Đào tạo lái xe cho người dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp: Chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 cho người dân tộc thiểu số (DTTS) có trình độ học vấn thấp là một chủ trương đúng đắn của tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh ta đã thực hiện rất tốt chủ trương này, qua đó thiết thực kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.
hinh: Thí sinh người dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp đang thực hiện phần thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1. Ảnh: H.L
hinh: Thí sinh người dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp đang thực hiện phần thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1. Ảnh: H.L
Sau hơn 2 tháng nộp hồ sơ đăng ký học giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1, chị H'Lech (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa) đã nhận thông báo đi học và tham dự kỳ thi sát hạch tại Trung tâm Đào tạo Nghề tại Gia Lai (thuộc Trường Cao đẳng Nghề số 5). “Mình biết đi xe máy từ lâu rồi nhưng không dám đi học vì đọc và viết chưa thành thạo. Nhờ một người trong làng tư vấn học lái xe máy dành cho đối tượng người DTTS có trình độ học vấn thấp, mình và 13 anh chị em cùng làng đã mạnh dạn đăng ký tham gia”-chị H'Lech cho biết.
Trước kia, chị H'Lech mới học hết lớp 2 thì nghỉ ngang nên đã quên gần hết mặt chữ. Chị chia sẻ: Trước khi thi, mỗi người đều được cấp một bộ tài liệu. Bên cạnh được học ở trung tâm, chị còn nhờ một số người biết chữ đọc và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập, ôn luyện. Nhờ vậy, mặc dù rất lo lắng cho phần thi lý thuyết nhưng chị đã vượt qua không mấy khó khăn. Kết quả, chị H'Lech đã hoàn thành 12/15 câu hỏi của phần thi này-cửa ải khó khăn nhất đối với học viên người DTTS có trình độ học vấn thấp. “Mỗi lần đi trên đường mình đều nơm nớp lo bị phạt vì chưa có GPLX. Giờ thì yên tâm rồi. Việc học thi giúp mình nâng cao nhận thức để chấp hành tốt Luật Giao thông Đường bộ”-chị H'Lech phấn khởi cho biết thêm.
Tương tự, anh Rơ Châm Blan (xã Hòa Phú, huyện Chư Pah) cũng chỉ học tới lớp 2 thì nghỉ. Anh Blan thật thà cho hay, anh từng 2 lần bị Cảnh sát Giao thông phạt vì lỗi không có GPLX mà vẫn điều khiển xe máy tham gia giao thông. “Lâu nay, mình nghĩ không biết chữ thì không thể đi thi bằng lái nên cứ đi liều, nếu xui bị bắt và phạt thì đành chịu. Đến khi biết có chương trình đào tạo, sát hạch và cấp GPLX mô tô 2 bánh hạng A1 cho người DTTS có trình độ học vấn thấp, mình liền đăng ký đi học ngay. Cuối tháng 2 vừa qua, mình đã vượt qua kỳ thi sát hạch nên giờ chạy xe tự tin lắm”-anh Blan không giấu nổi tâm trạng vui sướng khi “vượt vũ môn” thành công.
Thi sát hạch lái xe mô tô, xe máy hạng A1 tại Trung tâm Đào tạo Nghề tại Gia Lai. Ảnh: Hải Lê
Thi sát hạch lái xe mô tô, xe máy hạng A1 tại Trung tâm Đào tạo Nghề tại Gia Lai. Ảnh: Hải Lê

Ông Lê Ngọc Hữu-Phó Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái (Sở Giao thông-Vận tải): “Chương trình cho thấy sự phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn của một bộ phận người dân trong tỉnh. Nhờ đó đã tạo cơ hội cho nhiều người DTTS có trình độ học vấn thấp được cấp GPLX hạng A1, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ cũng như hạn chế các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông”.
Ngày 27-2-2018, UBND tỉnh có Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND về việc tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người DTTS có trình độ học vấn thấp. Theo đó, đối tượng áp dụng là người DTTS đủ 18 tuổi; có thể nói, hiểu nhưng không biết đọc, không biết viết tiếng Việt hoặc chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học của hệ thống giáo dục quốc dân. Dựa trên những điều kiện trên, Sở Giao thông-Vận tải đã biên soạn, phát hành bộ đề và đáp án sát hạch lý thuyết dành riêng cho đối tượng này. Mỗi bộ đề có 15 câu hỏi, chủ yếu dùng hình ảnh trực quan, tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, mô hình, sa hình… để giúp học viên tiếp cận và nắm bắt dễ dàng hơn trên cơ sở đảm bảo yêu cầu về nhận thức chung dành cho người điều khiển phương tiện. Đặc biệt, học viên dự thi theo chương trình này sẽ được áp dụng hình thức thi vấn đáp trực tiếp. Trong quá trình thi, giám khảo sẽ đọc đề và thí sinh chỉ việc lựa chọn đáp án. Để đảm bảo tính khách quan, đánh giá chính xác trong đánh giá năng lực thí sinh, phần thi vấn đáp giữa 2 sát hạch viên và thí sinh luôn được giám sát bởi đại diện phòng chuyên môn và Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải.
Chỉ tính riêng trong năm 2019, các cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đã tuyển sinh, đào tạo và cấp GPLX cho 5.232 học viên là người DTTS (tăng 15% so với năm 2018). Trong số này có đến 2.357 trường hợp là người DTTS có trình độ học vấn thấp (tăng 12% so với năm 2018).
 HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.