Rộn ràng Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, đồng bào theo đạo Tin lành và Công giáo ở Gia Lai đang tiến hành các hoạt động chào mừng Giáng sinh 2020. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp đã dành sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào theo đạo vui đón Noel.
Mục sư Hanh-Trưởng ban đại diện Tin lành tỉnh (thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam) phấn khởi cho biết: “Trong năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến hoạt động của Hội thánh, tiêu biểu là tạo điều kiện để Hội thánh tấn phong thêm 2 mục sư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 45 mục sư thực thụ và 27 mục sư nhiệm chức. Đồng thời, Hội thánh cũng đã tổ chức hội đồng để bầu Ban đại diện Tin lành tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2022). Nhân dịp Giáng sinh 2020, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và ban ngành liên quan đã đến thăm, tặng quà tại các nhà thờ và các chi hội, điểm nhóm, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào theo đạo nên bà con tín hữu rất phấn khởi”.
Cũng theo Mục sư Hanh, trước mùa Giáng sinh năm nay, UBND tỉnh và Sở Nội vụ đã cho phép thành lập thêm Chi hội Tin lành Ia Hrú (huyện Chư Pưh), đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của gần 1.400 tín hữu sinh sống trên địa bàn xã. Đến nay, toàn tỉnh có 70 chi hội thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam và khoảng gần 300 điểm nhóm tại các địa phương.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông tặng tượng trưng cờ Tổ quốc cho Ban Đại diện Tin lành tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông tặng tượng trưng cờ Tổ quốc cho Ban Đại diện Tin lành tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Trước mùa Noel năm nay, nhà thờ Chi hội Plei Pham (xã Bar Măih) và nhà thờ Chi hội Plei Tốt (thị trấn Chư Sê) đã khánh thành. Hiện toàn tỉnh có hơn 30 chi hội có nhà thờ và một số chi hội đang tiến hành xây dựng nhà thờ. Ông Siu Plat-Thư ký Chi hội Plei Pham-cho hay: “Công trình nhà thờ rộng 600 m2. Năm nay, bà con tổ chức đón Noel vui hơn năm trước”.
Tại huyện Đak Đoa, nhiều năm qua, giáo dân của Giáo xứ Lệ Chí (xã Nam Yang) và Giáo xứ La Sơn (xã Ia Băng) luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo làm ăn đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định, tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào tại khu dân cư.
Ông Nguyễn Văn Cường-thành viên Hội đồng mục vụ Giáo xứ La Sơn-cho biết: “Giáo xứ hiện có hơn 3.000 giáo dân. Những năm qua, huyện và xã luôn quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt cho nhà thờ và sinh hoạt đạo của bà con trong Giáo xứ”.
Giáo dân vùng dân tộc thiểu số rộn ràng chuẩn bị giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật
Giáo dân vùng dân tộc thiểu số rộn ràng chuẩn bị đón Giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật
Những ngày này, tại các nhà thờ đạo Tin lành và đạo Công giáo ở Pleiku có nhiều giáo dân, tín hữu đến làm vệ sinh, dọn vườn hoa cây cảnh, làm hang đá và trang trí lễ đài, tập văn nghệ mừng Giáng sinh. Giáo dân Đỗ Ngọc Anh (phường Hoa Lư) cho hay: “Tôi thấy sinh hoạt đạo ngày càng thuận lợi. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương luôn giữ gìn an ninh trật tự trong dịp tổ chức lễ Giáng sinh hàng năm”.
Còn ông Ksor Nhưn (làng Chuét 2, phường Thắng Lợi) chia sẻ: “Trong tình hình khó khăn chung nên dân làng đón Noel cũng tiết kiệm hơn. Mấy hôm nay, bà con tranh thủ đi chặt tre, chuẩn bị vật liệu, cây cảnh, lồng đèn... để làm hang đá và tiểu cảnh đón mừng Chúa giáng sinh”.
Trước thềm Giáng sinh 2020, Linh mục Đinh Quang Vinh-Trưởng Giáo hạt Pleiku-phấn khởi cho biết: “Giáo hạt Pleiku có 16 nhà thờ của các giáo xứ, giáo họ với khoảng 27 ngàn giáo dân. Đến nay, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành khâu chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Trong dịp này, các linh mục thường xuyên nhắc nhở bà con giáo dân tại các giáo xứ phải thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn, phòng dịch Covid-19 khi tham dự lễ, đồng thời quan tâm dành tình yêu thương giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đó là những việc làm thiết thực để đón Giáng sinh bình an trong tình yêu thương của hồng ân Thiên Chúa”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.