Krông Pa: Thiệt hại tài sản do mưa lớn và gió lốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khoảng thời gian nắng nóng kéo dài, trong 2 ngày 18 và 19-5, tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai liên tiếp đón những “cơn mưa vàng” trên diện rộng giải hạn cho cây trồng. Tuy nhiên ở một số nơi đã xuất hiện lốc xoáy khiến một số công trình hạ tầng nhà cửa của nhân dân và doanh nghiệp bị thiệt hại. 
Mái tôn của nhà dân bị lốc cuốn bay ra đường. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Mái tôn của nhà dân bị lốc cuốn bay ra đường. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Ông Lương Vĩnh Hoàng (trú tại thôn Thống Nhất, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) cho biết: "Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18-5, khi đang mưa to gió lớn tôi nhìn ra ngoài thì thấy mái nhà của hàng xóm có dấu hiệu bị tốc lên nên tôi phải đóng cửa lại. Một lát sau, tôi thấy mái nhà mình bị hất tung lên rồi bay mất, cả kèo cột, đòn tay cũng bị gió cuốn đổ. Không những nhà bị tốc mái mà cây cối trong vườn cũng bị ảnh hưởng vì gió quá mạnh". Còn tại buôn Blang, xã Chư Ngọc, gió lốc khiến một số ngôi nhà bị tốc mái. Bà Rơ Ô H’Chuên (trú tại buôn Blang) nói: “Lúc trời mua, vợ chồng tôi cùng 2 đứa con đang trong nhà thì gió lùa vào rất mạnh rồi cuốn bay mái nhà lên. Quá hoảng sợ, chúng tôi chỉ biết cúi đầu tìm chỗ ẩn nấp. Khi cơn lốc qua, gió nhẹ dần thì liền chạy ra ngoài. Tài sản trong nhà cũng bị ướt hết, gia đình tôi phải qua ở nhờ nhà bà con trong lúc chờ sửa lại".  
Khoảng 15 giờ ngày 19-5, khu nhà lồng ở chợ thị trấn Phú Túc bị sét đánh làm rách mái tôn, rách trần la phông khiến nước mưa đổ xuống làm ướt hàng hóa của tiểu thương. Nhiều tiểu thương trong chợ vào thời điểm đó đã hoảng hốt bỏ chạy tìm chỗ ẩn nấp nên không gây thiệt hại về người. Hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường, công viên thuộc thị trấn Phú Túc cũng bị gãy đổ kéo theo đường dây điện bị đứt gây cản trở giao thông. Rất may thời điểm xảy ra mưa lớn và lốc xoáy có ít người tham gia giao thông. 
Cây cối, trụ đèn cùng bảng hiệu quảng cáo ở công viên thị trấn Phú Túc bị gãy đổ. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Cây cối, trụ đèn cùng bảng hiệu quảng cáo ở công viên thị trấn Phú Túc bị gãy đổ. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa, ngay sau khi xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Pa đã tiến hành kiểm tra và phối hợp với các địa phương khắc phục thiệt hại, phân công các đoàn thể cùng người dân tập trung thu dọn, khắc phục hậu quả. Điện lực Krông Pa đã huy động lực lượng xe, vật tư, công nhân đến sửa chữa, thay thế cột điện và tuyến dây điện bị hư hỏng.

Tại xã Chư Ngọc có 9 căn nhà của 9 hộ bị tốc mái; 3 lò sấy thuốc lá và nhà để xe của Công ty TNHH Chế biến Nông lâm sản đường Vạn Phát bị tốc mái; 24 trụ điện của đường dây 22 KV từ khu vực thôn Thống Nhất đến buôn Sai bị gãy đổ. Ước tính tổng ước tính thiệt hại trên địa bàn xã Chư Ngọc khoảng hơn 700 triệu đồng. Tại khu vực chợ thị trấn Phú Túc có 3 căn nhà bị tốc mái.

Ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Pa cho biết: “Trước mắt, Ban chỉ đạo đi kiểm tra, thống kê, thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng và huy động nhiều lực lượng cùng với nhân dân tiếp tục thu dọn những khu vực bị tốc mái, gom những tấm tôn để sửa sang lại nhà cửa và ổn định đời sống. Sau khi thống kê, nắm bắt tình hình cụ thể sẽ báo cáo UBND huyện để có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con khắc phục hậu quả”.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.