Gia Lai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với cả nước, hơn 1 triệu cử tri tỉnh Gia Lai đã hân hoan, phấn khởi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ thành thị đến nông thôn, từ biên giới đến những buôn làng vùng sâu, vùng xa, đâu đâu cũng tràn ngập không khí hân hoan trong ngày hội non sông.

Trao lá phiếu, gửi niềm tin

Sớm tinh mơ ngày 23-5, tiết trời dịu mát, trên các tuyến đường được trang trí rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ, hơn 1 triệu cử tri ở các địa phương trong tỉnh hân hoan đến điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Gương mặt ai cũng ánh lên vẻ háo hức, mong chờ giây phút được tận tay nhận những lá phiếu để lựa chọn những người họ tin tưởng. Gác lại những công việc thường nhật, nhiều cử tri cùng nhau đi thật sớm, tranh thủ đọc lại một lần nữa thông tin về các ứng cử viên để đưa ra quyết định đúng đắn.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội  tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 2 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 2 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy


Sáng 23-5, 1.437 tổ bầu cử trong tỉnh tổ chức lễ khai mạc. Trong không khí trang nghiêm, trước Quốc kỳ và ảnh Bác, tất cả cử tri cùng nhau hát vang lời Quốc ca. Sau lời phát biểu khai mạc, tổ bầu cử phổ biến, hướng dẫn cách thức và quy trình bỏ phiếu cho cử tri. Thùng phiếu được kiểm tra kỹ càng và niêm phong trước sự chứng kiến của cử tri, đảm bảo tính dân chủ, công khai. Không khí nhộn nhịp, sôi nổi tràn ngập khắp không gian các khu vực bỏ phiếu.

Chung niềm vui với gần 172.000 cử tri của TP. Pleiku, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 2 (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Hoa Lư); đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 3 (tổ 5 và 6, phường Ia Kring); đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện quyền công dân tại khu vực bầu cử số 1 (tổ 1, phường Diên Hồng); đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 3 (tổ 1, phường Thống Nhất).

Sau khi bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho biết: “Với vai trò là một cử tri, tôi thấy không khí tại khu vực bỏ phiếu rất rộn ràng, người dân tham gia bỏ phiếu rất phấn khởi. Tôi có một niềm tin rất sâu sắc rằng, mình cũng như các cử tri khác sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất”.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh: “Với sự chuẩn bị đầy đủ của Ủy ban bầu cử tỉnh và của các địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tỉnh đã thành công bước đầu. Đồng thời, tôi cũng tin rằng cử tri trong tỉnh đã chọn được những đại biểu xứng đáng nhất để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đây là những người đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của cử tri, thực sự xứng đáng đại diện cho Nhân dân trong các cơ quan quyền lực cao nhất ở Trung ương cũng như địa phương”.

ông hồ văn niên bí thư tỉnh ủy trao đổi với các củ tri cao tuổi ở phường hoa lư (2)
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với các cử tri cao tuổi ở phường Hoa Lư (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy


Với các cử tri, ngày bầu cử 23-5 thực sự là ngày hội lớn 5 năm mới có 1 lần. Do đó, khắp nơi trong tỉnh, bà con đều rất phấn khởi khi được cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Sắc thắm của cờ hoa, biểu ngữ rực rỡ giăng kín khắp các tuyến đường.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 3 (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: Trần Dung
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 3 (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: Trần Dung


Tại xã vùng sâu Kon Pne (huyện Kbang), chỉ mới 8 giờ sáng, 100% cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Cử tri A Hnet (làng Kon Hleng) năm nay đã 90 tuổi song vẫn tự chống gậy đến tham gia bầu cử. “Sáng nay, mình dậy thật sớm, cầm theo thẻ cử tri đi nhận phiếu bầu. Mắt mình kém nên các thành viên của tổ đã giúp đọc sơ lược lý lịch của các ứng cử viên để mình lựa chọn”-ông A Hnet bày tỏ.

Dân chủ, đúng luật, an toàn

Không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân cũng lan tỏa rộng khắp ở các xã biên giới. Cử tri Rơ Mah Duet (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) tâm sự: “Tôi đã đọc kỹ tiểu sử của các ứng cử viên, cân nhắc để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Tôi tin tưởng các đại biểu khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đưa ra, đóng góp ý kiến để Chính phủ và các bộ ngành có các chính sách quan tâm hơn nữa tới khu vực biên giới”.

Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 1 (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Ảnh: Hồng Thi
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 1 (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Ảnh: Hồng Thi


Ở khu vực Đông Nam tỉnh, hơn 174.000 cử tri các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa đã tham gia bỏ phiếu với nhiều kỳ vọng. Cử tri Nguyễn Chí Vinh (tổ 6, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) vui vẻ nói: “Kỳ bầu cử này được tổ chức trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tôi nhận thấy địa phương tổ chức rất tốt từ khâu tuyên truyền đến công tác phòng-chống dịch bệnh, cử tri đi tham gia bầu cử cũng cảm thấy rất yên tâm”.

Vì là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nên ai cũng muốn được trực tiếp tham gia bầu cử. Dù bị khuyết tật song cử tri Lê Minh Tốt (tổ 2, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) vẫn đi xe lăn đến hội trường tổ dân phố để hòa chung niềm vui trong ngày hội toàn dân. Ông thổ lộ: “Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng với quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, tôi vẫn cố gắng đến đây để tự tay bỏ phiếu. Tôi mong các đại biểu trúng cử lần này sẽ lắng nghe dân nói, làm cho dân tin”.

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết đơn vị bầu cử đều triển khai công tác bầu cử rất đồng bộ, kỹ lưỡng. Bảng niêm yết danh sách ứng cử viên, cử tri, bàn nhận phiếu bầu, bàn ghi phiếu bầu, nơi đặt thùng phiếu được bố trí hợp lý. Cử tri nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình từ các thành viên tổ bầu cử. Nhờ đó, công tác bầu cử diễn ra nhanh gọn, đúng quy định. Nhiều địa phương có số cử tri tham gia bầu cử đạt 100%.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 3 (phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Ảnh: Quang Tấn
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 3 (phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, tại các khu vực bỏ phiếu, việc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 rất được coi trọng. Tính đến ngày bầu cử, toàn tỉnh có 1.114 cử tri thực hiện cách ly tại nhà, 77 cử tri cách ly tập trung. Đối với cử tri trong diện cách ly, bệnh nhân đang điều trị nội trú, người đang bị tạm giam, tạm giữ và cai nghiện ma túy bắt buộc… các tổ bầu cử đã đưa thùng phiếu phụ đến tận nơi để họ được thực hiện quyền công dân.

Trong ngày 23-5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu thuộc TP. Pleiku và các huyện: Chư Sê, Đak Đoa, Krông Pa, Kbang... Tại những nơi kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, các quy định phòng-chống dịch Covid-19. Hầu hết cử tri đến bỏ phiếu đều có ý thức phòng ngừa dịch bệnh và bỏ phiếu đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Việc bỏ phiếu được tiến hành nhanh gọn sau lễ khai mạc.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh, tính đến 19 giờ ngày 23-5, toàn tỉnh có 1.007.880 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,95%. Theo thống kê, có 12 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu gồm 2 thị xã An Khê và Ayun Pa, các huyện: Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa, Đak Pơ, Kông Chro, Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa, Chư Pưh, Krông Pa. Các địa phương: TP. Pleiku đạt 99,66%, Chư Prông 99,84%, Đức Cơ 99,75%, Mang Yang 99,96%, Kbang 99,87%.

 Cử tri tổ 6 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Lê Nam
Cử tri tổ 6 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Lê Nam

NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.