Khai thác rừng trái phép ở xã Hà Ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại tiểu khu 489 thuộc địa phận xã Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) có hàng chục cây gỗ bị đốn hạ trái phép. Trên mặt đất vương vãi cành nhánh, mùn cưa và nhiều khúc gỗ xẻ hộp vuông vức. Huyện Mang Yang chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm đối tượng khai thác trái phép và kiểm điểm trách nhiệm, cá nhân, đơn vị trong việc quản lý, bảo vệ rừng.

Xẻ thịt cây rừng

Tiếp nhận thông tin tại lô 1 khoảnh 5, lô 1 khoảnh 6 và lô 15 khoảnh 4 thuộc tiểu khu 489 do UBND xã Hà Ra quản lý xảy ra vụ khai thác rừng với quy mô lớn, P.V Báo Gia Lai có mặt tại hiện trường để có thông tin cung cấp cho bạn đọc. Từ chốt kiểm soát lâm sản của xã Hà Ra nằm sát con đường độc đạo nối từ làng Đê Kôn xuống xã, sau hơn 20 phút chạy xe máy men theo con đường đất gồ ghề, chúng tôi tiếp cận hiện trường khu vực rừng bị cưa hạ trái phép.

Một gốc cây có đường kính lớn vừa bị cưa hạ trái phép.  Ảnh: Hoành Sơn
Một gốc cây vừa bị cưa hạ trái phép. Ảnh: Hoành Sơn


Dựng xe máy bên đường, chúng tôi đi theo con đường xương cá vào rừng. Chưa đầy 20 bước chân, chúng tôi đã thấy 2 cây gỗ có đường kính gốc khoảng 30-40 cm bị đốn hạ. Phần thân gỗ đã bị chuyển đi nơi khác, chỉ còn trơ cành nhánh, ván bìa, mùn cưa. Tiếp đó là 1 cây gỗ lớn bị cưa hạ chỉ còn trơ vô vàn cánh nhánh, ván bìa. Đi tiếp chừng 10 phút trên con đường mòn với nhiều dốc đứng, chúng tôi phát hiện 1 một cây gỗ có đường kính gốc chừng 30 cm bị cưa hạ, phần thân đã bị xẻ thành 2 lóng vuông vức. Mỗi lóng gỗ rộng khoảng 30 cm và dài 2 m nằm giữa lòng đường trơn trượt với nhiều vết kéo.
 

Một lóng gỗ xẻ hộp vuông vức. Ảnh: Hoành Sơn
Một lóng gỗ xẻ hộp vuông vức. Ảnh: Hoành Sơn


Tiếp tục đi sâu vào rừng, chúng tôi tận thấy gỗ bị hạ sát nhiều hơn. Tại 1 lạch nước nhỏ có 2 cây gỗ vừa mới bị hạ sát, dấu mùn cưa còn rất mới, lá cây còn tươi, ván bìa và thân chưa khô nhựa. Sát nơi ngọn 2 cây gỗ đổ có dấu vết một cái lều dựng tạm và 1 bếp lửa đã tắt. 2 cây gỗ bị đốn hạ không thương tiếc này có đường kính khoảng 30-40 cm.

Truy tìm đối tượng khai thác gỗ trái phép

Chiều tối 4-6, sau khi ghi nhận hình ảnh cây gỗ bị đốn hạ, chúng tôi xuống núi. Trên đường đi xuống, chúng tôi gặp đoàn công tác do ông Trần Đình Hiệp-Bí thư Huyện ủy Mang Yang làm trưởng đoàn chạy xe máy ngược lên kiểm tra hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép. Cùng đi có Thượng tá Y Mai Anh-Trưởng Công an huyện và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, UBND xã Hà Ra.

 Ông Trần Đình Hiệp-Bí thư Huyện ủy Mang Yang (đứng giữa) kiểm tra hiện trường vụ khai thác rừng trái phép ở xã Hra. Ảnh: Hoành Sơn
Ông Trần Đình Hiệp-Bí thư Huyện ủy Mang Yang (đứng giữa) kiểm tra hiện trường vụ khai thác rừng trái phép ở xã Hà Ra. Ảnh: Hoành Sơn


Ông Trần Tất Đắc-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang-thông tin: Chiều 2-6, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực rừng giao cho UBND xã Hà Ra quản lý, chúng tôi có mặt tại hiện trường để chốt chặn, vây bắt và kiểm đếm. Qua kiểm tra ban đầu tại hiện trường xác định, tại lô 1 khoảnh 5, lô 1 khoảnh 6, lô 15 khoảnh 4 thuộc tiểu khu 489 có 24 cây gỗ thuộc chủng loại xoan, bời lời, Sp5 bị đốn hạ trái phép. “Đo đếm cây tương quan, chúng tôi xác định khoảng hơn 11 m3 gỗ bị khai thác trái phép. Tại hiện trường còn hơn 4,6 m3 gỗ tròn, xẻ và 25 lóng, gỗ hộp. Hiện chúng tôi đang tiến hành vận chuyển số gỗ khai thác trái phép tại hiện trường về trụ sở UBND xã và tiến hành truy tìm số lượng gỗ còn lại cũng như đối tượng khai thác trái phép”-ông Đắc cho hay.

Nói về nguyên nhân để xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép tại lâm phần được giao quản lý, ông Phạm Văn Thanh-Bí thư Đảng ủy xã Hà Ra-lý giải: “Diện tích rừng được giao quản lý lớn, trong khi, xã không có lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng mà chủ yếu là cán bộ, công chức kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, giai đoạn vừa qua, chúng tôi tập trung lực lượng để phục vụ cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chính vì vậy nên rừng do xã quản lý vẫn bị khai thác trái phép. Chúng tôi đã trình phương án đề nghị cấp trên phê duyệt phương án chuyển khu vực rừng mà xã đang quản lý thành rừng cộng đồng và giao cho dân làng Đê Kôn quản lý, bảo vệ. Hiện chúng tôi đang chờ ý kiến từ cấp trên”.

Một cây gỗ mới bị cưa hạ. Ảnh: Hoành Sơn
Một cây gỗ mới bị cưa hạ. Ảnh: Hoành Sơn


Sau khi đi kiểm tra hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép, Bí thư Huyện ủy Mang Yang Trần Đình Hiệp cho biết: Qua kiểm tra hiện trường, chúng tôi nhận thấy những thông tin phản ánh khai thác rừng trái phép tại xã Hà Ra là đúng, cơ bản giống với thực tế. Chúng tôi sẽ làm việc với UBND xã Hà Ra cùng các bên liên quan để nắm thông tin chính xác, đầy đủ về vụ việc; đồng thời chỉ đạo truy tìm đối tượng, thu hồi đầy đủ khối lượng gỗ đã bị khai thác trái phép và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức. Huyện cũng thống nhất chủ trương chuyển toàn bộ diện tích rừng do UBND xã Hà Ra quản lý cho người dân làng Đê Kôn quản lý, bảo vệ. Bên cạnh đó, chỉ đạo rà soát toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn huyện được giao cho các xã quản lý để có phương án bàn giao lại cho dân làng hoặc các ban quản lý, công ty lâm nghiệp nhằm bảo vệ tốt hơn tài nguyên rừng.
 

HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.