Tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng: Doanh nghiệp đồng thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giao thông-Vận tải, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động của ô tô khách, xe hợp đồng du lịch, xe taxi tại các cửa ngõ trên tuyến quốc lộ 14, 19, 25… Theo ghi nhận, hầu hết các phương tiện đều chấp hành nghiêm lệnh cấm. 
Kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ
Theo ghi nhận của P.V, tại đoạn giáp ranh Gia Lai-Kon Tum thuộc địa phận xã Ia Khươl (huyện Chư Pah), trong chiều 1-4, hầu hết các phương tiện bị cấm lưu thông theo chỉ đạo của Bộ Giao thông-Vận tải đều chấp hành nghiêm. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp xe khách đường dài chạy tuyến Bắc-Nam lưu thông trên quốc lộ 14.
Bến xe Đức Long Gia Lai đã dừng mọi hoạt động xuất/về bến từ 0 giờ ngày 1-4. Ảnh: Lê Hòa
Bến xe Đức Long Gia Lai đã dừng mọi hoạt động xuất/về bến từ 0 giờ ngày 1-4. Ảnh: Lê Hòa
Anh Lê Thái (trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak), quản lý nhà xe Hải Cường chạy tuyến Đak Lak-Hà Nội cho hay: Khi có lệnh cấm, xe khách Hải Cường vẫn đang ở TP. Hà Nội. Do đó, lực lượng chức năng TP. Hà Nội yêu cầu nhà xe phải rời khỏi đây trước 0 giờ ngày 1-4 để về lại nơi đăng ký đầu tuyến là tỉnh Đak Lak. "Nhà xe phải khởi hành lúc 22 giờ ngày 31-3. Dù xuất phát từ TP. Hà Nội nhưng xe và hành khách đều đã đảm bảo về y tế. Nhà xe cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang, bình xịt sát khuẩn, nước rửa tay cho hành khách và đặc biệt không bắt khách dọc đường”-anh Thái khẳng định. Với các phương tiện này, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã yêu cầu tài xế khẩn trương điều khiển xe qua địa bàn và cam kết không bắt khách dọc đường.
Tại chốt cầu 110 thuộc địa phận xã Ia Le (huyện Chư Pưh), sáng 2-4, tất cả các phương tiện đều chấp hành nghiêm quy định. Theo lực lượng CSGT, các địa phương giáp ranh tỉnh Gia Lai đều triển khai chốt kiểm soát nên các phương tiện ngoại tỉnh đều không vào được.
Các phương tiện lưu thông qua Trạm thu phí Cầu 110 được các nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Văn Ngọc
Các phương tiện lưu thông qua Trạm thu phí Cầu 110 được các nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Văn Ngọc
Chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động
Trao đổi với P.V, ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai-cho biết: “Ngay sau khi có Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã lên phương án xử lý, sắp xếp công việc. Theo đó, toàn bộ đơn hàng (hàng hóa, vé xe…) từ Gia Lai đều được liên hệ, hoàn trả nhanh chóng. Tại các đầu bến đối lưu (TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), nhà xe đẩy giờ xuất bến lên 16 giờ để kịp về Gia Lai trước 0 giờ. Rất vất vả vì doanh nghiệp chỉ có khoảng thời gian ngắn để xoay xở nhưng với mục tiêu cao nhất là chung tay cùng Chính phủ và cộng đồng phòng-chống dịch, chúng tôi đã thu xếp ổn thỏa. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4, toàn bộ xe khách đã được tập trung về bến bãi, không còn phương tiện nào hoạt động khai thác”.
Tương tự, chỉ trong vài giờ đồng hồ lên phương án, sắp xếp, đến 0 giờ ngày 1-4, tất cả 202 phương tiện taxi thuộc Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai đã tạm dừng hoạt động, tập kết về bến bãi. “Ngay trong chiều 31-3, Công ty đã liên hệ với toàn bộ tài xế, nhân viên thông báo về kế hoạch tạm dừng hoạt động; đồng thời hướng dẫn anh em cùng gia đình thực hiện cách ly toàn xã hội theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày để phòng dịch Covid-19”-bà Trần Thị Ánh-Phó Giám đốc Công ty-chia sẻ.
Hàng chục phương tiện vận tải hành khách tuyến liên tỉnh đã nghỉ ngơi tại Bến xe Đức Long Gia Lai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Ảnh: Lê Hòa
Hàng chục phương tiện vận tải hành khách tuyến liên tỉnh đã nghỉ ngơi tại Bến xe Đức Long Gia Lai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Ảnh: Lê Hòa
Ngay trong đêm 31-3, Sở Giao thông-Vận tải đã có Công văn hỏa tốc số 567/SGTVT-KHTCVT về việc ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng để phòng-chống dịch Covid 19. Ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải nhấn mạnh: “Ngày 1-4, Sở đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tổ chức tuẩn tra, kiểm tra tại khu vực TP. Pleiku và các địa bàn lân cận về việc chấp hành chủ trương tạm dừng hoạt động vận tải công cộng. Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp đều chấp hành nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giao thông-Vận tải. Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần phối hợp, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng phòng-chống dịch từ phía các đơn vị, doanh nghiệp vận tải".

Trung tá Trương Văn Hậu-Tổ trưởng tổ công tác thuộc Đội tuần tra, kiểm soát giao thông số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh): “Qua kiểm tra, các chủ phương tiện đều chấp hành nghiêm lệnh cấm. Đây là tín hiệu tốt cho thấy người dân rất hợp tác, hưởng ứng chủ trương cùng cả nước chung tay phòng-chống dịch Covid-19. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục kiểm soát 24/24 giờ tại các cửa ngõ để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nếu có”.  

Lê Hòa-Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.