Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: Tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 7-1, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng-chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và BCĐ Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 Quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình-Trưởng BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; lãnh đạo Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường cùng các thành viên BCĐ 138 và 389 tỉnh.
Theo báo cáo của BCĐ 138/CP, năm 2020, công tác phòng-chống tội phạm đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,8% (vượt chỉ tiêu kế hoạch 1,8%); có 54/63 tỉnh, thành phố giảm. Trong đó, nhiều loại tội phạm giảm như: trộm cắp giảm 9,86%, cướp tài sản giảm 9,99%... Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 89,5%; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,5%, án rất nghiêm minh và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13%; triệt phá 1.860 băng, nhóm tội phạm các loại.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy… Nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm đã được giải quyết tốt, tạo chuyển biến căn bản về an ninh quốc gia, bảo đảm tuyết đối an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn
Cũng trong năm 2020, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.
Theo thống kê, năm 2020, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 185.461 vụ việc vi phạm, giảm 16,3 % so với năm 2019; thu nộp ngân sách nhà nước gần 24.818 tỷ đồng, tăng 15,39% so với năm trước; khởi tố 2.543 vụ, tăng 28,3% so với năm 2020 và 3.502 đối tượng, tăng 49,46% so với năm trước...
Trong năm 2020, công tác phòng-chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 8,83% số vụ, giảm 48,78% số người chết, giảm 37,8% số người bị thương. Năm 2020, các lượng lượng chức năng thụ lý 1.509 vụ với 2.020 bị can và kết luận chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 757 vụ với 1.350 bị can; tiếp nhận, giải quyết 2.050 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố…
Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, năm 2020, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.995 vụ/2.647 đối tượng vi phạm, khởi tố hình sự 75 vụ/116 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 2.609 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 39,98 tỷ đồng. So với năm 2019, số vụ phát hiện giảm giảm 5,87%; số vụ khởi tố hình sự tăng 11 vụ, giảm 57 đối tượng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu thời gian đến, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung quán triệt, bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch công tác của BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia trong năm 2021 để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, công tác điều tra cơ bản, tiếp nhận, xử lý các tin báo để ngăn chặn các loại tội phạm. Đặc biệt, cần có những chuyên án lớn đánh mạnh, triệt phá các băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy, buôn bán trẻ em, công nghệ cao...
Đồng thời, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng phòng-chống dịch Covid-19; tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không để tạo thành các điểm nóng phức tạp, kéo dài. Đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, tố giác, đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm…
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.