Công ty Vận tải Hồng Hải: Chủ động kiểm soát sức khỏe tài xế, hành khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới đây, Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải (TP. Pleiku) đã đầu tư kinh phí mua máy đo nồng độ cồn, máy đo thân nhiệt để kiểm soát tình trạng sức khỏe tài xế, nhân viên và hành khách trước khi xuất bến. Đây là việc làm rất ý nghĩa nhằm thực hiện Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ cũng như phòng-chống dịch bệnh Covid-19, góp phần tạo nên những hành trình an toàn.
Bắt đầu từ ngày 9-3, Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và đo thân nhiệt tất cả tài xế trước giờ làm việc ở cả 4 đầu bến: Gia Lai, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. “Chúng tôi đã tham khảo ý kiến tư vấn từ cơ quan Công an, cơ quan y tế và đơn vị đo lường chất lượng để chọn mua thiết bị đo nồng độ cồn, đo thân nhiệt phù hợp. Các thiết bị đều đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và cho kết quả tương đối chính xác”-ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải-cho biết.
Ông Nguyễn Hồng Hải đo thân nhiệt tài xế trước giờ cho xe khởi hành. Ảnh: H.L
Ông Nguyễn Hồng Hải đo thân nhiệt tài xế trước giờ cho xe khởi hành. Ảnh: H.L
Việc Công ty Hồng Hải triển khai kiểm tra nồng độ cồn và đo thân nhiệt đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tài xế, nhân viên. Tài xế Trương Văn Sỹ chia sẻ: “Từng làm nghề lái xe khách trên 20 năm, tôi ý thức được tác hại của việc sử dụng rượu bia nguy hiểm như thế nào đối với người tài xế. Không phải đến khi Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100 được ban hành tôi mới “nói không” với rượu bia trước và trong giờ làm việc mà lâu nay, tôi đã tự coi đây là kỷ luật của bản thân. Bởi vậy, khi nhà xe triển khai đo nồng độ cồn, chúng tôi rất đồng tình. Hơn nữa, hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đo thân nhiệt để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và hành khách là cần thiết”. Tương tự, tài xế Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng: “Việc làm này của Công ty rất có ý nghĩa, giúp chấn chỉnh, nâng cao ý thức tài xế, nhân viên phục vụ về việc sử dụng rượu bia trước và trong khoảng thời gian lái xe, từ đó góp phần đảm bảo cho những hành trình an toàn”.
Bên cạnh kiểm tra nồng độ cồn trước giờ làm việc, nhà xe Hồng Hải cũng thực hiện đo thân nhiệt đối với tài xế và hành khách có biểu hiện bất thường về sức khỏe trước khi lên xe. Chứng kiến việc này, hành khách Vi Nhật Quang (phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi đánh giá rất cao việc làm của nhà xe Hồng Hải nói riêng và một số nhà xe ở đây vì có tinh thần chủ động phòng-chống dịch, đặc biệt là kiểm soát nồng độ cồn của tài xế trước giờ xe xuất bến”. Còn hành khách Đặng Nguyễn Anh (tổ 3, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho rằng, việc làm trên của nhà xe đem lại cho hành khách sự yên tâm, tin tưởng. “Nhà xe chủ động cùng vào cuộc kiểm soát chặt việc sử dụng rượu bia của tài xế, kiểm tra sức khỏe hành khách sẽ hạn chế được nhiều rủi ro về dịch bệnh, tai nạn giao thông…”-anh Đặng Nguyễn Anh nói.
Theo ông Hải, nhà xe Hồng Hải đã bỏ ra hơn 40 triệu đồng để mua 4 máy đo nồng độ cồn, 4 máy đo thân nhiệt cầm tay phục vụ hoạt động của đơn vị. “Kiểm tra nồng độ cồn tài xế trước giờ làm việc tức là chúng ta ngăn chặn ngay từ đầu nhằm bảo đảm an toàn cho hành trình. Đồng thời, qua việc kiểm tra thân nhiệt tài xế, nhân viên phục vụ và hành khách, chúng tôi mong muốn góp phần chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”-ông Hải cho biết thêm.
Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Gia Lai, ông Hải chia sẻ, sắp tới sẽ động viên, khuyến khích các hội viên thực hiện mô hình này. Tại hội nghị trực tuyến về an toàn giao thông toàn tỉnh vừa được tổ chức, ông Hải đã đề xuất việc các doanh nghiệp tự đầu tư mua sắm thiết bị để kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Ý tưởng này đã nhận được sự đồng tình, khuyến khích của lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng. Ông Nguyễn Bá Minh-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch-Tài chính-Vận tải (Sở Giao thông-Vận tải) cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của nhà xe Hồng Hải qua việc làm này. Đây là việc làm rất cần thiết trong tình hình hiện nay khi cả xã hội cùng chung tay đẩy lùi hiểm họa tai nạn giao thông do rượu bia cũng như phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Hy vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều đơn vị làm theo  để cùng chung tay xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp vận tải Gia Lai uy tín, chất lượng”.
HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.