Đoàn công tác của Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-10, đoàn công tác của Học viện Nông nghiệp Việt Nam do Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Đại biểu Quốc hội khóa XIV) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về vấn đề phát triển nông nghiệp tỉnh Gia Lai gắn với giá trị gia tăng cao, thích ứng với thị trường và biến đổi khí hậu. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Với tiềm năng, lợi thế rất lớn về phát triển nông nghiệp, những năm qua Gia Lai đã có những định hướng phát triển phù hợp và đạt được một số kết quả tích cực. Đặc biệt đã thu hút được nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm... Tuy nhiên, giá trị kinh tế mang lại của ngành nông nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Vì vậy, về định hướng phát triển kinh tế trong những năm tới, Gia Lai xác định nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo và đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Trần Dung
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Trần Dung

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất nông nghiệp mà địa phương đang gặp phải, trong đó chủ yếu liên quan đến công tác quy hoạch, định hướng phát triển dựa trên các tiềm năng, lợi thế của địa phương và khó khăn trong phát triển hợp tác xã. Qua đó, mong muốn nhận sự hỗ trợ, hợp tác của Học viện Nông nghiệp Việt Nam để Gia Lai bổ sung vào quy hoạch và có định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành các chương trình hành động và triển khai thực hiện có hiệu quả mà Nghị quyết đã đặt ra.

Các thành viên trong đoàn công tác của Học viên Nông nghiệp Việt Nam đã nêu ra một số yếu tố thuận lợi cho phát triển nông nghiệp ở Gia Lai và hàng loạt các vấn đề đặt ra hiện nay liên quan đến công tác quy hoạch, định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, công tác liên kết tạo chuỗi sản phẩm…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng đề án nghiên cứu về phát triển nông nghiệp mà Học viện Nông nghiệp đang triển khai rất phù hợp với định hướng phát triển kinh tế theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đặt ra. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Học viên Nông nghiệp Việt Nam để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có các nhân tố điển hình là những nông dân; giúp Gia Lai đưa ra định hướng phát triển phù hợp với đặc thù của từng vùng gắn với công tác tiêu thụ sản phẩm và cùng Gia Lai tháo gỡ khó khăn về nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, phối hợp với Học viện Nông nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nghiên cứu của học viện, nhằm giúp nền nông nghiệp Gia Lai phát triển hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.