Gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-10, tại Khách sạn Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, 75 năm thành lập Hội LHPN tỉnh Gia Lai. Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 150 đại biểu nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, lãnh đạo Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng và phát triển phong trào Hội LHPN tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ trong tỉnh đã cùng nhau vượt qua gian khó, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ phục vụ công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên nhiều thành tích, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng hoa cán bộ Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh: Hoàng Ngọc
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng hoa cán bộ Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh: Hoàng Ngọc


Trải qua chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, Hội LHPN tỉnh thực sự trở thành tổ chức vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, đồng thời làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ. Các hoạt động của Hội LHPN các cấp luôn bám sát nghị quyết và định hướng chỉ đạo của tỉnh, Trung ương . Các phong trào, hoạt động đi vào cuộc sống, được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, như tích cực tham gia các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ cách làm thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; “Phụ nữ Gia Lai tích cực xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Thay mặt cho hội viên, phụ nữ trong tỉnh, bà Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cán bộ Hội qua các thời kỳ đã tận sức cống hiến, xây dựng, đóng góp cho mỗi bước trưởng thành của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Gia Lai nói riêng và và phụ nữ Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Võ Ngọc Thành chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 đến toàn thể hội viên phụ nữ, ghi nhận những đóng góp ý nghĩa mà Hội LHPN tỉnh đạt được qua 75 năm xây dựng và phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy những thành tích, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh; quan tâm thực hiện tốt nội dung trọng tâm liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội LHPN trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao giải cho 21 cá nhân và 2 tập thể đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử hình thành, phát triển của Hội LHPN tỉnh Gia Lai”.

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.