Pleiku: Cháy kho săm lốp gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngọn lửa bùng phát dữ dội kéo dài suốt nhiều giờ đã khiến kho chứa săm lốp của nhà phân phối Thành Công ở địa chỉ 39 Triệu Quang Phục (tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại của vụ hỏa hoạn ước tính lên đến gần 20 tỷ đồng.
Ngày 12-1, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho hay: Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng tại kho chứa săm lốp của nhà phân phối Thành Công do ông Nguyễn Thành Phong làm chủ. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm được camera ghi lại hình ảnh thời điểm xảy ra vụ cháy.
Theo đó, khoảng 19 giờ 44 phút ngày 10-1, ngọn lửa đột nhiên bốc lên từ khu vực đầu chiếc xe tải loại 3,5 tấn dựng trong sân nhà kho chứa săm lốp tại địa chỉ số 39 Triệu Quang Phục. Thời điểm này, trước đầu xe tải không có người. Sau đó, lửa nhanh chóng lan sang khu vực chứa săm lốp và nhớt. Đến khoảng 20 giờ, người dân trong khu vực mới phát hiện vụ cháy và gọi điện báo cho lực lượng chức năng.
 Hàng hóa trong kho đã bị thiêu rụi. Ảnh: L.G
Hàng hóa trong kho đã bị thiêu rụi. Ảnh: L.G
Trung tá Đậu Văn Huy-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết: Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10-1, khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử nhiều xe chữa cháy, phương tiện kỹ thuật cùng khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, đám cháy bùng phát rất mạnh bởi trong kho đang chứa hơn 10.000 chiếc săm, lốp xe máy các loại và khoảng hơn 2.000 lít nhớt được chứa trong các thùng phuy. Đám cháy tỏa ra lượng nhiệt lớn, nhiều khói và khí độc bao trùm, lan sang các khu dân cư lân cận. Đặc biệt, nhà kho này có kết cấu nhà khung thép, mái tôn với diện tích khoảng 600 m2, nằm liền kề với một nhà kho khác cũng của nhà phân phối Thành Công ở địa chỉ 72B Tôn Thất Tùng. Đây là khu vực đông dân cư sinh sống nên khi phát hiện vụ cháy, nhiều người dân đã vội vàng rời khỏi nhà và di chuyển tài sản. Do vụ cháy có quy mô lớn, Công an TP. Pleiku, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Cảng Hàng không Pleiku, Công ty cổ phần Công trình Đô thị tỉnh cũng đã huy động lực lượng cùng phương tiện tham gia sơ tán tài sản cho người dân và hỗ trợ dập tắt đám cháy. 
Ngay trong tối 10-1, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có mặt tại hiện trường để tham gia chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng khoanh vùng đám cháy, không để lây lan sang khu vực dân cư lân cận, giảm thiểu thiệt hại. Cùng với đó, lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Thành ủy, UBND TP. Pleiku cũng đã đến hiện trường nắm tình hình và huy động, phân công lực lượng, tính toán các phương án hỗ trợ người dân. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, không để lây lan sang khu dân cư. Tuy nhiên, tại kho chứa săm lốp, đám cháy vẫn bốc lên dữ dội. Trước tình hình trên, lực lượng chữa cháy đã huy động 3 xe máy xúc để vừa đập phá tường rào, mái tôn của nhà kho, đào bới lốp xe gây cháy, vừa dùng vòi rồng dập tắt từng khu vực. Nguồn nước tại các khu vực lân cận cũng được huy động tối đa để hỗ trợ cho các xe chữa cháy. 
Suốt nhiều giờ, các lực lượng đã tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy. Đến khoảng 6 giờ sáng 11-1, ngọn lửa mới bị dập tắt hoàn toàn. Lúc này, toàn bộ hàng hóa trong nhà kho đều đã bị thiêu rụi. Một số nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở đất từ nhà kho và khói bốc ra từ vụ cháy. 
Ông Nguyễn Hữu Quế cho biết, ước tính thiệt hại về vật tư, thiết bị trong nhà kho vào khoảng 17 tỷ đồng; thiệt hại cơ sở vật chất, hạ tầng khoảng gần 3 tỷ đồng. Sáng 12-1, thay mặt lãnh đạo TP. Pleiku, ông Quế đã đến trao số tiền 100 triệu đồng để hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Thành Phong. Được biết, kho chứa săm lốp của gia đình ông Phong đã được mua bảo hiểm rủi ro. 
“Chúng tôi đang khẩn trương tìm phương án giúp các hộ dân xung quanh khắc phục hậu quả để giúp bà con yên tâm đón Tết Nguyên đán. Sắp tới, UBND TP. Pleiku cũng mời các đơn vị liên quan tiến hành họp rút kinh nghiệm công tác chữa cháy qua vụ việc vừa rồi. Ủy ban nhân dân TP. Pleiku cũng có kế hoạch khen thưởng các cá nhân nỗ lực quên mình trong quá trình chữa cháy, sơ tán tài sản cho người dân. Qua vụ cháy này, chúng tôi mong người dân cần cẩn trọng hơn trong việc sử dụng nguồn điện, lửa, chất cháy… để tránh những rủi ro có thể xảy ra”-Chủ tịch UBND TP. Pleiku thông tin thêm. 
LÊ GIA

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.