Gia Lai: Chuẩn bị thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 7-8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai về việc thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến-Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh.
 Các đại biểu về dự hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 và công tác khảo sát triển khai thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trực tiếp, phối hợp khảo sát 4 địa điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể: Trường Cao đẳng Gia Lai (cơ sở 2 là Trường Trung cấp nghề cũ tại thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku), khả năng bố trí được 250 giường bệnh, 114 giường cho cán bộ, nhân viên. Trung tâm Huấn luyện, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (số 534 Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, TP. Pleiku) 200 giường bệnh, 114 giường cho cán bộ, nhân viên. Trung đoàn Bộ binh 38, Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5 tại địa bàn huyện Đak Pơ 287 giường bệnh, 114 giường cho cán bộ, nhân viên. Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 (thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) 500 giường bệnh.
Tại các nơi khảo sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các đơn vị đánh giá thuận lợi, khó khăn về thực trạng cơ sở vật chất như: khu nhà thực hành dược; nhà thực hành điều dưỡng; phòng nghiệp vụ; phòng trực; khu vực nấu ăn cho bệnh nhân; khu nghỉ ngơi, sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên bệnh viện; các điều kiện bảo đảm cho bệnh viện hoạt động đúng quy định của ngành y tế.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích, xem xét và thống nhất lựa chọn Trường Cao đẳng Gia Lai làm Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bệnh viện được thiết lập có Ban Giám đốc, Ban Điều hành và các khoa gồm: khám bệnh, điều trị bệnh nhân nhẹ, điều trị bệnh nhân không triệu chứng, chống nhiễm khuẩn, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, dược, trang bị. Cán bộ, nhân viên làm việc trong bệnh viện là cán bộ ngành y của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Quân y 221 (Quân đoàn 3) hỗ trợ chỉ đạo chung. Sở Y tế Gia Lai sẽ chỉ đạo về chuyên môn. Đồng thời, lựa chọn thêm 1 địa điểm làm bệnh viện dự phòng.
Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến đánh giá cao công tác phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai. Đồng thời, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, phối hợp với các đơn vị quân đội thuộc Quân khu và Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tiếp tục tham mưu đề xuất, triển khai chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, vật lực, để khi có lệnh là đưa Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vào hoạt động, góp phần giảm tải công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 cho tỉnh Gia Lai.
HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.