Gia Lai kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 9 tháng qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 chỉ số: số vụ TNGT, số người chết và người bị thương. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh thực hiện thành công mục tiêu kéo giảm 5-10% cả 3 chỉ số TNGT đã đề ra từ đầu năm.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số

Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh, trong 9 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 224 vụ TNGT, làm chết 158 người, bị thương 205 người. So với cùng kỳ năm 2019, TNGT giảm 25 vụ (giảm 10,04%), giảm 12 người chết (giảm 7,06%), giảm 35 người bị thương (giảm 14,58%).

 Công an huyện Phú Thiện tặng mũ bảo hiểm và khẩu trang y tế cho người dân. Ảnh: Lê Hòa
Công an huyện Phú Thiện tặng mũ bảo hiểm và khẩu trang y tế cho người dân. Ảnh: Lê Hòa


Ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho rằng: Đó là nhờ sự thay đổi trong nhận thức và ý thức chấp hành quy định “Đã uống rượu, bia không lái xe” của người tham gia giao thông. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi tình hình dịch Covid-19 nhưng lực lượng thuộc Công an tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải đã mở nhiều đợt cao điểm thanh-kiểm tra nhằm đảm bảo trật tự ATGT, kéo giảm TNGT. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung thực hiện chủ đề Năm ATGT 2020 như: kiểm tra nồng độ cồn, tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cao điểm xử lý “xe dù”, “bến cóc”…

Nhờ đó, tình hình TNGT đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực: TNGT đặc biệt nghiêm trọng giảm (số người chết trong các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giảm 30,77%), TNGT liên quan đến xe khách giảm sâu (giảm 76,92% số người chết), TNGT liên quan đến xe máy kéo nhỏ cũng giảm sâu (giảm 62,5% số người chết).

Đặc biệt, qua 9 tháng triển khai Luật Phòng-chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng chức năng đã xử lý 2.448 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cho biết: “Thực hiện chủ đề Năm ATGT 2020 “Đã uống rượu bia, không lái xe” và Luật Phòng-chống tác hại rượu bia, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, huy động tối đa lực lượng và trang-thiết bị kỹ thuật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương và các lực lượng cảnh sát khác tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Qua đó, bước đầu đã góp phần thực hiện được mục tiêu kiềm chế và kéo giảm 5-10% số vụ TNGT như kế hoạch đã đề ra; ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ của một bộ phận nhân dân được nâng lên rõ rệt”.

Chung tay vì an toàn giao thông

Theo Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, mặc dù TNGT có giảm nhưng còn diễn biến phức tạp: số người chết vì TNGT còn ở mức cao; TNGT liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm tỷ lệ cao (chiếm 94,64%); TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số còn diễn biến phức tạp (chiếm 47,77% số vụ, số người chết tăng 5,41%), TNGT ở khu vực nông thôn gia tăng...  

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền vềtham gia giao thông an toàn cho học sinh tại xã Ayun (huyện Mang Yang). Ảnh: Lê Hòa
Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền về tham gia giao thông an toàn cho học sinh tại xã Ayun (huyện Mang Yang). Ảnh: Lê Hòa

Trong 9 tháng năm 2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự toàn tỉnh đã lập biên bản 79.106 trường hợp vi phạm (tăng 1,77%); ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70.957 trường hợp (giảm 3,02%) với số tiền trên 35 tỷ đồng (tăng 21,77%). Đồng thời, tạm giữ 248 ô tô, 13.750 mô tô, 56 phương tiện khác, tước 2.418 giấy phép lái xe, thu giữ 37.505 giấy tờ liên quan khác.
 

Đề cập các giải pháp triển khai nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong những tháng cuối năm, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì công tác tuần tra lưu động; ưu tiên công tác tuần tra, xử lý vi phạm trên các địa bàn, tuyến đường, vị trí nguy hiểm trên đường bộ tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Đặc biệt, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đua xe trái phép, sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật…

“Thông qua các buổi họp dân, chào cờ, lễ khai giảng… cơ quan Công an sẽ bố trí lực lượng tham gia kết hợp tuyên truyền lồng ghép, phổ biến Luật Giao thông Đường bộ đến người dân, học sinh. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook cũng được các đơn vị chú trọng nhằm tiếp cận được nhiều người, nhiều nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là nhóm người trẻ tuổi, những người thường chiếm tỷ lệ cao trong các vụ vi phạm Luật Giao thông Đường bộ cũng như liên quan đến các vụ TNGT hiện nay”-Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh chia sẻ thêm.

LÊ HÒA
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.