Thông tin thêm về vụ xe khách giường nằm bốc cháy trên quốc lộ 19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, tối 7-9, một vụ cháy xe khách giường nằm đã xảy ra ngay gần Trạm thu phí BOT 36.71 trên quốc lộ 19 thuộc địa bàn thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang. Vụ cháy khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn bỏ chạy, không kịp sơ tán tài sản. 
 


Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 7-9, xe khách giường nằm 2 tầng nhãn hiệu THACO Huyndai BKS 77B-010.65 của nhà xe Tuấn Vũ chạy tuyến Bình Định-Đak Nông đang lưu thông theo hướng huyện Mang Yang đi TP. Pleiku, khi dừng mua vé tại Trạm thu phí BOT 36.71 thì bỗng nhiên bốc cháy từ phần đuôi xe. Lo sợ cháy lan đến cơ sở hạ tầng của trạm thu phí, nhân viên nhà xe đã cùng hành khách, nhân viên trạm thu phí và người dân trong khu vực đẩy xe ra xa cách trạm khoảng 50 m. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan nhanh ra toàn bộ thân xe.

Ngọn lửa xuất phát từ đuôi xe sau đó bùng phát dữ dội. Ảnh: Văn Ngọc
Ngọn lửa xuất phát từ đuôi xe, sau đó bùng phát dữ dội. Ảnh: Văn Ngọc


Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đã cử 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng phối hợp với Công an huyện Mang Yang tham gia sơ tán tài sản của người dân, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực. Đến khoảng 21 giờ 50 phút, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy vậy, chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Phụ xe Lê Văn Vương (SN 1972, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho hay: Chiếc xe khởi hành từ 13 giờ ngày 7-9 tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, sau đó đi bốc hàng tại một số nơi và di chuyển theo quốc lộ 19. Trước khi đến Trạm thu phí BOT 36.71, chiếc xe vẫn di chuyển bình thường, không có dấu hiệu khác lạ. Trên xe thời điểm này có 17 hành khách, 2 tài xế và 2 phụ xe. Tuy nhiên, sau khi dừng xe mua vé, tài xế Lê Văn Vũ (SN 1980, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) tiến hành khởi động máy nhiều lần thì chiếc xe bỗng nhiên bốc khói từ bên hông phía sau.

Lúc này, các nhân viên của trạm thu phí vội hô hoán về việc chiếc xe bốc cháy. Nghe tiếng hô hoán, nhân viên nhà xe đã thông báo cho hành khách rời khỏi xe để đảm bảo an toàn. “Thấy khói bốc lên, tôi lập tức mở nắp xe phía sau ra rồi lấy bình chữa cháy xịt nhưng không được. Tôi phải dùng nước suối có sẵn trên xe để đổ vào khu vực cháy nhưng cũng không thành công. Tình hình lúc ấy khá rối bời bởi mọi người sau khi xuống xe bắt đầu lo sơ tán tài sản. Sau đó, tài xế thả phanh tay ra, cùng hàng chục người đẩy chiếc xe cách xa trạm thu phí thì ngọn lửa bốc lên dữ dội không thể kiểm soát được nữa”-ông Vương kể lại.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an đã tham gia chữa cháy. Ảnh: Văn Ngọc
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia chữa cháy. Ảnh: Văn Ngọc


Cũng theo ông Vương, nhiều hành khách không kịp lấy tài sản, hành lý cá nhân của mình vì ngọn lửa khá lớn. Sau khi vụ cháy xảy ra, đa phần hành khách đã được chuyển lên các xe khác chạy cùng tuyến để tiếp tục di chuyển. Hầu hết hành khách đều tỏ ra bàng hoàng trước vụ cháy.

Ông Lương Văn Hương (SN 1969, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) chia sẻ: "Hầu hết hành khách trên xe đều đang ngủ thì bỗng nghe người ta hô "cháy, cháy", thế là tất cả chạy tán loạn ra phía cửa xe. Khói và lửa bắt đầu bốc lên khét lẹt nên chúng tôi rất sợ có cháy nổ nguy hiểm. Sau khi xuống hết xe, ai nấy lại lo lấy hành lý, tài sản của mình, khung cảnh khá hỗn loạn. Vợ chồng tôi có mang hàng bánh trái đi tỉnh Đak Nông để bán mà phần nhiều bị lửa thiêu rụi rồi. Cũng may là mọi người thoát ra kịp".

Theo quan sát của P.V, ngoài chiếc xe bị thiêu rụi, tại hiện trường còn nhiều hàng hóa như hải sản, trái cây… trên xe đưa xuống cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể sử dụng. Giao thông trong khu vực cũng bị đình trệ để phục vụ công tác chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ ngày 7-9, các phương tiện mới có thể lưu thông qua lại ở khu vực này.

Hiện lực lượng Công an tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên. Ước tính thiệt hại của vụ cháy xe lên đến hàng tỷ đồng.

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.