Tổng kết giai đoạn 1 thực hiện đề án phát triển KT-XH 4 làng căn cứ kháng chiến xã Chư A Thai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối ngày 19-6, UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng căn cứ kháng chiến: Pông, Trớ, Hek, King Pêng thuộc xã Chư A Thai, huyện Phú thiện.
Về dự có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai); Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu. Cùng về dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Phú Thiện và lực lượng vũ trang.
Các đại biểu lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Đức Phương
Các đại biểu lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Đức Phương
Trong không khí thân mật, đầm ấm chân tình, lãnh đạo huyện Phú Thiện đã dẫn giới thiệu để đồng chí Dương Văn Trang cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và đoàn đi thăm quang cảnh 4 làng căn cứ kháng chiến đang trên đà xây dựng làng nông thôn mới.
Sau 4 năm năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng: Pông, Trớ, Hek, King Pêng và chỉ đạo của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay 4 làng đã cơ bản hoàn thành việc di dời, sắp xếp nhà cửa, quy hoạch lại làng, bước đầu bố trí được việc sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi khoa học, hợp lý hơn.
Trong đó, hệ thống chính trị huyện Phú Thiện và xã Chư A Thai đã vào cuộc quyết liệt thực hiện quy hoạch lại 4 làng từ 3,62 ha lên 47,15 ha; đảm bảo mỗi hộ dân có ít nhất 600m2 đất gồm 200m2 đất làm nhà sân, 200m2 làm vườn rau và 200m2 làm chuồng nuôi nhốt gia súc. Mở thêm và bê tông hóa các tuyến đường giao thông. Lực lượng bộ đội đã cùng với dân làng thực hiện di dời 294 căn nhà của 260 hộ đến vị trí mới. Huy động hơn 50 tỷ đồng, hơn 27.000 ngày công lao động phục vụ đề án.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Phương
Quang cảnh người dân cùng dự hội nghị. Ảnh: Đức Phương
Đến nay tất cả nhà cửa của nhân dân 4 làng đã được quy hoạch bài bản, làm hàng rào, cổng ngõ, chuồng nuôi nhốt gia súc tách biệt ra khỏi gầm nhà sàn và xây dựng vườn rau xanh, trồng cây ăn quả… Hệ thống hạ tầng như: điện chiếu sáng, phục vụ sản xuất, âm thanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng của làng, nước sinh hoạt đã được đầu tư mới hoàn thiện…
Cùng với đó, huyện triển khai 4 mô hình sản xuất với tổng kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng cho 110 hộ dân chủ yếu là đồng bào Bahnar ở 4 làng tham gia như: mô hình cánh đồng mía lớn 87,1 ha; mô hình trồng điều ghép diện tích 8,6 ha, mô hình trồng mì 2 ha, mô hình trồng lúa cạn 20 ha…nhằm từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm giúp bà con từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao thu nhập…
Kết quả, sau 4 năm, đời sống của bà con đã có thay đổi đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo của 4 làng giảm từ 52% (năm 2017) xuống còn 29,7%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5 triệu đồng/năm (năm 2017) lên 13,5 triệu đồng/năm.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Phương
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Phương
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả bước đầu của bà con nhân dân 4 làng. Những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh, huyện, xã, các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong 4 năm qua đã chung sức cùng với bà con nhân dân xây dựng thành công giai đoạn 1 của Đề án. Kết quả đó thể hiện sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của bà con nhân dân 4 làng vùng căn cứ kháng chiến xã Chư A Thai. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Những kết quả đó mới là bước đầu, sắp tới chúng ta phải tập trung giúp người dân 4 làng thay đổi phương thức sản xuất; chính quyền huyện, xã, các ngành phải vào cuộc giúp người dân hướng đến sản xuất hàng hóa, xây dựng chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập. Cùng với đó, phải giúp 4 làng cải thiện 3 vấn đề còn tồn tại là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập đầu người thấp và vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm chưa đảm bảo.Vì có giải quyết được những vấn đề tồn tại này mới nâng cao được chất lượng cuộc sống cho bà con”.   
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 đơn vị quân đội đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án. Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện tặng giấy khen cho 13 tập thể và 19 cá nhân 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho chi bộ 4 làng. Ảnh: Đức Phương
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho chi bộ 4 làng. Ảnh: Đức Phương
Tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang đã trao tặng quà của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum cho Đảng ủy xã Chư A Thai và chi bộ 4 làng. Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn tặng phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho chi bộ 4 làng. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng phần quà của UBND tỉnh cho UBND xã Chư A Thai. Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Quân Đoàn 3, Sở Xây dựng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao nhiều phần quà hỗ trợ cho bà con 4 làng…
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.