Thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-6, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 715/UBND-KGVX về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 30-5-2021 của Văn phòng Chính phủ và triển khai một số công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ công tác sau:

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp nguy cơ cao. Ảnh: Như Nguyện
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp nguy cơ cao. Ảnh: Như Nguyện


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 137. Chú ý đánh giá đúng tình hình, nguyên nhân; công tác chỉ đạo, điều hành; các bài học kinh nghiệm; quán triệt mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất công tác phòng-chống dịch ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trước tình hình dịch Covid-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp ở một số tỉnh, thành phố; tại tỉnh Gia Lai có ca mắc Covid-19 được phát hiện trong khu cách ly tập trung (bệnh nhân 6601), yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; kiên định các nguyên tắc phòng-chống dịch và phương châm “4 tại chỗ”; nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan vì dịch bệnh có thể xảy đến bất cứ lúc nào, bất cứ địa phương nào; huy động cả hệ thống chính trị, mọi người dân cùng chung tay phòng-chống dịch; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức nếu để xảy ra sai phạm.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám-chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác giám sát, sàng lọc, phân luồng, phân tuyến khám-chữa bệnh bảo đảm chặt chẽ, tuyệt đối không được để dịch bệnh xâm nhập vào bệnh viện; tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ đảm bảo an toàn, đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm… đáp ứng yêu cầu lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 và tổ chức điều trị trong mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường bám nắm, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia, tổ chức kiểm soát chặt chẽ biên giới và hoạt động nhập cảnh; tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam nhập cảnh về nước qua biên giới của tỉnh đảm bảo đúng quy định theo chủ trương của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.

Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới xã Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Anh Huy
Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới xã Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Anh Huy


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, lực lượng, các điều kiện đảm bảo phục vụ cho cách ly tại các khu cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận người vào cách ly tập trung trong mọi tình huống.

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo an toàn, đúng quy chế; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2021-2022 theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch từ xa, từ sớm theo tư tưởng chủ đạo là phòng bệnh chủ động, tích cực, thường xuyên, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình. Đặc biệt lưu ý công tác phòng-chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh có tập trung đông lao động, các chợ, siêu thị…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân ủng hộ, tài trợ cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 và ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

 

PHAN KIỀU
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.