"Đã uống rượu bia, không lái xe": Hành động và trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong Năm An toàn giao thông (ATGT) 2020, Ủy ban ATGT Quốc gia chọn chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”. Cùng với đó, trong năm 2020, Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực đã tác động tích cực đến người tham gia giao thông.
Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Gia Lai, năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 338 vụ tai nạn giao thông (TNGT), giảm 38 vụ so với năm 2019, làm chết 216 người (giảm 19 người chết), bị thương 305 người (giảm 67 người bị thương). Trong năm, tỉnh ta đã kéo giảm 10,11% về số vụ TNGT, giảm 8,09% số người chết và giảm 18,01% số người bị thương.
Như vậy, năm 2020, tỉnh ta đã thực hiện đạt mục tiêu kéo giảm 5-10% cả 3 chỉ số TNGT mà Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành-Trưởng ban ATGT tỉnh đã đề ra ngay từ đầu năm. Đây là nỗ lực không nhỏ của cả hệ thống chính trị trong việc kéo giảm TNGT, để TNGT không là nỗi đau của mỗi gia đình và trở thành lực cản trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Hải Lê
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Hải Lê
Theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì mức xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định rất cao. Cụ thể, đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở hoặc vượt quá 50 mg/100 ml máu trở lên thì sẽ bị xử phạt 2-8 triệu đồng, đối với người lái xe ô tô mức xử phạt 6-40 triệu đồng; đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10-24 tháng.
Mức phạt tăng cao, cộng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý; sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và người dân đã dần góp phần thay đổi thói quen của một số bộ phận người dân về hành vi “Đã uống rượu bia, không lái xe”.
Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh Lê Hòa
Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Hòa
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), năm 2020, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 2.536 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn với tổng số tiền xử phạt gần 6 tỷ đồng; thu hồi có thời hạn 2.077 giấy phép lái xe ô tô, mô tô. Đáng nói, qua điều tra làm rõ các vụ TNGT, cơ quan chức năng ghi nhận tỷ lệ người gây TNGT hoặc người liên quan đến TNGT có sử dụng rượu, bia chiếm rất cao. Sử dụng rượu, bia vượt quá mức cho phép là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây TNGT hiện nay, để lại nỗi đau cho nhiều gia đình.
Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh-khẳng định: Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn có những chỉ đạo sát sao, kịp thời liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Qua đó, các ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc để đảm bảo trật tự ATGT, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông đã hàng ngày, hàng giờ phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT, giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
“Đã uống rượu bia, không lái xe” là hành động cần thiết, thể hiện trách nhiệm, văn minh của người tham gia giao thông vì sự an toàn của chính mình, hạnh phúc bền vững của gia đình và không gây tội ác cho người khác. “Năm ATGT 2020 đã khép lại nhưng tôi hy vọng, chủ đề của nó sẽ tiếp tục thu hút được sự quan tâm, hợp tác từ cộng đồng và người dân để chúng ta cùng chung tay ngăn chặn nỗi đau TNGT”-ông Lê Văn Hạnh cho biết.
“ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA, KHÔNG LÁI XE”
HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.