Công an tỉnh Gia Lai hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quý I-2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an quý I-2021; tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán 2021; tổng kết kế hoạch tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động, thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong quý I-2021, tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh được kéo giảm 3,68% số vụ so với cùng kỳ năm 2020, không để xảy ra tình trạng tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tỷ lệ điều tra khám phá án vượt 7,8% chỉ tiêu do Bộ Công an giao, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm… Đặc biệt, Công an tỉnh đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa phối hợp phòng-chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, được chính quyền địa phương các cấp và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.  
Trong 12 tháng thực hiện đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi được hơn 2.100 khẩu súng các loại, hơn 4.000 viên đạn, hơn 230 quả bom, mìn, lựu đạn, đầu đạn; 5,5 kg thuốc nổ; hơn 1.200 công cụ hỗ trợ; hơn 1.200 kíp nổ; gần 500 vũ khí thô sơ. Công an tỉnh Gia Lai đứng thứ 3 trong toàn quốc về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương. Công an một số địa phương có nhiều cách làm hay, đạt hiệu quả cao trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ như Ia Pa, Đak Pơ, Đak Đoa, TP. Pleiku, Kông Chro, Ia Pa…
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Trường 
Về kết quả thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước công dân, quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Công an toàn tỉnh đã thu thập, phúc tra thông tin dân cư đạt hơn 99%. Đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 59.000 hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân. Tính đến ngày 25-3, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 112.700 hồ sơ căn cước công dân. Bộ Công an đã cấp trả về Công an tỉnh Gia Lai hơn 1.370 căn cước công dân gắn chíp điện tử.   
Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương tập trung thảo luận, nêu những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới.
 Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho cá tập thể, cá nhân
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho cá tập thể, cá nhân. Ảnh: Hữu Trường
Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Rah Lan Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, chủ động rà soát tiến độ các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chính quyền địa phương các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, biện pháp đối với những vấn đề mới phát sinh; tập trung triển khai bảo vệ an toàn các hoạt động, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh.
Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xây dựng phương án đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phản động; chủ động phòng-chống xuất nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm răn đe, ngăn chặn các hành vi làm ảnh hưởng đến công tác phòng-chống dịch bệnh tại cộng đồng… 
Ghi nhận thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 25 tập thể và 43 cá nhân.
HỮU TRƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.