Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, sáng 26-2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, gửi lẵng hoa chúc mừng Sở Y tế.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chúc mừng toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngày 27-2 năm nay đặc biệt không quên, đánh dấu kỷ niệm sâu sắc suốt từ trước đến nay, đó là cuộc chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, đặc biệt là những cán bộ, y-bác sĩ trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch vừa qua. Tất cả đã rất tích cực trong công tác phòng-chống dịch, không có cái Tết, phải xa nhà, xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành gửi tặng lẵng hoa đến cán bộ, nhân viên ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Như Nguyện
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 2 từ trái sang) gửi tặng lẵng hoa đến cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Như Nguyện


Đến nay, hơn 100 cán bộ, y-bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch và vẫn chưa được về nhà, chưa được sum họp bên gia đình mà phải tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trách nhiệm, trọng trách, sứ mệnh của ngành Y tế rất lớn lao; phòng-chống dịch thành công, cứu chữa được người bệnh đó là niềm vui của người thầy thuốc và là trách nhiệm của ngành Y tế. "Chúng ta phải xác định rằng khi nào chưa đẩy lùi được dịch Covid-19 thì cuộc chiến chống dịch sẽ vẫn còn lâu dài, do đó không được chủ quan, lơ là. Đối với ngành Y tế phải luôn trong tâm thế chủ động, chuẩn bị xây dựng các kịch bản đề phòng và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống dịch bệnh xảy ra"-Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả, cống hiến vừa qua của tất cả cán bộ, y-bác sĩ và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế, chúc toàn ngành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó và thực hiện tốt sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế thay mặt Ngành Y tế cám ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, động viên và xin hứa toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Như Nguyện
Ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế phát biểu cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, động viên cán bộ, nhân viên ngành Y tế; đồng thời khẳng định toàn ngành sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Như Nguyện


Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh, ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với ngành. Trong thời gian tới, toàn ngành sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh, đặc biệt là triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, không chỉ dịch covid-19 mà còn tập trung đẩy lùi các dịch bệnh khác trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong sáng 26-2, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Sở Y tế nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế về những kết quả đạt được trong đợt chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được khống chế tốt, nhân dân rất phấn khởi. Ông Nguyễn Ngọc Minh gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế. 

Dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã đến thăm , chúc mừng Sở Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Như Nguyện
Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm, chúc mừng Sở Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Như Nguyện


Nhân dịp này, thông qua Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh gửi tặng món quà đến cán bộ, y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đoàn công tác y-bác sĩ vừa trở về sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch tại 4 địa phương vùng dịch của tỉnh.
 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.