Gia Lai triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống dịch, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-5, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), tính đến ngày 9-5, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 trường hợp F1 tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19; 19 người về từ Bệnh viện K đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 143 trường hợp đi về từ vùng dịch hiện được cách ly tại nhà.

Đối với 2 trường hợp F1 tại thị xã An Khê có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch bar New Phương Đông (TP. Đà Nẵng) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Ngành chức năng đã điều tra xác minh 35 người liên quan đến 2 trường hợp này, 37 hành khách đi cùng chuyến xe đã được hướng dẫn các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện


Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Trong tuần sau, toàn bộ các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tiến hành tiếp xúc cử tri. Vì vậy, cần xây dựng ngay phương án đảm bảo an toàn phòng-chống dịch cho các cuộc tiếp xúc cử tri, dự phòng các phương án khi có ca dương tính xảy ra. Bên cạnh đó, hiện có 350 chuyên gia, lao động là người nước ngoài đang có mặt tại tỉnh thực hiện một số dự án điện gió. Việc quản lý các trường hợp này để vừa đảm bảo an toàn phòng-chống dịch mà không ảnh hưởng đến tiến độ các dự án cũng là vấn đề cần quan tâm.

Cuộc họp ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất của đại diện các sở, ban, ngành về triển khai công tác phòng-chống dịch, đặc biệt là trong đợt tiếp xúc cử tri và cuộc bầu cử sắp tới.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Đối với 2 ca F1 liên quan tới ổ dịch bar New Phương Đông tại Đà Nẵng, tuy đã có kết quả âm tính lần 1 nhưng không chủ quan. Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ hướng Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thị xã An Khê thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đối với đối tượng nguy cơ cao từ vùng dịch thì tỉnh đã tổ chức cách ly tập trung, còn lại địa phương phải tổ chức cách ly tại nhà, giám sát nghiêm với các trường hợp liên quan; đồng thời phun khử khuẩn các điểm đến của 2 trường hợp F1 trên, tăng cường khai báo y tế đối với các đối tượng liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị CDC phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục điều tra dịch tễ. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thị xã An Khê củng cố hồ sơ, xem xét xử lý về hành vi trốn khai báo y tế đối với 2 trường hợp F1 trên.
             
Đối với kế hoạch phòng-chống dịch Covid-19 trong tiếp xúc cử tri, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo khuyến cáo Ủy ban bầu cử  tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh căn cứ tình hình thực tế từng địa phương để lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp; khuyến cáo tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến, tránh tập trung đông người, đảm bảo các nguyên tác phòng dịch theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hiện tỉnh đã kết nối trực tuyến 4 cấp, do đó, công tác tiếp xúc cử tri có thể triển khai theo hình thức trực tuyến. Sở Thông tin và Truyền thông đã kích hoạt toàn bộ hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở để đảm bảo cho công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Đề nghị Sở Y tế rà soát điều chỉnh Kế hoạch số 62 của Ban Chỉ đạo tỉnh về đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng-chống dịch Covid-19 cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn cụ thể về hòm phiếu phụ tại trung tâm cách ly Binh đoàn 15, tổ chức hòm phiếu phụ tại các điểm cách ly tại nhà. Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử các cấp hướng dẫn quy trình cho các đối tượng cách ly được thực hiện quyền công dân trong bầu cử. Sở Y tế khẩn trương rà soát mua sắm các máy móc phục vụ cho công tác bầu cử.

Sở Y tế, CDC lên kế hoạch xét nghiệm trọng điểm và tầm soát, trước mắt tập trung vào đối tượng người nước ngoài ở các dự án, các địa phương; phối hợp với Công an, các địa phương tổ chức giám sát, xét nghiệm cách ly đối với các đối tượng người nước ngoài.

 Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân tỉnh tham mưu về việc vận hành Khu cách ly tập trung đối với người nước ngoài không đủ điều kiện cách ly tại khách sạn. Ảnh: Như Nguyện
Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân tỉnh tham mưu về việc vận hành Khu cách ly tập trung đối với người nước ngoài không đủ điều kiện cách ly tại khách sạn. Ảnh: Như Nguyện


Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Y tế tham mưu ngay về quyết định cách ly tập trung đối với người nước ngoài không đủ điều kiện cách ly tại khách sạn, thống nhất bố trí tại cơ sở 2-Bệnh viện Đa khoa tỉnh (xã Trà Đa, TP. Pleiku), giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan điều hành, vận hành. Lực lượng Y tế, Quân sự, Công an thống nhất nội dung vận hành đảm bảo 2 nhiệm vụ vừa phòng-chống dịch, vừa đấu tranh phòng-chống tội phạm .
 

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.