Gia Lai tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại tăng khá cao. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ; tăng cường kiểm soát phương tiện xe khách để tránh xảy ra tình trạng nhồi nhét, phụ thu giá vé vượt mức quy định. 

Kiểm soát chặt vận tải khách

Ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở, trong tất cả các ngày nghỉ lễ, lực lượng Thanh tra đều bố trí các tổ, đội công tác trực 24/24 giờ, sẵn sàng có mặt và xử lý các tình huống cần thiết.

“Thanh tra Sở tập trung kiểm tra, kiểm soát điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện và điều kiện người lái trước khi xuất bến, thực hiện quy định giờ giấc lái xe đối với tài xế cũng như việc thực hiện quy định về giá vé đối với các đơn vị vận tải khách. Với các trường hợp nghi ngờ có sử dụng các chất kích thích trong danh mục cấm, chúng tôi sẽ yêu cầu kiểm tra. Mục tiêu là góp phần đảm bảo cho công tác vận tải khách trong các ngày cao điểm được thông suốt, an toàn”-ông Mạnh thông tin.

 Bến xe Đức Long Gia Lai đã tấp nập người đi trong tối ngày 1-5. Ảnh Lê Hòa
Bến xe Đức Long Gia Lai tấp nập hành khách trong buổi tối 1-5. Ảnh: Lê Hòa


Riêng với vận tải khách chiều từ Gia Lai đi các tỉnh, thành phố trên cả nước, theo quan sát của P.V thì ngay từ tối 1-5, khách đã tấp nập. Nguyên do là trong ngày 2 và 3-5 đã kín vé, khách buộc phải đẩy kế hoạch lên sớm hơn. Anh Hồ Trọng Khang (phường Hội Thương, TP. Pleiku)-hiện là nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh-cho hay: “Tôi đặt vé trước kỳ nghỉ lễ 2 tuần nhưng vé ngày 2-5 đã hết nên phải mua vé đi ngày 1-5".


Bà Võ Thị Thanh Thế-Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh (Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai) cho biết: Các ngày 2 và 3-5, Công ty sẽ tăng khoảng 3 chuyến/tuyến đối với 2 tuyến vận tải Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai-Đà Nẵng. Thực hiện nghiêm quy định của Sở GTVT là không áp dụng phụ thu chiều rỗng trong dịp này nhằm chia sẻ khó khăn với người dân nên toàn bộ các chuyến xe từ Gia Lai đi các tỉnh, thành khác đều giữ nguyên mức giá vé ngày thường.
 

Hầu hết hành khách, người thân đưa tiễn khi đến Bến xe Đức Long Gia Lai đều đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Hòa
Hầu hết hành khách, người dân đến Bến xe Đức Long Gia Lai đều đeo khẩu trang phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Hòa


Đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vận tải khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ông Đoàn Đức Mạnh cho rằng: Nhờ có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể về kế hoạch phục vụ nên hầu hết các đơn vị đều chủ động chấp hành tốt. Bên cạnh đó, về cơ bản, các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh đều đang cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, việc kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng ngày một chặt chẽ không chỉ tại bến bãi, lập chốt trên các tuyến đường mà còn dựa trên các thiết bị giám sát hành trình nên dù là ngày lễ, khách đi lại đông nhưng vẫn phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp.

“Nhiều năm nay, chúng tôi rất hiếm khi nhận được phản ánh về việc nhà xe lợi dụng các dịp lễ, Tết nhu cầu đi lại tăng cao để nhồi nhét khách, phụ thu vượt quá mức quy định…”-Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT khẳng định.

Còn ông Nguyễn Tường Cọt-Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai-thông tin: “Chúng tôi bố trí lực lượng túc trực và điều tiết tại bến để phân luồng, tránh ùn tắc hoặc tình huống mất an ninh trật tự. Các trường hợp không đủ điều kiện, chúng tôi sẽ không ký lệnh cho xe xuất bến”.

Tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm về tai nạn giao thông

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh
) cho biết: Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh về kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, trong đó huy động lực lượng CSGT toàn tỉnh tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, tập trung vào đối tượng là người dân tộc thiểu số, thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Đặc biệt, chú trọng công tác phối hợp với chính quyền địa phương, người uy tín, chức sắc tôn giáo và quần chúng Nhân dân khi phát hiện những trường hợp uống rượu, bia, chạy xe lạng lách, đánh võng cùng thông tin kịp thời cho lực lượng Công an cơ sở vào cuộc ngăn chặn, xử lý.

Tại các khu vực đông dân cư như: thị trấn, thị xã và TP. Pleiku, lực lượng CSGT các địa phương chủ động phối hợp với Công an thị trấn, Công an phường, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Hình sự… tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vị phạm trật tự an toàn giao thông cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác để đảm bảo an ninh, trật tự trong các ngày nghỉ lễ.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các hành vi mất an toàn giao thông. Ảnh Hữu Trường
Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các hành vi mất an toàn giao thông. Ảnh: Hữu Trường


Phòng CSGT cũng xác định những đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông trên quốc lộ 25, đường Hồ Chí Minh để tập trung lực lượng tuần tra, kiểm sát thường xuyên, liên tục nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: uống rượu, bia điều khiển phương tiện chạy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm… Đồng thời, đơn vị cũng chủ động phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khác để đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng dịp nghỉ lễ để vận chuyển hàng giả, hàng cấm.              

“Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thì ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân là yếu tố then chốt đảm bảo tính mạng, tài sản cho bản thân và mọi người khi tham gia giao thông”-Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh nhấn mạnh.


Tính từ 11 giờ ngày 29-4 đến hết ngày 1-5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 3 người (1 vụ tại huyện Ia Grai, 2 vụ tại huyện Phú Thiện). Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 401 trường hợp với tổng số tiền hơn 303 triệu đồng; tạm giữ 2 ô tô, 95 mô tô và 195 giấy tờ liên quan.
 

LÊ HÒA-HỮU TRƯỜNG
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.