Pleiku đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, TP. Pleiku chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.  
Các phong trào thi đua đi vào chiều sâu
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế cho biết: “Thực hiện kế hoạch 5 năm (2015-2020), thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước ở các ngành và xã, phường gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thành phố quan tâm tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tạo sức lan tỏa trong xã hội”.
Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, các cơ quan, ban ngành, xã, phường đã triển khai nhiều đợt thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực theo chủ đề hàng năm. Nội dung thi đua tập trung vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và thực hiện đạo đức công vụ. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình trong công chức, viên chức, người lao động có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. 
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Nhật
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Nhật
Hưởng ứng các phong trào thi đua, người dân các xã, phường đã tích cực tham gia thực hiện Đề án văn minh đô thị và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông Từ Văn An-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố-cho biết: “Qua tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn đã hiến hàng chục ngàn mét vuông đất, đóng góp công lao động và hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, lập lại trật tự kỷ cương và chỉnh trang đô thị, xây dựng xã và làng nông thôn mới”.
Phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 10,14%/năm. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 11,12%/năm, thu ngân sách nhà nước theo phân cấp tăng bình quân hơn 13%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53% và hộ cận nghèo còn 0,89%. Tất cả 9/9 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Pleiku được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Nhiều điển hình tiên tiến
Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố nhiều năm qua về kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành nghĩa vụ thuế. Cùng với đó, từ năm 2015 đến nay, Công ty đã dành hơn 1 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Ông Nguyễn Văn Ngọc-Giám đốc Công ty-bày tỏ: “Bên cạnh việc chủ động khắc phục khó khăn để sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành nghĩa vụ thuế thì tham gia công tác xã hội từ thiện cũng là trách nhiệm của Công ty”.
Trao đổi kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật

Những năm qua, chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất) do Ni sư Thích Nữ Minh Nguyên trụ trì đã dành nhiều sự quan tâm đến 100 trường hợp trẻ mồ côi, trẻ vị thành niên cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Ni sư Thích Nữ Minh Nguyên chia sẻ: “Nhờ có sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của bà con phật tử và các nhà hảo tâm mà nhà chùa có điều kiện thực hiện công tác thiện nguyện, nuôi dưỡng các cháu để sau này trở thành những người có ích cho xã hội”.

Là đơn vị tích cực thực hiện chủ trương đầu tư, chỉnh trang đô thị, ông Lê Minh Hùng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ia Kring-cho biết: “Người dân trong phường đã thực hiện di dời hàng rào, tháo dỡ vật kiến trúc, hiến trên 10.000 m2 đất để xây dựng các tuyến đường được đặt tên. Đồng thời, theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, phường đã xây dựng và sửa chữa 10 hội trường tổ dân phố, hơn 3 km đường hẻm, lắp gần 200 bóng điện chiếu sáng... góp phần tạo bộ mặt đô thị khang trang”. 
Thi công làm bê tông xi măng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thanh Nhật
Thi công làm bê tông xi măng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thanh Nhật
Trong khi đó, xã Trà Đa là điểm sáng về phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Bà Nguyễn Thị Quý-Chủ tịch Hội Nông dân xã-cho hay: “Số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm đều tăng. Phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế của hội viên, nông dân, phát huy tính chủ động, sáng tạo khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa phương, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa giá trị. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình với mức thu nhập từ hàng trăm triệu đồng trở lên”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.