Dân bức xúc vì công trình chậm đưa vào sử dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công trình cống suối Ia Kia (xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, Gia Lai) đã xây dựng xong khoảng 9 tháng nhưng chủ đầu tư vẫn chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Trong khi đó, một cá nhân múc đất đổ lên mặt cống làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ủy ban nhân dân xã Ia Mlah đã nhiều lần kiến nghị đơn vị liên quan sớm xử lý việc này nhưng vẫn chưa có kết quả.

Cống suối Ia Kia (xã Ia Mlah, huyện Krông Pa) đã thi công xong nhưng vẫn chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: H.S
Cống suối Ia Kia (xã Ia Mlah, huyện Krông Pa) đã thi công xong nhưng vẫn chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: H.S



Suối Ia Kia nằm trên con đường độc đạo từ thị trấn Phú Túc vào xã Ia Mlah và xã Đất Bằng (huyện Krông Pa). Trước đây, để giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện, tỉnh đã đầu tư làm một tràn nước ngang qua con suối này. Tuy nhiên, vào mùa mưa, nước từ hồ thủy lợi Ia Mlah đổ về suối Ia Kia chảy qua tràn gây khó khăn cho việc lưu thông. “Chỗ tràn ấy nguy hiểm lắm! Mùa mưa, nước đổ về nhiều khiến đoạn đường bị chia cắt, bà con không ra vào được. Trước đây, ở chỗ tràn đó có nhiều người liều mình đi qua khi nước lớn bị cuốn trôi suýt chết”-anh Lê Quang Sáng (buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah) cho biết.

Cuối năm 2018, Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông-Vận tải) đầu tư xây dựng 3 cầu và cống tại huyện Krông Pa gồm: Blúk, Chư Tẻ, Ia Kia. Cả 3 công trình này nằm trong hợp phần cầu thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Tổng cục Đường bộ giao Ban Quản lý dự án 4 làm chủ đầu tư; liên danh Công ty TNHH một thành viên Xây dựng 470, Công ty TNHH một thành viên Hoàng Hải, Công ty Tư vấn xây dựng 533 là đơn vị thi công và tư vấn giám sát. Riêng công trình cống suối Ia Kia có tổng kinh phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng và được khởi công từ tháng 1-2018.

Công trình cống suối Ia Kia hoàn thành vào tháng 5-2019 trong niềm phấn khởi của nhân dân xã Ia Mlah. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đến nay, công trình này vẫn chưa được bàn giao để đưa vào sử dụng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ông Vũ Quang Huy-Chủ tịch UBND xã Ia Mlah-cho hay: “Tuyến đường này ngoài việc giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa còn để các phương tiện vào ra ứng cứu nếu hồ chứa Ia Mlah xảy ra sự cố. Khi thi công xong, một cá nhân đã múc đất đổ trên mặt cống nên bà con phải đi bên đường tạm, gây bức xúc dư luận. Cử tri đã kiến nghị việc này nhiều lần. Chúng tôi cũng đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị cấp trên có biện pháp giải quyết việc này nhưng chưa có kết quả. Công an xã đã làm việc với anh Đặng Văn Dũng-người đổ đất lên mặt cống để giải tỏa đống đất cho bà con đi lại nhưng anh ta không chấp hành”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Dũng lý giải: “Công ty TNHH một thành viên Hoàng Hải thuê tôi và một vài người khác tham gia làm cống suối Ia Kia. Tổng số tiền công của tôi là 280 triệu đồng nhưng khi làm xong cống thì Công ty mới chi trả 40 triệu đồng. Tôi đòi miết nhưng Công ty không thanh toán hết số tiền. Và vì chưa tổ chức bàn giao, nghiệm thu nên tôi đổ đất lấp cống. Tôi đổ đất để bảo vệ công trình thôi”.

Ông Phùng Văn Việt-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh-cho biết: “Công trình cống suối Ia Kia nằm trong hợp phần cầu thuộc dự án LRAMP do Tổng cục Đường bộ đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 4 ký hợp đồng với chúng tôi để đôn đốc thi công các công trình tại tỉnh cho kịp tiến độ. Mới đây, Tổng cục Đường bộ có văn bản thông báo kết quả nghiệm thu công trình. Sắp tới, họ sẽ tổ chức lễ bàn giao công trình cống suối Ia Kia”.

 

 HOÀNH SƠN


 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.