UBND TP. Pleiku: Thông tin quán karaoke, beer club lộng hành giữa mùa dịch là thiếu cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi một trang báo điện tử đăng bài viết "Thành phố Pleiku: Tại sao karaoke, beer club vẫn lộng hành giữa mùa dịch Covid-19", ngày 17-2, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có Báo cáo số 110/BC-UBND về các nội dung phản ánh của bài viết. Báo cáo khẳng định đây là thông tin phản ánh một chiều, nhận xét thiếu khách quan, thiếu cơ sở. 
Theo Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 17/2, về việc ngày 15-2, một trang báo điện tử có bài viết “Thành phố Pleiku: Tại sao karaoke, beer club vẫn lộng hành giữa mùa dịch Covid-19”, nội dung phản ánh là sau khi UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao tập trung đông người, cơ sở vui chơi, giải trí, các hoạt động kinh doanh và dịch vụ không thiết yếu để phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn thì vẫn còn một số quán beer club, karaoke hoạt động nhưng không cơ quan nào phát hiện và vào cuộc kiểm tra, xử lý.
Ngoài việc phản ánh một số cơ sở, quán beer club, karaoke hoạt động, tác giả bài viết còn dùng một số từ ngữ, đặt một số câu hỏi, nhận xét thiếu khách quan, phủ nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị thành phố và của UBND TP. Pleiku trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Tác giả còn sử dụng một số câu, từ ngữ chưa chính xác, có thể dẫn đến sự hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín, trách nhiệm cá nhân như “... cách quản lí lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm của vị Chủ tịch thành phố Pleiku như hiện nay. Chính Chủ tịch thành phố ra văn bản chỉ đạo nghiêm cấm các hoạt động tụ tập… nhưng người dân và doanh nghiệp không chấp hành trong lúc cao điểm dịch bệnh và mùa Tết Nguyên đán mà lãnh đạo làm ngơ?”.
Lực lượng chức năng phường Thống Nhất (TP. Pleiku) ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp không chấp hành quy định phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy
Lực lượng chức năng phường Thống Nhất (TP. Pleiku) ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp không chấp hành quy định phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy
Liên quan đến các nội dung phản ánh trong bài viết này, Báo cáo số 110/BC-UBND nêu rõ: Ngày 2-2-2021, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 358/UBND-VHTT và ngày 3-2 ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND để triển khai một số biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Trong đó, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tạm ngừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, các điểm trò chơi game online, các đại lý internet). Đồng thời chỉ đạo các xã, phường kiểm tra và đề nghị các cơ sở thông báo tạm nghỉ.
Trên địa bàn thành phố có 68 cơ sở kinh doanh karaoke, 100 điểm trò chơi game online, các đại lý internet và một số quán kinh doanh dạng bar. Qua kiểm tra, đa số quán karaoke đã chấp hành đúng quy định để phòng-chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, một số quán karaoke, quán bar vì lợi ích cá nhân vẫn lén lút tổ chức hoạt động.
Vì vậy, sáng 15-2 (khi chưa có bài báo nêu trên), Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-UBND thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền thông, phòng-chống tệ nạn xã hội của thành phố để kiểm tra việc chấp hành phòng-chống dịch bệnh, tạm dừng kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn.
Ngay tối cùng ngày, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các quán karaoke trên địa bàn; đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường tập trung kiểm tra tất cả hoạt động văn hóa, thể thao tập trung đông người, cơ sở vui chơi, giải trí, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, yêu cầu chấp hành nghiêm công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Đến nay, về cơ bản, các quán karaoke trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của thành phố, cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.
Đối với quán Paradise Beer Garden tại địa chỉ K1-K7 suối Hội Phú, ngay từ khi ban hành Công văn số 358/UBND-VHTT ngày 2-2, UBND thành phố đã yêu cầu phường Hội Thương chỉ đạo tạm dừng hoạt động kinh doanh của quán. Tuy nhiên, theo phản ánh của phường, quán này đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống bình dân, không nằm trong các loại hình tạm ngừng hoạt động. Dù vậy, khi thấy hoạt động của quán Paradise Beer Garden giống như một quán bar, có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, tối 16-2, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố phối hợp với UBND phường Hội Thương, Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm của quán.
Từ thực tế đó, UBND TP. Pleiku đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến với Ban Biên tập trang báo điện tử nói trên và các báo đã đăng thông tin phản ánh một chiều, nhận xét thiếu khách quan, thiếu cơ sở có đính chính để người dân có cách nhìn đúng, khách quan về sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.
LÊ HÀ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.