Gia Lai: Khai mạc các hoạt động tôn vinh di sản văn hóa cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 20-11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (25/11/2005-25/11/2020).

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Ngọc
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dự buổi lễ có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Nam-Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch (Tổng cục Du lịch Việt Nam); đại diện lãnh đạo ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch một số tỉnh trong khu vực Tây Nguyên cùng đông đảo nghệ nhân, người dân TP. Pleiku.

Các nghệ nhân đại diện cho hai dân tộc Jrai, Bahnar trình diễn cồng chiêng tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Ngọc
Các nghệ nhân đại diện cho 2 dân tộc Jrai, Bahnar trình diễn cồng chiêng tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Ngọc


Sau 15 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO vinh danh, các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện chương trình hành động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị đặc biệt của di sản văn hóa cồng chiêng; tuyên truyền, vận động các dân tộc trong tỉnh, trong khu vực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.

Kỷ niệm 15 năm đón nhận danh hiệu này, tỉnh Gia Lai tổ chức chuỗi hoạt chào mừng nhằm tôn vinh di sản văn hóa cồng chiêng như: triển lãm ảnh nghệ thuật “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”; tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh Gia Lai, giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, con người, các giá trị ẩm thực đến hơn 100 doanh nghiệp lữ hành trong nước và hàng ngàn lượt người dân, du khách.
 

Khen thưởng cho các nghệ nhân có đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trong cộng đồng. Ảnh: Hoàng Ngọc
Khen thưởng các nghệ nhân có đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trong cộng đồng. Ảnh: Hoàng Ngọc


Tại lễ khai mạc, 100 nghệ nhân đại diện cho 2 dân tộc bản địa là Jrai và Bahnar đã trình diễn một số bài chiêng truyền thống, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa của các cộng đồng như: mừng lúa mới, rước nước về làng… Dịp này, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch khen thưởng 8 nghệ nhân chỉnh chiêng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trong cộng đồng.

 Chương trình nghệ thuật mang hơi thở dân gian dân tộc của Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San giúp người xem hiểu hơn về các giá trị của di sản văn hóa trên vùng đất Gia Lai.  Ảnh: Hoàng Ngọc
Chương trình nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San giúp người xem hiểu hơn về các giá trị của di sản văn hóa trên vùng đất Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc


Góp phần tôn vinh các giá trị của di sản văn hóa cồng chiêng sau 15 được UNESCO vinh danh, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã mang đến buổi lễ chương trình nghệ thuật mang đậm hơi thở âm nhạc dân gian dân tộc với các tiết mục: độc tấu đàn t’rưng, “Rơ Ngót” (đơn ca nam), “Kuk kông bôrotok premai” (tốp ca nữ), “Đăm Thơi”(tốp ca nam), Tiếng đàn buôn em (múa); Rừng hát (hát múa).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên khẳng định Gia Lai đã nhiêu hoạt động bảo vệ và phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng sau 15 năm được UNESCO vinh danh là di sản thế giới.Ảnh: Hoàng Ngọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên khẳng định Gia Lai đã có nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng sau 15 năm được UNESCO vinh danh. Ảnh: Hoàng Ngọc


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên khẳng định: “Trong 15 năm qua, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chúng ta đã tiến những bước vững chắc trên con đường bảo tồn và phát huy các giá trị hiện hữu của không gian văn hóa cồng chiêng. Trên địa bàn Gia Lai, rất dễ nhận ra các lễ hội truyền thống có từ ngàn đời tiếp tục được duy trì, các nghi lễ liên quan đến vòng đời người và chu kỳ cây nông nghiệp tiếp tục được thể hiện. Dù diễn ra dưới hình thức nào và ở đâu, dù là lễ nghi của gia đình hay cả cộng đồng rộng lớn, thì tiếng chiêng da diết, trầm hùng vẫn không thể thiếu. Có thể nghe trong tiếng chiêng hơi thở của thời gian, nhịp đi của lớp lớp người đã sống, chiến đấu và bảo vệ mảnh đất thân yêu này. Cồng chiêng đã trở thành máu thịt đời người, là một phần không thể tách rời những giá trị căn cốt của nền văn hóa Gia Lai, Tây Nguyên đặc sắc. Nhân kỷ niệm 15 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tôn vinh là di sản thế giới, tôi kêu gọi các cấp, các ngành trên cơ sở chức năng, nhiêm vụ được giao, hãy đồng lòng chung sức dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho cồng chiêng, cho chủ nhân của giá trị văn hóa độc đáo này”.

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.