Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh khóa XII, đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng xuyên suốt nhiệm kỳ mới.

Tham dự kỳ họp có ông Y Thanh Hà Niê Kdăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XV; các đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV; đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Quyết định nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) nhấn mạnh: “Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu hoạt động chính thức đầu tiên của HĐND tỉnh và chính quyền tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra vào thời điểm cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đây là một sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước và địa phương”. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ để quyết định nhiều nội dung quan trọng xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy


Sau khi Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021); bà Ayun HBút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII. Kỳ họp cũng quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu trưởng ban, các phó trưởng ban cũng như quyết định số lượng ủy viên các ban HĐND tỉnh. Theo đó, ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế; ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa-Xã hội; ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), đại biểu HĐND tỉnh khóa XII tái đắc cử chức vụ Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách; bà Đinh Thị Giang-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy


Nhận được sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Các ông, bà: Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã bầu 17 Ủy viên UBND tỉnh và 31 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy
Ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy


Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, từ ngày 10 đến 16-5-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức 138 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Các ý kiến tập trung một số lĩnh vực như: cơ sở hạ tầng, công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên-môi trường, nông nghiệp, chế độ, chính sách, y tế, giáo dục…

Các đại biểu cũng xem xét, ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, HĐND tỉnh khóa XII dự kiến tổ chức 2 kỳ họp thường lệ vào cuối tháng 7 và đầu tháng 12-2021.

Phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và người dân

Bên cạnh gửi lời cảm ơn đến các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII đã tín nhiệm bầu chọn giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền tỉnh khóa mới, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII Hồ Văn Niên cho rằng, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

 

Thay mặt UBND tỉnh khóa XII phát biểu ý kiến trước HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh.  Ảnh: Đức Thụy
Thay mặt UBND tỉnh khóa XII phát biểu ý kiến trước HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy


Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII Võ Ngọc Thành thì nhấn mạnh: “Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi thay mặt tập thể UBND tỉnh xin hứa với các đại biểu HĐND tỉnh và đồng bào cử tri trong tỉnh, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự Đảng và các thành viên UBND tỉnh chung tay phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa thành quả, nâng cao sức mạnh, xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; vì lợi ích của Nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và sự phát triển tỉnh nhà”.

Chủ tịch UBND tỉnh xác định: “Một trong nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng mà chúng tôi phải thực hiện là hoàn thành “mục tiêu kép”: vừa phòng-chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, có tinh thần đổi mới, có trách nhiệm với Nhân dân với cộng đồng của mỗi thành viên UBND tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh”.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII Hồ Văn Niên đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc đưa ra những quyết định rất quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ trong tổ chức, hoạt động của HĐND và UBND tỉnh. Việc bầu cử các chức danh HĐND, UBND tỉnh được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật với số phiếu bầu tập trung, đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của tỉnh.

 

PHƯƠNG LINH
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.