Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tọa đàm kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 31-12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2021).

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Minh Nguyễn
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Minh Nguyễn

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, 17 huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu ôn lại truyền thống của ngành Nội chính Đảng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung khẳng định: Sau gần 8 năm kể từ khi tái thành lập (năm 2013), Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình “từ xa, từ cơ sở”, qua đó dự báo, đánh giá, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự...

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn
Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao bằng khen cho Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Minh Nguyễn


Đặc biệt, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nhờ đó, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ đã có chuyển biến tích cực; nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy được Thường trực Tỉnh ủy giao theo dõi, đôn đốc và tham mưu chỉ đạo xử lý 57 vụ án, vụ việc và 10 khiếu nại về lĩnh vực tư pháp kéo dài; trong đó có 33 vụ/51 bị can về tội phạm tham nhũng. Các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 34 vụ, việc và 6 khiếu nại. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân; nhận và xử lý 1.325 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trao bằng khen của UBND tỉnh cho các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Minh Nguyễn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Minh Nguyễn


Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp của cấp ủy về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai cụ thể hóa việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên lĩnh vực nội chính, phòng-chống tham nhũng và cải cách tư pháp đi vào cuộc sống.


Dịp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Phòng Theo dõi công tác phòng-chống tham nhũng, Phòng Theo dõi các vụ án, tiếp dân, xử lý đơn và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Tỉnh ủyđược Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến năm 2020.
 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.