Tỉnh trưởng Ratanakiri sang thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 18-1, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) do ngài Thang Sa Vun-Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai.
Tiếp đoàn tại trụ sở Tỉnh ủy có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại trụ sở UBND tỉnh có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Ngọc Sang
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Ngọc Sang
Dịp này, ngài Thang Sa Vun chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đón Tết vui vẻ, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới trong năm 2020. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của tỉnh Gia Lai trong việc giúp đỡ chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri trên tất cả các mặt của đời sống. Ngài Thang Sa Vun cũng nhắc lại sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của quân và dân các dân tộc Việt Nam đã giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Ngài Thang Sa Vun mong muốn tỉnh Gia Lai và Ratanakiri tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác ngày càng tốt đẹp hơn.
Phát biểu đáp từ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Ratanakiri sang thăm và chúc tết Tỉnh ủy Gia Lai. Điều này thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa 2 tỉnh nói riêng và 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định Đảng bộ tỉnh sẽ làm hết mình để tiếp tục giữ vững và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác láng giềng tốt đẹp giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri ngày càng bền chặt. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân tỉnh Ratanakiri trong việc giúp đỡ cho đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Nhân dịp năm mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên trong đoàn công tác nói riêng và nhân dân Campuchia nói chung, chúc tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia mãi mãi bền chặt.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành lì xì đầu năm mới cho thành viên đoàn cán bộ tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Ngọc Sang
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành lì xì đầu năm mới cho thành viên đoàn cán bộ tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Ngọc Sang
Đến thăm và chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh, ngài Thang Sa Vun cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Gia Lai đã dành tình cảm và sự giúp đỡ quý báu từ vật chất, đến tinh thần cho tỉnh Ratanakiri; các chương trình hợp tác về chính trị, kinh tế-xã hội đã tạo điều kiện tốt cho 2 tỉnh song hành phát triển.
Thay mặt chính quyền tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành mong muốn tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh ngày càng gắn bó, thắt chặt. Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn lãnh đạo tỉnh Ratanakiri đã tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Gia Lai trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh bạn về nước. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận trong thời gian qua, tỉnh Ratanakiri tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp của Gia Lai có dự án đầu tư tại Ratanakiri hoạt động thuận lợi, đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, du lịch, khai thác tiềm năng thế mạnh giữa 2 tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành mong muốn trong thời gian tới 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri sẽ ngày càng gắn bó mật thiết với nhau hơn nữa, cùng hợp tác để đạt được kết quả cao hơn trong mọi lĩnh vực.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.