Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang: Pleiku cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-3, đoàn công tác do đồng chí Bùi Tuấn Quang-Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Pleiku (tỉnh Gia Lai) về kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.  

Tham dự buổi làm việc với đoàn có các đồng chí: Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của thành phố.

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã ban hành Kế hoạch 21-KH/TU ngày 1-6-2016. Theo đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Hiện nay, 22 xã, phường và các cơ quan, đơn vị của thành phố đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định. 

quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy
Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố đã triển khai thực hiện tốt QCDC gắn với thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Cơ chế “một cửa”, “một cửa hiện đại” triển khai có hiệu quả, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố đã cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành. Các xã, phường đã chú trọng thực hiện công khai các vấn đề có liên quan bằng nhiều hình thức để dân biết, dân bàn, dân quyết định. 
Công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thường xuyên; việc tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đảm bảo đúng quy định. Giai đoạn 2016-2020, thành phố đã tổ chức 107 cuộc đối thoại trực tiếp với công dân để nắm bắt và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân; triển khai 17 cuộc thanh tra tại 25 đơn vị về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định pháp luật về phòng-chống tham nhũng,…
Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần nâng cao ý thức làm chủ trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thành phố Pleiku đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh năm 2020. 
Đồng chí Bùi Tuấn Quang-Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương kết luận hội nghị
Đồng chí Bùi Tuấn Quang-Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã nêu ra một số tồn tại như: việc thực hiện QCDC ở cơ sở có lúc còn hình thức, chưa thường xuyên; một số khu dân cư tổ chức thực hiện hương ước, quy ước chưa tốt, nội dung còn dài, chưa có trọng tâm; tỷ lệ người dân tham gia các cuộc họp ở địa bàn dân cư một số nơi còn thấp…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang đánh giá cao việc TP. Pleiku đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả cao.
Đồng chí Bùi Tuấn Quang nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố cần tiếp tục quán triệt Kết luận số 120 và các văn bản liên quan về QCDC một cách đầy đủ, có chiều sâu; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là việc tiếp dân và tăng cường đối thoại với nhân dân.
Ban Chỉ đạo, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục phát huy, đổi mới trong việc triển khai, thực hiện QCDC ở địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần phối hợp nhịp nhàng để tạo sự ổn định cũng như phát huy tính dân chủ trong các doanh nghiệp, địa bàn dân cư, tạo sự đồng thuận nhằm xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.  
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.