Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Lực lượng Công an cần đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021 với sự tham dự của gần 300 cán bộ lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Năm 2020, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động thực hiện tốt chủ đề công tác; dự báo chính xác, nắm chắc tình hình, đối tượng, làm tốt chức năng tham mưu, chủ động, sáng tạo trong triển khai các biện pháp, đối sách nghiệp vụ với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, từ đó giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ.

 Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh được nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch Nước. Ảnh: Văn Ngọc
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh). Ảnh: Văn Ngọc


Đặc biệt, trong năm, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã xác minh, xử lý đúng quy định của pháp luật 100% tin báo, tố giác về tội phạm. Tỷ lệ điều tra phá án vượt chỉ tiêu thi đua (đạt 81,51%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95%). Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm được nâng cao, không để xảy ra oan sai, bỏ sót tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 93 đối tượng truy nã.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Công tác dân vận, hoạt động giúp dân, từ thiện xã hội được đẩy mạnh nhằm củng cố, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Năm 2021, Công an tỉnh Gia Lai đề ra các giải pháp phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 77%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 65% trở lên. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; phấn đấu 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu kéo giảm ít nhất 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được để góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. “Thời gian tới, Công an tỉnh cần phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới và vấn đề an ninh mạng. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng các chuyên án, các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, phải đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông; quản lý, làm tốt công tác kiểm soát di dân tự do vào địa phương. Lực lượng Công an cần bám sát hơn nữa từ cơ sở, gần dân để chủ động với mọi tình huống, nâng cao niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh).

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.