Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 24-12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư có buổi làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai.
Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cùng các thành viên trong tổ biên tập Đề án.
Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 7.542 mô hình tự quản do Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và một số ngành liên quan phối hợp thành lập, tập trung vào các lĩnh vực như: bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh.
Ảnh: Lê Đại
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Đại
Các ý kiến tham gia tại buổi làm việc cho rằng, cùng với hệ thống chính trị ở cơ sở, các mô hình tự quản đã góp phần quan trọng trong tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các mô hình tự quản đã phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Nhiều mô hình được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng như: camera an ninh, tiếng kẻng an ninh, phụ nữ tự quản đường biên, nói không với túi ni lông và rác thải nhựa, phụ nữ nói không với tín dụng đen...
Hiệu quả từ các mô hình tự quản góp phần quan trọng để các địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; TP. Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các mô hình tự quản trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định như: công tác phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội và các ngành liên quan có lúc chưa chặt chẽ; nhiều mô hình còn hình thức, hiệu quả thấp, chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng những mô hình hiệu quả chưa kịp thời; một số mô hình còn phụ thuộc vào kinh phí từ các phòng trào, cuộc vận động nên thiếu tính bền vững...
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Điều đó được thể hiện qua số lượng mô hình được thành lập khá lớn, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, nhiều mô hình thể hiện sự sáng tạo và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nhiều mô hình có những đóng góp quan trọng vào việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình tự quản trên địa bàn tỉnh để lan toả những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả. Đoàn công tác sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tham gia tại buổi làm việc để tham mưu Ban Chỉ đạo trong quá trình xây dựng Đề án trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định.
LÊ ĐẠI

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.