Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng-chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 7-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam-Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng-chống dịch Covid-19 đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về công tác phòng-chống dịch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.
Mở đầu hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Do đã có vắc xin nên thời gian qua, tại một số nơi trên thế giới, số ca mắc và tử vong do Covid-19 có giảm. Tuy nhiên, riêng ở khu vực châu Á và các nước sát Việt Nam, số ca mắc vẫn đang tiếp tục gia tăng mạnh. Đây là đợt dịch thứ tư và có nhiều diễn biến phức tạp.
Tại Việt Nam hiện đã phát hiện các ổ dịch tại Hà Nam, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đà Nẵng, Hải Dương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K Tân Triều; đã có nguồn bệnh trong cộng đồng. Hiện xuất hiện chủng Ấn Độ lây rất nhanh và lây mạnh. Vì vậy, tinh thần chung là phải quyết liệt khởi động lại toàn bộ hệ thống phòng-chống dịch, tổ Covid cộng đồng. 
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Với việc xuất hiện các ổ dịch này, có nghĩa là trong cộng đồng đã có nguồn bệnh lây nhiễm. Để phòng-chống dịch Covid-19 cần phải khởi động lại toàn bộ phản ứng nhanh ở các cấp theo tinh thần chung của Thủ tướng đã quán triệt, tỉnh nào chưa có dịch thì phải hết sức cảnh giác, tỉnh nào có dịch thì phải phòng dịch, không chủ quan, không hoảng loạn, có những quyết sách cần thiết. Cụ thể, cần chú ý phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, cá nhân phải tuân thủ đeo khẩu trang và thực hiện “4 tại chỗ”.
Hiện nay cần chú trọng ngăn ngừa nhập cảnh trái phép; người dân phát hiện những người từ nước ngoài về thì nhanh chóng báo cáo. Đồng thời kêu gọi cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện nay nên ở tại chỗ, các trường hợp nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý nghiêm. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng-chống dịch. 
Dịch lần này diễn biến phức tạp nên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị cần sẵn sàng cho trường hợp có 30.000 người nhiễm để không bị động và cần dự phòng các điều kiện sẵn sàng ứng phó.
Sau khi nghe một số địa phương đã báo cáo tình hình dịch bệnh, các giải pháp phòng-chống dịch, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đến giờ phút này, Việt Nam cơ bản kiểm soát được tình hình nhưng thời gian qua đã cho thấy có sự lơ là, chủ quan của một số cấp ủy, chính quyền địa phương và một bộ phận Nhân dân dẫn đến dịch đã xảy ra tại một số địa phương. Dù vậy, so với các nước xung quanh thì Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thời gian tới phải thật bình tĩnh, chủ động ổn định tình hình và đảm bảo thực hiện mục tiêu kép trong phòng-chống dịch.
Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương Ban Chỉ đạo Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc chống dịch; biểu dương các lực lượng tuyến đầu đã thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích chống dịch. Phát huy thành quả, kinh nghiệm trong các đợt dịch vừa qua, các cấp, ngành cần rút ra kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo chống lại đợt dịch thứ tư này; tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và huy động sức mạnh của Nhân dân để chống dịch.
Theo Thủ tướng Chính phủ, tư tưởng chỉ đạo là “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không lo sợ, mất bình tĩnh, phải khôn khéo và xử lý sáng tạo, linh hoạt, sát tình hình, phù hợp thực tiễn. Chuyển từ trạng thái chủ yếu là phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa, hợp lý giữa phòng ngự và tấn công; trong đó, tấn công là chính; tăng cường các biện pháp tích cực trong phòng-chống dịch; thực hiện nghiêm 5K cộng với vắc xin. Tinh thần là phải phân cấp, tỉnh lo cho tỉnh, huyện lo cho huyện, xã lo cho xã, thôn lo cho thôn và từng người phải lo cho mình vì sức khoẻ cộng đồng, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng-chống dịch. Ở đâu người đứng đầu gương mẫu chấp hành, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn thì chống dịch rất hiệu quả; còn lại, ở đâu người đứng đầu chủ quan, mất cảnh giác thì xảy ra hậu quả. Vừa qua, những nơi làm tốt thì biểu dương, còn lại đã phê bình, xử lý nghiêm những nơi để xảy ra hậu quả… Theo Thủ tướng Chính Phủ, tư tưởng chỉ đạo trong công tác phòng-chống dịch là tăng cường hướng về cơ sở, kiểm soát chặt chẽ cơ sở, quy trách nhiệm cho cơ sở nếu làm không tốt…
Công tác phòng-chống dịch chỉ cần một người lơ là cả xã hội vất vả. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi sự ủng hộ, hợp tác của người dân cùng chung tay phòng-chống dịch vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sức khỏe của cộng đồng, vì lợi ích của chính mình.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.