Thả diều ở Biển Hồ, 4 học sinh trượt xuống nước, 2 cháu tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-6, tại lòng hồ B của Biển Hồ (thuộc thôn 4, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) đã xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé gái tử vong. 2 bé gái khác chơi cùng nhóm cũng đã bị trượt té xuống dòng nước nhưng may mắn được cứu kịp thời.
 

Chiều 3-6, các cháu Nguyễn Hoàng Minh Tâm (SN 2009), Trần Doãn Lê Trang (SN 2009), Trương Thị Ý Nhi (SN 2007, cùng trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) và cháu Hoàng Kiều Thùy (SN 2009, trú tại xã Biển Hồ) đi với nhóm bạn khoảng 10 người đến chơi thả diều tại bãi đất trống thuộc thôn 4, xã Biển Hồ, giáp với mặt nước của hồ B. Tất cả đều là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Yên Thế).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV


Khoảng 17 giờ 30 phút, khi đang chơi thì 4 cháu trên bị trượt chân té xuống hồ và bị đuối nước do lọt vào vùng nước sâu. Lúc này, cháu Trần Duy (SN 2008, trú tại xã Biển Hồ) cũng đang thả diều gần đó đã vội vàng chạy tới và kịp thời kéo được cháu Nhi và Thùy lên bờ an toàn, 2 cháu Tâm và Trang thì chìm xuống dòng nước. Phát hiện sự việc, ông Đỗ Phú Quốc (SN 1970, trú tại xã Biển Hồ) đã xuống dòng nước vớt 2 cháu lên và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 331. Tại đây, các bác sĩ xác định 2 cháu đã tử vong và đưa thi thể về cho gia đình mai táng.

Theo ghi nhận của P.V, địa điểm xảy ra đuối nước là khu vực bãi bồi thường bị ngập nước vào mùa mưa. Hiện nước rút đã trồi lên những khoảng đất trống rộng rãi thu hút nhiều người tụ tập vui chơi, thả diều; trong đó có học sinh đang trong khoảng thời gian nghỉ hè. Ở khu vực gần mặt nước đất khá trơn, ẩm ướt dễ dẫn đến trượt ngã. Đặc biệt, địa hình dưới đáy nước rất phức tạp, khó lường nên khả năng xảy ra tai nạn đuối nước cao.

Cháu Duy (phải) đã nhanh trí cứu được 2 bé gái. Ảnh: Văn Ngọc
Cháu Duy (bìa phải) đã nhanh trí cứu được 2 bé gái. Ảnh: Văn Ngọc


Cháu Trần Duy-người đã nhanh trí, dũng cảm cứu được Nhi và Thùy-cho biết: “Cháu đang chơi thả diều thì nghe các bạn nữ kêu thất thanh. Cháu chạy tới thấy mấy bạn đang giơ tay vùng vẫy ở dưới nước, nên vội lao đến kéo được tóc của 2 bạn đưa vào bờ. 2 bạn kia ở xa quá sau đó chìm xuống cháu không kịp cứu nữa. Khi có người lớn đến cứu thì 2 bạn đã mất tích rồi. Cháu nghe các bạn nói rằng vì đang đi tìm cái kẹp tóc bị rớt nên 4 bạn bị trượt chân té đúng chỗ nước sâu mà không ai biết bơi cả”.

Vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của 2 cháu bé vừa kết thúc chương trình lớp 6, chuẩn bị bước vào lớp 7, để lại nỗi mát mát lớn cho các phụ huynh. Anh Trần Doãn Vinh-cha của cháu Trang-nghẹn ngào: “Lúc trưa ăn cơm 2 cha con vừa mới tâm sự với nhau rất vui vẻ. Đến chiều cháu có xin mẹ đi với bạn thả diều ở Biển Hồ nhưng mẹ cháu không cho đi vì không có người lớn đi cùng. Nhưng bẵng đi một lúc thì cháu đi theo nhóm bạn trong trường. Không ngờ đến tối chúng tôi nhận được tin báo đến nhận thi thể con ở bệnh viện. Đây là đứa con duy nhất của 2 vợ chồng dứt ruột đẻ ra nuôi nấng khôn lớn thế này mà giờ cháu đã ra đi mãi mãi…”.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu Trang. Ảnh: Văn Ngọc
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu Trang. Ảnh: Văn Ngọc


Anh Nguyễn Vinh Quang-cha của cháu Tâm-cũng không kìm được những giọt nước mắt. Anh buồn bã nói: “Tôi đi làm từ sáng sớm, bình thường cháu chỉ ở nhà chơi quanh xóm chứ không đi đâu xa. Nhưng hôm nay nhóm bạn lại rủ nhau đi ra bãi cỏ ở Biển Hồ thả diều. Trước nay tôi cũng dặn cháu đừng đến gần những chỗ hồ nước nguy hiểm, đợt này dịch bệnh nữa cũng không nên đi đâu nhưng nào ngờ cơ sự xảy ra thế này”.

Đông đảo người thân đến chia buồn cùng gia đình cháu Tâm. Ảnh: Văn Ngọc
Đông đảo người dân đến chia buồn cùng gia đình cháu Tâm. Ảnh: Văn Ngọc


Trao đổi với P.V, ông Đặng Khánh Toàn-Chủ tịch UBND xã Biển Hồ-cho hay: “Sự việc xảy ra rất đáng tiếc vào những ngày hè thế này. Ủy ban nhân dân xã sẽ chỉ đạo Công an xã, cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và đại diện các thôn, làng tuyên truyền, cảnh báo người dân trong những ngày hè cần quan tâm, quản lý con cái tốt hơn, tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiến hành cắm các biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ven Biển Hồ, những nơi người dân thường xuyên tụ tập vui chơi để đề phòng tránh đuối nước, cảnh báo trẻ em khi đi vui chơi cần có người lớn đi kèm”.
 

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.