Gia Lai tiếp tục tăng cường phòng-chống dịch, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 624/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng-chống dịch Covid-19; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng-chống dịch Covid-19, thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới với Campuchia, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là 3 huyện biên giới và các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép" theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 409-CV/TU ngày 17-5-2021.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) tăng cường quản lý, kiểm soát biên giới, chặn dịch từ xa. Ảnh: Anh Huy
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) tăng cường quản lý, kiểm soát biên giới, chặn dịch từ xa. Ảnh: Anh Huy


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường lực lượng quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các tuyến đường mòn, lối tắt; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tập trung tuyên truyền, phát động quần chúng, vận động Nhân dân khu vực biên giới không tiếp tay, giúp đỡ, tổ chức người nhập cảnh trái phép; kịp thời thông báo, tham gia tố giác để lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng môi giới, đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an ở cơ sở khu vực biên giới bám sát địa bàn, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể nắm chắc tình hình nhân khẩu từng gia đình, từng thôn, làng, tổ dân phố với phương châm “Đi từ ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”; khi có thông tin trường hợp nhập cảnh trái phép, chỉ đạo các địa phương khẩn trương truy vết, cung cấp danh sách cùng với ngành Y tế để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định về phòng-chống dịch Covid-19; đồng thời chỉ đạo điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng nhập cảnh trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, các đơn vị, lực lượng có liên quan thực hiện nghiêm quy trình phòng-chống dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động xuất nhập cảnh; khi xác định có trường hợp nhập cảnh trái phép, đơn vị chuyên môn phải khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành khoanh vùng, thần tốc truy vết đối với người nhập cảnh trái phép và các trường hợp tiếp xúc gần; thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định.

Sở Ngoại vụ thường xuyên cập nhật, thông báo cho các công ty, doanh nghiệp của tỉnh có công nhân, người lao động hiện đang làm việc ở Campuchia và Lào tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và của nước sở tại, không vượt biên trái phép, không móc nối các đường dây đưa người vượt biên trái phép; việc xuất nhập cảnh phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Vĩnh Hoàng


Ủy ban nhân dân các huyện biên giới chỉ đạo các lực lượng của địa phương phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự tăng cường công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ khu vực biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng, vận động Nhân dân không tiếp tay, giúp đỡ, tổ chức người nhập cảnh trái phép; kịp thời thông báo, tham gia tố giác để lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng môi giới, đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; tuyên truyền, vận động, yêu cầu các gia đình có người thân đang ở nước ngoài (nhất là đang ở Campuchia) kịp thời thông tin, nhắc nhở cho người thân tuyệt đối không vượt biên, không nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khi trên địa bàn có trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc có người tiếp xúc gần với người nhập cảnh trái phép và các trường hợp có liên quan phải chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương khoanh vùng, truy vết, thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định.
 

LÊ HÀ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.