Bộ Y tế cử thêm đoàn công tác hỗ trợ Gia Lai dập dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-2, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến với 11 địa phương và các cơ sở đang tham gia phòng-chống dịch Covid-19 tại các địa phương nói trên.

Tại điểm cầu Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; TS. Viên Chinh Chiến-Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; bác sĩ CK2 Trần Thanh Linh-Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Chợ Rẫy) cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Y tế.

 Quang cảnh cuộc họp giao ban trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh cuộc họp giao ban trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện


Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời nêu kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng-chống dịch cũng như tư vấn, hướng dẫn thêm về chuyên môn từ Bộ Y tế.

Báo cáo về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế-thông tin: Hiện nay có 5 địa phương là Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa và TP. Pleiku ghi nhận ca dương tính. Chiều 4-2, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính trên địa bàn đến 10 giờ ngày 5-2 lên 18 ca.

Tỉnh đã nhanh chóng triển khai công tác khoanh vùng, truy vết và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Tổng số mẫu đã lấy xét nghiệm là 4.134, đã xét nghiệm 2.964 (kết quả âm tính), còn lại đang chờ kết quả. Bộ Y tế đã chi viện các lực lượng chung tay cùng với tỉnh Gia Lai trong phòng-chống dịch như: Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy… Đến nay, Gia Lai cơ bản khống chế và kiểm soát dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ đã cử đoàn công tác của Đà Nẵng lên Gia Lai cùng với Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên giúp tỉnh trong việc truy vết cũng như chia sẻ các kinh nghiệm của Đà Nẵng trong đợt chống dịch vừa qua để giúp tỉnh Gia Lai phòng-chống dịch.

Về phía Bệnh viện Chợ Rẫy cũng giúp thiết lập ngay bệnh viện dã chiến cho Gia Lai; trong đó trưng dụng khu điều trị chất lượng cao (đã xây xong nhưng chưa đưa vào hoạt động) để làm bệnh viện dã chiến. Khu này có 2 khu và dự kiến giai đoạn 1 sẽ sử dụng khu B làm khu tiếp nhận, điều trị. Khu A sẽ làm khu sạch là tổng chỉ huy hành chính của bệnh viện dã chiến. Ngay trong ngày hôm nay sẽ kiểm tra lại các hệ thống và tiến hành phân luồng, cách ly khoa, phòng đảm bảo an toàn bệnh viện phòng-chống dịch Covid-19; đồng thời nhanh chóng đưa ra đề án cụ thể để bệnh viện dã chiến tại Gia Lai đi vào hoạt động.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, chủng mới lần này có tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% nên đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tập huấn đầy đủ cho cán bộ y tế về việc dự phòng lây nhiễm trong bệnh viện. Đối với trang phục, trang-thiết bị phòng-chống dịch còn thiếu thì địa phương và Bộ Y tế sẽ có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ cho các lực lượng tham gia phòng-chống dịch.

Kết luận cuộc họp giao ban, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, đặc biệt đội ngũ cán bộ y tế và một số địa phương đã chủ động phòng-chống dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Tất cả những hướng dẫn về chuyên môn đã có, chúng ta phải đảm bảo an toàn cao nhất trong công tác phòng-chống dịch. Tùy điều kiện, hoàn cảnh mà áp dụng phòng-chống dịch cho phù hợp nhưng vẫn phải đảm bảo cho phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Bộ Y tế sẽ luôn túc trực, có những hỗ trợ kịp thời cho các địa phương trong phòng-chống dịch. Trong thời gian tới, chúng ta phải quyết liệt hơn, nhanh hơn để dập dịch một cách nhanh nhất, chủ động ứng phó trong thời gian sớm nhất.

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.