Ngăn chặn sử dụng củi rừng sấy thuốc lá trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn 1 tháng nữa là vào vụ sấy thuốc lá. Hiện tại, cả ngàn lò sấy ở khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai đang tích trữ củi để làm chất đốt. Chính quyền các địa phương đang tích cực chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn việc chủ lò lén lút mua củi, gỗ rừng tự nhiên về sấy thuốc lá.


Cả ngàn lò sấy tích trữ củi


Lâu nay, các doanh nghiệp ký hợp đồng đầu tư cho nông dân trồng thuốc lá trên địa bàn đều thỏa thuận thu mua thuốc lá đã sấy khô. Để đáp ứng yêu cầu này, người trồng thuốc lá ở vùng Đông Nam tỉnh đã xây dựng gần 1.000 lò sấy (bình quân 2 ha thuốc lá/lò sấy). Theo công nghệ sấy thuốc lá đang áp dụng thì một mẻ sấy phải đốt bằng củi 2 ngày đầu khi lá thuốc còn tươi, yêu cầu ngọn lửa phải to để có nhiệt độ cao; 3 ngày tiếp theo mới sấy bằng trấu để giữ nhiệt độ vừa phải cho lá thuốc chuyển sang vàng. Để các lò sấy này hoạt động, người dân phải mua đủ loại củi, kể cả việc lén lút mua củi rừng tự nhiên để cất giấu, tích trữ làm chất đốt, dù việc làm này đang bị cấm. 

 Đống củi rừng tự nhiên trước lò sấy thuốc lá ở xã Chư Gu (huyện Krông Pa). Ảnh: P.T
Đống củi rừng tự nhiên trước lò sấy thuốc lá ở xã Chư Gu (huyện Krông Pa). Ảnh: P.T



Huyện Krông Pa có diện tích cây thuốc lá lớn nhất tỉnh. Ông Tô Văn Chánh-Chủ tịch UBND huyện-cho hay: Vài năm trở lại đây, diện tích cây thuốc lá vụ Đông Xuân ổn định ở mức 1.800-2.000 ha. Để phục vụ sấy lá thuốc thành nguyên liệu thuốc lá sợi vàng bán cho các doanh nghiệp, người dân trong huyện đã xây dựng gần 470 lò sấy. Theo phương pháp sấy thuốc lá truyền thống, người dân sử dụng lò sấy bằng củi hoặc dùng củi dẫn lửa phụ với trấu để làm chất đốt sấy thuốc lá.

Chỉ còn 1 tháng nữa là vào vụ thu hoạch thuốc lá. Lúc này, các chủ lò đang tích trữ củi để chuẩn bị cho vụ sấy. Đi dọc quốc lộ 25 qua địa bàn xã Chư Gu, Chư Rcăm hoặc trên đường vào xã Phú Cần, Ia Mlah đều thấy các đống củi cao ngất ngưởng nằm hai bên đường và trong sân, vườn những hộ dân có lò sấy thuốc. Bà Nguyễn Thị Nụ (thôn Chư Đông, xã Chư Gu) cho hay, gia đình bà trồng 1,5 ha thuốc lá. Lò sấy kiểu cũ gần 20 năm nay chỉ đốt bằng củi chứ không dùng trấu. Chỉ tay vào đống củi cao lút đầu người xếp ở sân, bà Nụ nói: “Để sấy 1,5 ha thuốc lá, gia đình phải mua 12-13 xe công nông củi, hết tổng cộng gần 25 triệu đồng. Trước đây, gia đình dùng củi rừng đốt giữ được ngọn lửa lâu, nhiệt độ cao hơn nên chỉ mất khoảng 15 triệu đồng tiền củi/vụ sấy, giờ củi rừng hiếm rồi, Kiểm lâm bắt dữ quá nên chỉ mua củi cây điều, cây xoài để sấy thuốc thôi”.

Đi tiếp vào buôn Lúk (xã Phú Cần), nơi được coi là “thủ phủ” thuốc lá của huyện Krông Pa, chúng tôi thấy rất nhiều lò sấy thuốc lá được xây dựng san sát. Ngoài đường, trước sân, trong vườn của các hộ dân, đâu đâu cũng thấy các đống củi cao ngất ngưởng. Ông Đinh Xuân Phúc (người dân buôn Lúk) cho hay, xung quanh nhà ông có 18 hộ dân đã xây hơn 20 lò sấy thuốc lá. “Nhà tôi trồng 2,5 ha thuốc lá, phải sấy khoảng 10 lò/vụ, chi phí tiền củi và trấu làm chất đốt hết 40 triệu đồng. Người ta chở củi cây xoài, cây điều đến tận lò bán với giá 3 triệu đồng/xe, mỗi xe chừng 4 ster củi”-ông Phúc nói.

Huyện Ia Pa cũng là địa phương có diện tích cây thuốc lá lớn với khoảng 700 ha. Toàn huyện có 218 lò sấy thuốc lá, trong đó, xã Ia Trok có 90 lò, hầu hết tập trung ở thôn Kơ Nia. Ông Triệu Văn Chèn (người dân thôn Kơ Nia) cho biết, người dân trong thôn chủ yếu là dân tộc Tày gốc Lạng Sơn, có nghề trồng thuốc lá từ lâu đời. “Khi đi kinh tế mới vào đây, chúng tôi thuê đất của người Jrai địa phương để trồng thuốc lá. Nhà tôi cũng thuê đất trồng 1 ha thuốc lá. Trước đây, tôi dùng củi rừng để sấy thuốc, nhưng giờ chỉ dùng củi cây điều cùng với trấu. Củi rừng sấy tốt hơn nhưng Kiểm lâm bắt phạt quá nên giá cao và không ai dám dùng”-ông Chèn cho hay.

Chưa phát hiện người dân sử dụng củi rừng tự nhiên trái phép

Khảo sát thực tế ở nhiều hộ dân có lò sấy thuốc lá tại huyện Krông Pa, Ia Pa và thị xã Ayun Pa, chúng tôi thấy hầu hết củi người dân tích trữ là củi cây điều, cây xoài, bạch đàn và một số ít nhà mua củi cây cà phê, cao su về làm chất đốt. Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết, người dân chủ yếu dùng củi có nguồn gốc từ cải tạo vườn tạp, thân cây điều, xoài… Diện tích điều của huyện trước đây lên đến 3.000 ha, nhưng hiện nay chỉ còn 600 ha. Sự sụt giảm đó là do người dân chặt bỏ diện tích vườn điều đã già cỗi, kém hiệu quả để tái canh hoặc chuyển sang cây trồng khác. Hầu hết thân điều được sử dụng làm củi bán cho các lò sấy thuốc lá.

Kiểm lâm Ia Pa kiểm tra đống củi của ông Triệu Văn Chèn ở thôn Kơ Nia xã Ia Trốc huyện Ia Pa. Ảnh: P.T
Kiểm lâm Ia Pa kiểm tra đống củi của ông Triệu Văn Chèn ở thôn Kơ Nia (xã Ia Trốc, huyện Ia Pa). Ảnh: P.T


Niên vụ 2019-2020, khu vực Đông Nam tỉnh có gần 3.000 ha thuốc lá, trong đó, huyện Krông Pa 2.000 ha, huyện Ia Pa gần 700 ha và thị xã Ayun Pa khoảng 300 ha.
 

Trong buổi chiều 13-1, chúng tôi thấy trước cổng một căn nhà khóa cửa có lò sấy thuốc lá ở buôn Lúk (xã Phú Cần) có đống củi rừng tự nhiên lẫn nhiều thân gỗ cà chít, căm xe, bằng lăng với đường kính 15-20 cm. Kiểm lâm địa bàn đi cùng cho hay, đây là gỗ người dân mua từ huyện Chư Prông về đã được kiểm tra và có giấy tờ hợp pháp. Còn trước sân căn nhà ở thôn Chư Đông (xã Chư Gu) có 2 đống củi, gỗ rừng tự nhiên chất cao. Gỗ được cắt đều đặn theo quy cách dài tầm 1 m, đường kính 10-20 cm, hầu hết là thân cây dầu lẫn cà chít, căm xe… Một thanh niên từ trong nhà đi ra với thái độ xét nét, từ chối cho chúng tôi biết họ tên. Anh nói, củi này do một người ở thị trấn Phú Túc mua từ xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) về bán lại. “Bố tôi mua 1 xe tải giá 23 triệu đồng, có giấy tờ hẳn hoi. Hôm trước, Kiểm lâm vào kiểm tra rồi. Ông già cất giấy, nhưng ông đi làm đồng rồi nên không lấy cho xem được”-anh này nói.

Ông Trương Quốc Dụng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa xác nhận thông tin trên. Ông Dụng cho biết, trên địa bàn, một số hộ dân mua củi rừng tự nhiên có nguồn gốc hợp pháp (củi khai thác từ công trình thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông) do thương lái vận chuyển về bán. Hạt Kiểm lâm huyện đã kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với thực tế thấy phù hợp. Tuy nhiên, theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, không loại trừ việc vẫn còn một số hộ lén lút cất giấu củi rừng tự nhiên chờ đến lúc vào vụ sấy mới chở về lò. Mới đây, lực lượng Kiểm lâm huyện đã phát hiện gần lò sấy thuốc lá thuộc buôn Ninh (xã Chư Drăng) có khoảng 2 ster củi rừng tự nhiên cắt ngắn theo quy cách phục vụ lò sấy thuốc lá. Tuy nhiên, qua xác minh không có người đến nhận nên lực lượng Kiểm lâm đã chở số củi nói trên về tạm giữ tại Hạt. 

Để ngăn chặn tình trạng người dân sử dụng củi rừng tự nhiên làm chất đốt sấy thuốc lá, UBND các huyện, thị xã khu vực Đông Nam tỉnh đã ra văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Hạt Kiểm lâm phối hợp tuyên truyền, vận động và buộc chủ lò sấy thuốc lá ký cam kết không sử dụng củi rừng tự nhiên để sấy thuốc; đồng thời, thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm… Ông Hà Quang Tuyến-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa-cho biết: Còn 1 tháng nữa mới vào vụ sấy thuốc lá nhưng đơn vị đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn kiểm tra tất cả các lò sấy thuốc lá, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ không được sử dụng củi gỗ rừng tự nhiên để làm chất đốt. Hạt Kiểm lâm huyện cũng tái kiểm tra lò sấy thuốc lá, nếu phát hiện vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, Hạt tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và phối hợp với đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra các lò sấy thuốc lá; phối hợp với 2 ban quản lý rừng tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn việc người dân vào rừng chặt củi về sấy thuốc lá. Đến nay, đơn vị chưa phát hiện trường hợp cất giấu củi rừng để sấy thuốc lá.

 

PHƯƠNG TẤN
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.