Chư Păh và Krông Pa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo thông báo của HĐND huyện Chư Păh, dự kiến giới thiệu 58 người ứng cử để bầu 35 đại biểu HĐND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026). Về cơ cấu, ít nhất có 35% tổng số người trong danh sách giới thiệu ứng cử là nữ (khoảng 20 người); người dân tộc thiểu số chiếm ít nhất 30% đại biểu được giới thiệu ứng cử (khoảng 11 người); người ngoài đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử (khoảng 6 người); cơ cấu độ tuổi dưới 40 tuổi không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử (khoảng 9 người); cơ cấu theo nhiệm kỳ có 50% đại biểu nhiệm kỳ trước tái cử (khoảng 18 người).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) do HĐND huyện dự kiến.

 
Lãnh đạo HĐND huyện báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Tượng
Lãnh đạo HĐND huyện Chư Păh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tượng

Phát biểu tại hội nghị, bà Rơ Chăm H’Phík-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đề nghị các đại biểu chủ động báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan để lựa chọn những đại biểu đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần giới thiệu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hiệp thương đưa vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện. Về phía Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, sau hội nghị lần này sẽ có thông báo hướng dẫn các bước tiếp theo đúng quy trình để công tác bầu cử đạt kết quả cao nhất.

Trước đó, UBND huyện Chư Păh đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện do ông Trần Minh Sơn-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Chủ tịch. 

* Chiều 4-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). 

 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ảnh: Ngọc Anh
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ảnh: Ngọc Anh

Tại hội nghị, ông Mai Xuân Tuân-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện báo cáo dự kiến phân bổ cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND ở cơ quan cấp huyện là 26 người (chiếm 46,4%), được phân bổ như sau: Khối Đảng 5 đại biểu (chiếm 8,92%), cơ quan hành pháp 6 đại biểu (chiếm 10,7%), chuyên trách HĐND huyện 2 đại biểu (chiếm 3,5%), MTTQ và các đoàn thể 6 đại biểu (chiếm 10,7%), giáo dục 2 đại biểu (chiếm 3,5%), Y tế 2 đại biểu (chiếm 3,5%), lực lượng vũ trang 1 đại biểu (chiếm 1,78%), doanh nghiệp 1 đại biểu (chiếm 1,78%), chức sắc tôn giáo 1 đại biểu (chiếm 1,78%); đại biểu HĐND công tác ở cấp xã 30 người (53,5%).

Sau thời gian phân tích và thảo luận, hội nghị đã đi đến thống nhất với dự kiến phân bổ về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Kông Pa nhiệm kỳ 2021-2026.

LÊ ĐẠI-NGỌC ANH

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.