Tình người trong bão lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do ảnh hưởng bão số 9, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) có 41 ngôi nhà bị ngập, 246 ngôi nhà bị tốc mái, 6 ngôi nhà sập hoàn toàn; nhiều công trình kiến trúc, trường học bị hư hỏng. Mưa bão cũng làm nhiều diện tích cây trồng bị ngã đổ. Sau bão, cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhiều cá nhân đã chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) giúp người dân huyện Kbang sửa chữa nhà ở sau bão số 9. Ảnh: Ngọc Minh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) giúp người dân huyện Kbang sửa chữa nhà ở sau bão số 9. Ảnh: Ngọc Minh
Ấm áp tình làng nghĩa xóm 
Bão số 9 đã khiến ngôi nhà của bà Hoàng Thị Đẹp (thôn 1, xã Lơ Ku) bị tốc mái, hơn 1 ha hoa màu và 2 sào lúa bị ngã đổ. Sau khi sửa chữa nhà và thu hoạch lúa, cả gia đình bà liền tỏa đi giúp đỡ người dân trong làng. Bà Đẹp cho hay: “Tôi và con gái cắt lúa, bẻ bắp, còn chồng và con trai thì giúp những gia đình khác dựng nhà, lợp mái. Trước đó, gia đình tôi cũng được lực lượng dân quân xã giúp đỡ. Tình làng nghĩa xóm gian khó có nhau mà”.
Trong những ngày cả làng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, bà Lê Thanh Lịch (làng Klêch, xã Tơ Tung) tranh thủ giúp người dân sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa. Không những vậy, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ huyện, bà và một số nhà hảo tâm đóng góp hơn 10 triệu đồng giúp 4 hộ dân trong làng có thêm kinh phí mua tôn, mua ngói lợp lại mái nhà. Bà Lịch chia sẻ: “Tôi góp một chút công sức mong bà con hàng xóm sớm ổn định cuộc sống”.
Tại xã Đak Rong, bão số 9 gây mưa to khiến nước sông Ba dâng cao làm ngập 41 nhà dân ở làng Kon Bông. Trước hoàn cảnh đó, nhiều hộ đã chung tay giúp đỡ người dân trong làng có nơi ăn chốn ở. Anh Đinh Văn Nhú (làng Kon Bông) kể: “Thấy bà con gặp khó khăn, mình đã giúp 3 hộ dân có chỗ ở. Sau khi nước rút, mình giúp các hộ dân này dọn dẹp nhà cửa”.
Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND xã Đak Rong-cho biết: “Làng Kon Bông có 153 hộ dân. Trước khi bão số 9 đổ bộ, UBND xã đã tuyên truyền, vận động những hộ dân sống ở nơi có nguy cơ ngập di dời tài sản lên khu vực cao; ở tạm trong các nhà đầm hoặc ở nhờ các hộ dân trong làng. Sau bão, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân, thanh niên tham gia giúp bà con khắc phục thiệt hại; hỗ trợ người dân phơi lúa bị ngập nước; hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm không để người dân bị đói; đồng thời, chỉ đạo Trạm Y tế xã cử y-bác sĩ xuống làng chăm lo sức khỏe cho nhân dân”.
Bà Hoàng Thị Đẹp (bên phải, thôn 1, xã Lơ Ku, huyện Kbang) giúp các hộ dân trong thôn thu hoạch lúa. Ảnh: Ngọc Minh
Bà Hoàng Thị Đẹp (bìa phải; thôn 1, xã Lơ Ku, huyện Kbang) giúp các hộ dân trong thôn thu hoạch lúa. Ảnh: Ngọc Minh
Tập trung hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống 
Nhằm giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, từ ngày 30-10 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang đã trao tặng trên 700 suất quà (200-300 ngàn đồng/suất) gồm: gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm, quần áo ấm, chăn màn cho các hộ ở xã Tơ Tung, Lơ Ku và Đak Rong. Hội cũng hỗ trợ hơn 7.000 viên ngói cho người dân xã Tơ Tung.
Bà Nguyễn Thị Thúy An-quyền Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện-cho hay: “Để giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, Hội tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh, quần áo. Hội cũng sẽ tổ chức bán đấu giá các mặt hàng như gùi, túi xách, váy, áo thổ cẩm, vòng tay và các sản phẩm gia dụng lấy kinh phí hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão”.
Cũng góp phần giúp đỡ người dân sớm ổn định chỗ ở, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang đã xuất 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 8 hộ dân ở xã Lơ Ku mua tôn lợp. Lực lượng dân quân, Công an huyện và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng về giúp nhân dân sửa chữa nhà ở.
Trung tá Nguyễn Thành Dũng-Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết: “Sau khi bão tan, Bộ Chỉ huy cử cán bộ, chiến sĩ xuống giúp người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, thu hoạch hoa màu. Việc làm này góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.