Một mùa mưa lạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lệ thường thì tháng 7 mưa ngâu sụt sùi là đã xem như vào mưa “chính vụ”. Lẽ ra đến tháng này cũng phải đạt tần suất tương đối, ngày nào cũng có mưa lớn, mưa nhỏ. Tuy nhiên, năm nay, nhiều người cùng chung một nhận định rằng mưa quá thưa thớt.
Sự thiếu hụt độ ẩm cũng làm thời tiết nóng hơn mọi năm cùng thời điểm. Quạt điện, máy điều hòa không khí vẫn cứ phải bật cả ngày. Mưa rồi thì đáng ra lại phải chăn ấm nệm êm, nhưng tháng này vẫn còn đó tờ hóa đơn điện không hề thua kém 2 tháng trước. Tính ra, từ cơn mưa đầu tiên hồi tháng 4, Pleiku chưa hề có mưa diện rộng, cứ từng cơn phân bố chỗ này chỗ nọ, khoảng 5-7 ngày lại một đám giông rất... Sài Gòn. Cái kiểu chợt đến, chợt đi.
Đang dở dang với bài viết này thì đến tối, lúc gần sáng, ầm ĩ một cơn mưa kha khá đổ xuống khu vực tôi ở. Tính ra cũng đã mấy ngày nắng hạ đúng nghĩa mùa hè mới thấy mưa lại. Đầu tháng 9 Dương lịch, trời âm u và mưa lúc nhặt lúc thưa, rồi sau đó mưa vẫn cứ chập chờn.
Các chuyên gia khí hậu bảo năm nay thời tiết chịu ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, tức là mưa nhiều... Đúng vậy! Quanh đây đó, dân tình đang điêu đứng vì lũ lụt nhưng Pleiku vẫn như người dưng mà bình chân như vại. Người ta la làng: thế là năm nay hạn rồi! La như phản xạ với một sự lạ lùng không như vẫn tưởng, chứ với vũ lượng hiện hành thật khó mà kết tội ông trời về chuyện hạn hán. Cứ 5-7 ngày lại 1 cơn mưa thấm đất, quá lý tưởng cho một giãn cách tưới tiêu. Vâng, tôi nói cả yếu tố tiêu nước ở đây, đặc biệt với các loại cây công nghiệp. Rau củ thì có thể thiếu nước đấy, nhưng vào những tháng này, nông dân cũng không còn canh tác nữa vì... sợ mưa nhiều. Cũng khó bảo là đang hạn khi sông suối, giếng khoan, giếng đào đã đủ nước, chẳng còn thấp thỏm như cách đây mấy tháng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Điều làm người ta bàn đến nhiều chính là cái lạ lẫm của một mùa mưa: mưa Pleiku phải như thế này, như thế kia, mưa Pleiku không dầm dề thì liệu đã vào mùa chưa. Nó mặc định theo kiểu con gái thì phải tóc dài, con trai thì phải húi cua. Mưa thưa thớt khiến người ta thấy lạ lắm, nhất là những cư dân lâu năm của Phố núi-những người đã quá hiểu “tính khí” của thời tiết xứ này. Nó khiến “trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa” (thơ Nguyên Sa). Không lạ sao được khi giữa mùa mưa “chính vụ” mà hoa hồng vẫn nở rộ khoe sắc dưới nắng chói chang.
Đã sang tháng 9, lệ thường tần suất mưa sẽ giảm dần để bắt đầu đón mùa khô. Có mưa chăng thì chỉ do ảnh hưởng của những cơn bão mùa đông. Mưa tháng 9 cứ còn thưa chăng, hoặc giả sẽ đón vũ lượng bù lại cho 2 tháng chính mùa?
Bỏ qua một bên chuyện cứ phải phân tích về hiện tượng thời tiết bất thường dưới cái nhìn khoa học, tâm linh... Cũng chẳng hàm hồ kết án đủ thứ nguyên nhân gây nên hậu quả biến đổi khí hậu toàn cầu khiến thời tiết năm nào cũng đỏng đảnh. Cứ thực tế mà khẳng định, cái cách mưa như hiện tại nó không bình thường, nhưng ổn, rất ổn cho vạn vật. Ông trời tiếp vừa đủ nước, những ngày còn lại dư thừa quang năng cho cây cối phát triển một cách lý tưởng. Là nông dân, tôi hoàn toàn chẳng cần phải van xin “trời không mưa, tôi cũng lạy trời mưa”. Lạ, nhưng đây thực ra cũng là một mùa mưa lý tưởng. 
NGUYỄN SƠN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.