Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với Đại sứ Cộng hòa Phần Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 19-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã có buổi tiếp, làm việc với ngài Kari Kahiluoto-Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tiếp và làm việc với Ngài Kari Kahiluoto-Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tiếp và làm việc với Ngài Kari Kahiluoto-Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam. Ảnh: Hà Duy
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp ngài Kari Kahiluoto đến thăm tỉnh sau cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với ngài Đại sứ vào ngày 5-2 vừa qua để thống nhất các nội dung sớm triển khai Dự án thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Pleiku. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành khẳng định: Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Pleiku là dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2021-2026 nhằm cải thiện điều kiện thoát nước và cải thiện vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường trung tâm thuộc thành phố Pleiku với tổng số khoảng 92.000-95.000 người được thụ hưởng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.111 tỷ đồng, gồm hơn 756 tỷ đồng từ nguồn vốn vay PIF (Chương trình Tín dụng đầu tư công của Chính phủ Phần Lan, trong đó Chính phủ Phần Lan sẽ chi trả không hoàn lại 264,6 tỷ đồng, số vốn tỉnh Gia Lai vay lãi suất 0% là hơn 491,4 tỷ đồng) và nguồn vốn đối ứng gần 355 tỷ đồng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao đổi với Ngài Kari Kahiluoto-Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam bên lề cuộc gặp mặt
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao đổi với Ngài Kari Kahiluoto-Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam bên lề cuộc gặp mặt. Ảnh: Hà Duy
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, chăn nuôi, năng lượng tái tạo và phát triển du lịch; qua đó mong muốn ngài Đại sứ Phần Lan giới thiệu, quảng bá và là cầu nối đưa các nhà đầu tư tại Phần Lan đến nghiên cứu, đầu tư tại tỉnh. UBND tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất và có những chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư Phần Lan. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành mong muốn tiếp tục nhận được sự tài trợ nguồn vốn từ Chính phủ Phần Lan để triển khai các dự án chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Kari Kahiluoto đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, lãnh đạo các sở, ngành đã dành tình cảm, thời gian tiếp đoàn. Ngài Đại sứ Phần Lan cho biết: Thời gian qua, Chính phủ Phần Lan luôn quan tâm, triển khai nhiều chương trình hợp tác đầu tư, thương mại và hỗ trợ đầu tư công tại Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng, trong đó có Dự án thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Pleiku. Để dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, ngài Đại sứ mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Phần Lan trong quá trình thực hiện; đồng thời là cầu nối với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công dự án. Với những kiến nghị, đề xuất từ đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, ngài Đại sứ Kari Kahiluoto sẽ nỗ lực để kết nối với các doanh nghiệp Phần Lan thời gian sớm nhất sẽ đến khảo sát, từ đó triển khai đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.