Khai mạc Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 28-3, tại Quảng trường Đại Đoàn kết (TP. Pleiku) diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021. Giải do Báo Tiền Phong phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.
1. Các đồng chí đại biểu dự lễ khai mạcJPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dự lễ khai mạc. Ảnh: Thiên Di
Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Quang Huy-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức giải; Lê Xuân Sơn-Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Nguyễn Thị Phượng-Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam. Tham dự lễ khai mạc còn có lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, địa phương và nhà tài trợ.
Giải đấu quy tụ hơn 4.300 vận động viên (VĐV) tranh tài ở 4 nội dung gồm: 5 km, 10 km, 21 km, 42,195 km ở hệ đội tuyển và hệ phong trào. 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn khẳng định: Giải năm nay có số lượng VĐV tham gia tranh tài đông nhất từ trước đến nay. Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 được lựa chọn tổ chức ở TP. Pleiku-nơi thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” sẽ tiếp nối với lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và là nơi chúng ta hòa mình hành động vì một tương lai xanh của đất nước. Những cung đường chạy đẹp như mơ với sắc cờ rực rỡ cùng bản sắc văn hóa đa dạng, lịch sử hào hùng, con người đôn hậu của Gia Lai sẽ ghi dấu với mỗi VĐV về thi đấu tại giải. Qua đây là tiền đề để quảng bá du lịch, kích cầu kinh tế, thương mại và giới thiệu về một Gia Lai an toàn, thân thiện với du khách và nhà đầu tư.
ông Lê Xuân Sơn-Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại lễ khai mạc
Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thiên Di
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Báo Tiền Phong, các nhà tài trợ, VĐV trong và ngoài tỉnh đã chọn Gia Lai làm điểm tổ chức giải và tranh tài. “Đây là cơ hội tốt để nhân dân Gia Lai được chiêm ngưỡng VĐV đẳng cấp quốc gia thi đấu. Giải đấu cũng là dịp để chúng tôi quảng bá du lịch, giới thiệu về vùng đất Gia Lai với nhiều thắng cảnh tươi đẹp, tài nguyên phong phú, con người hiền hòa. Với các cự ly giải, các VĐV có dịp vừa chạy bộ, vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp của Gia Lai như: danh thắng Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya… Qua sự kiện này, tỉnh Gia Lai mong muốn truyền đi thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, vì sức khỏe cộng đồng và hãy đến với một vùng giàu truyền thống lịch sử với những chương trình thu hút đầu tư, phát triển du lịch; một điểm đến hấp dẫn trong tương lai”-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh. 
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trao bằng khen cho lãnh đạo Báo Tiền Phong, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trao bằng khen cho lãnh đạo Báo Tiền Phong, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam. Ảnh: Thiên Di
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho tập thể Báo Tiền Phong, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021. Bên cạnh đó, Báo Tiền Phong cũng trao tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ của giải.
Ảnh: Đức Thụy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Báo Tiền Phong, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam cùng nhà tài trợ và hơn 1.000 học sinh trên địa bàn TP. Pleiku chạy hưởng ứng, động viên các VĐV. Ảnh: Đức Thụy

Ngay sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành trung ương, tỉnh Gia Lai, Báo Tiền Phong, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam cùng nhà tài trợ và hơn 1.000 học sinh trên địa bàn TP. Pleiku đã chạy hưởng ứng, động viên các VĐV thi đấu tại giải.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.