Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-9, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Các đồng chí: Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Quang Thái-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Phước-Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Phương Linh

Theo thông cáo báo chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30-9 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Tham dự Đại hội dự kiến có hơn 400 đại biểu, trong đó có 350 đại biểu chính thức, còn lại là đại biểu mời.

Đại hội sẽ tập trung đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và một số chỉ tiêu trọng yếu trong giai đoạn 2020-2025. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông tin tại buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương cho biết: Để đảm bảo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra thành công, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo và triển khai theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và văn bản hướng dẫn của các cấp. Các văn kiện trình tại Đại hội được chuẩn bị một cách công phu, chặt chẽ; dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng khái quát, đánh giá kết quả trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, làm rõ quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra 4 chương trình trọng tâm để tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới và đã được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Phương hướng nhân sự Đại hội đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ đề ra. Về quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có số lượng gấp 2,2 lần so với số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đương nhiệm; trong đó, tỷ lệ nữ, dân tộc thiểu số chiếm 53,63%.

 Ông Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phương Linh
Ông Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phương Linh


Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã cùng trao đổi và làm rõ thêm một số định hướng, nội dung trong công tác tuyên truyền hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí cũng cho biết, thời gian qua đã tập trung tuyên truyền đậm nét những dấu ấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020 trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã mở các đợt cao điểm tuyên truyền, thêm nhiều chuyên mục, chương trình hướng về Đại hội.
         
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương ghi nhận ý kiến tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí và làm rõ một số vấn đề được đề cập. Đồng chí cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Do đó, mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí phát huy tinh thần báo chí cách mạng, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để góp phần cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp.

PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.