Thành phố Pleiku: Quán ăn, cà phê đã tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 và chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 27-3-2020 nhiều quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, hàng quán, cà phê… trên địa bàn TP. Pleiku đã nghiêm túc thực hiện đóng cửa và tạm dừng hoạt động để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19.

 

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 28-3 nhiều quán ăn, cà phê trên địa bàn TP. Pleiku đã nghiêm túc thực hiện đóng cửa.

Quán cà phê Voi trên đường Nguyễn Tất Thành Tp. Pleiku thường ngày rất đông đúc hôm nay đóng cửa tạm nghỉ.
Quán cà phê Voi trên đường Nguyễn Tất Thành Tp. Pleiku thường ngày rất đông đúc hôm nay đóng cửa tạm nghỉ.
 Lực lượng phường Diên Hồng, TP. Pleiku dùng xe và loa phát thanh tuyên truyền phòng bệnh covid-19 tại Trung tâm Thương mại Pleiku.
Lực lượng phường Diên Hồng, TP. Pleiku dùng xe và loa phát thanh tuyên truyền phòng bệnh covid-19 tại Trung tâm Thương mại Pleiku.
Nhiều cơ sở kinh doanh dán thông báo tạm nghỉ phục vụ để cùng chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
Nhiều cơ sở kinh doanh dán thông báo tạm nghỉ phục vụ để cùng chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
Quán Kinh Coffee cũng là địa điểm đông khách nhưng để phòng trách lây lan dịch bệnh covid-19 quán đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh.
Quán Kinh Coffee cũng là địa điểm đông khách nhưng để phòng trách lây lan dịch bệnh covid-19 quán đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh.
Những ngày này Chủ tịch UBND tỉnh khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, không tụ tập đông người để tránh tình trạng lây lan của dịch bệnh.
Những ngày này Chủ tịch UBND tỉnh khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, không tụ tập đông người để tránh tình trạng lây lan của dịch bệnh.
Nhiều của hàng trên đường Lê Lợi, TP. Pleiku cũng đóng cửa nghỉ bán, chấp hành nghiệm chỉ đạo của tỉnh.
Nhiều của hàng trên đường Lê Lợi, TP. Pleiku cũng đóng cửa nghỉ bán, chấp hành nghiệm chỉ đạo của tỉnh.
Một số tiệm cà phê không mở cửa cho khách ngồi nhưng nhận đặt hàng qua mạng hoặc bán cho khách mang về.
Một số tiệm cà phê không mở cửa cho khách ngồi nhưng nhận đặt hàng qua mạng hoặc bán cho khách mang về.
Vỉa hè Quán cà phê Thu Hà đường Nguyễn Thái Học TP. Pleiku ngày thường rất đông khách thưởng thức cà phê, nhưng để phòng dịch Covid-19 chủ quán đã chấp hành nghiêm vì lo ngại dịch bệnh lây lan. 9. Quán phở Hồng trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku chuyển qua hình thức chỉ bán hàng mang về chứ không phục vụ ăn uống tại quán.
Vỉa hè Quán cà phê Thu Hà đường Nguyễn Thái Học TP. Pleiku ngày thường rất đông khách thưởng thức cà phê, nhưng để phòng dịch Covid-19 chủ quán đã chấp hành nghiêm vì lo ngại dịch bệnh lây lan. 9. Quán phở Hồng trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku chuyển qua hình thức chỉ bán hàng mang về chứ không phục vụ ăn uống tại quán.
 Anh Hoàng Trung Đức-Quản lý quán Cà phê Ngon Avata cho biết: Mình biết quán đóng cửa, ngừng phục vụ khách là vì phòng bệnh Covid-19 lây lan nhưng dù sao thì việc chung tay cùng cả nước bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng rất ý nghĩa và mình mong sớm kết thúc những chuỗi ngày này.
Anh Hoàng Trung Đức-Quản lý quán Cà phê Ngon Avata cho biết: Mình biết quán đóng cửa, ngừng phục vụ khách là vì phòng bệnh Covid-19 lây lan nhưng dù sao thì việc chung tay cùng cả nước bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng rất ý nghĩa và mình mong sớm kết thúc những chuỗi ngày này.
Lực lượng chức năng phường Thống Nhất TP.Pleiku trực tiếp đi tuyên truyền, vận động và yêu cầu các cơ sở kinh doanh không phải hàng cấp thiết đóng cửa tạm thời.
Lực lượng chức năng phường Thống Nhất TP.Pleiku trực tiếp đi tuyên truyền, vận động và yêu cầu các cơ sở kinh doanh không phải hàng cấp thiết đóng cửa tạm thời.
Quán ăn cơm gà Mỹ Tâm II đường Quang Trung Tp. Pleiku thu dọn, lau chùi vệ sinh các vật dụng để ngừng phục vụ. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ra lệnh yêu cầu tạm dừng hoạt động tụ tập đông người quán đã tạm dừng kinh doanh nhằm mục đích tránh được tình trạng lấy lan dịch bệnh ra cộng đồng-chị Lương Thị Hoàng nhân viên quản lý cơm gà Mỹ Tâm II chia sẻ.
Quán ăn cơm gà Mỹ Tâm II đường Quang Trung Tp. Pleiku thu dọn, lau chùi vệ sinh các vật dụng để ngừng phục vụ. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ra lệnh yêu cầu tạm dừng hoạt động tụ tập đông người quán đã tạm dừng kinh doanh nhằm mục đích tránh được tình trạng lấy lan dịch bệnh ra cộng đồng-chị Lương Thị Hoàng nhân viên quản lý cơm gà Mỹ Tâm II chia sẻ.


Đức Thụy (thực hiện)

 


 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.