Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), chiều 19-6, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan: Báo Gia Lai, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Gia Lai và Văn phòng thường trú Ban truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) tại Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Báo Gia Lai, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Gia Lai và cơ quan đại diện VTV5 tại Gia Lai, đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà; đồng thời góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh của Gia Lai đến với nhân dân trong và ngoài nước. 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Gia Lai . Ảnh: Trần Dung
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Gia Lai . Ảnh: Trần Dung

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, phát huy tốt vai trò là đội quân tiên phong, mũi nhọn trên mặt trận thông tin để kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những định hướng lớn của địa phương đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tăng cường đổi mới nội dung và hình thức thể hiện để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tập trung phản ánh kịp thời, đậm nét và sinh động những thành tựu trên các lĩnh vực và quảng bá sâu rộng những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền để động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội; thông tin nhiều kiến thức để hướng dẫn nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, đẩy lùi các tập tục lạc hậu…Đồng thời, đội ngũ người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, bản lĩnh của mình trong quá trình tác nghiệp, thể hiện tốt hơn vai trò định hướng dư luận, để báo chí thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn  tặng hoa nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam cho Văn phòng thường trú Ban truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) tại Gia Lai. Ảnh: Trần Dung
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng hoa nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam cho Văn phòng thường trú Ban truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) tại Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Đặc biệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí cần nhạy bén, cảnh giác trong công tác tuyên truyền trước những vấn đề “nóng” trong xã hội, tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng để phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng giàu mạnh.

Bà
Bà Ayun H'But-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo Gia Lai nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Dịp này, bà Ayun H'But-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hùng, cùng nhiều sở ngành, cơ quan, đơn vị quân đội, doanh nghiệp...trong và ngoài tỉnh  đã tới tặng hoa và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Gia Lai nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

G
Ban Biên tập Báo Gia Lai đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hùng. 

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.