Thuê xe đi chung: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong thời gian tạm ngừng hoạt động dịch vụ vận tải hành khách công cộng để phòng-chống dịch Covid-19, nhiều người đã sử dụng xe cá nhân chở khách có nhu cầu di chuyển đến các tỉnh thành khác dưới vỏ bọc xe gia đình. Việc này không chỉ sai quy định về vận tải hành khách mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Chỉ vài ngày sau khi có quy định tạm ngừng hoạt động dịch vụ vận tải hành khách công cộng, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện nhiều trang chia sẻ thông tin các chuyến xe đi chung (gom người đi cùng chuyến và chia sẻ chi phí) như “Hội đi chung-đi ghép Gia Lai”, “Đi xe chung Kon Tum-Gia Lai-Đà Nẵng-Quy Nhơn-Đak Lak”, “Trao đổi vé xe Gia Lai”… Chỉ cần vào các trang này sẽ thấy hàng loạt dòng tin quảng cáo tìm người đi ghép từ chủ xe hoặc cá nhân đang có nhu cầu tìm kiếm thêm bạn đồng hành để san sẻ chi phí. Những người này còn chụp ảnh công khai phương tiện, số điện thoại, mức chi phí… để những ai có nhu cầu thì liên hệ. Hầu hết các loại phương tiện này là ô tô từ 4 đến 7 chỗ, không gắn biển hiệu xe dịch vụ.
Tài xế và hành khách di chuyển liên tỉnh phải khai bác y tế tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đặt trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện Chư Pưh. Ảnh: L.H
Tài xế và hành khách di chuyển liên tỉnh phải khai bác y tế tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đặt trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện Chư Pưh. Ảnh: L.H
Để tìm hiểu về vấn đề này, sáng 8-4, P.V đã liên lạc với số điện thoại 0796657xxx được chủ tài khoản Facebook cá nhân có tên L.T.H. giới thiệu thì người đàn ông nghe máy thông báo ngay trong tối 8-4, anh có xe chạy từ Đà Nẵng về Đak Lak, giá cước cả chuyến là 3 triệu đồng, sẽ chia theo số người đi trên xe. “Hiện tại có 3 người đăng ký. Nếu chị đi phải đặt cọc trước một ít tiền cho em để tránh đặt rồi hủy”-người này nói. Khi P.V hỏi liệu khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh có bị giữ lại cách ly hay không, người này giải thích, nếu không bị ốm sốt thì qua các chốt bình thường, chỉ mất thời gian khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt…
Tiếp tục liên lạc qua số điện thoại của một người khác đăng tin nhận đưa khách từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh và ngược lại bằng xe 5 chỗ, P.V được người này hẹn khi chốt đủ khách sẽ đi, giá vé là 900 ngàn đồng hoặc 1 triệu đồng/người, tùy số lượng người nhiều hay ít. “Em có chuyến liên tục. Nay xe em vào thì mai quay đầu về nên khách đi chiều nào cũng nhận”-người này nói.
Cũng trên các trang mạng xã hội Facebook không khó để tìm được xe nhận đưa người đi các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa… Thậm chí, có người quảng cáo “mức giá chỉ bằng xe đò”. Việc trao đổi thông tin đặt xe đi lại liên tỉnh trên các hội nhóm khá sôi nổi. Không ít người còn nhiệt tình giới thiệu bạn bè, người quen về cách thức tìm xe để có thể di chuyển ra ngoài tỉnh trong dịp này.
Đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe người dân khi di chuyển qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường Hồ Chí Minh (huyện Chư Pưh). Ảnh: L.H
Đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe người dân khi di chuyển qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường Hồ Chí Minh (huyện Chư Pưh). Ảnh: L.H
Trao đổi với P.V, ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: Theo quy định, phương tiện hoạt động dịch vụ vận tải hành khách phải đăng ký và được cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp phép. Việc sử dụng xe cá nhân nhằm mục đích vận tải hành khách mà không đăng ký là sai. Nếu là xe đăng ký hoạt động dịch vụ thì đều phải tạm ngừng kinh doanh 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4. “Chúng tôi sẽ lưu ý và xử lý nghiêm khi phát hiện, có bằng chứng ghi nhận các trường hợp xe cá nhân nhưng hoạt động chở khách có thu tiền”-ông Mạnh khẳng định.
Cũng theo Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải, việc sử dụng các phương tiện cá nhân để hoạt động dịch vụ vận tải hành khách trong thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ lây lan dịch bệnh. “Các đơn vị vận tải hành khách đều chịu sự quản lý chặt chẽ về chất lượng phương tiện, điều kiện người lái và đặc biệt là quy định về giờ giấc làm việc của tài xế. Theo đó, tài xế xe khách không được lái xe quá 10 giờ/ngày và không lái xe liên tục quá 4 giờ. Nếu xe cá nhân không có tài xế luân phiên làm việc trong những hành trình dài như Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai-Đà Nẵng… sẽ rất nguy hiểm. Chưa kể nếu xảy ra rủi ro, hành khách sẽ không được đảm bảo quyền lợi chính đáng theo quy định vì di chuyển trên xe không được cấp phép hoạt động”-ông Mạnh phân tích.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.