Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Stung Treng (Campuchia) chúc Tết tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-1, đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) do Trung tướng Sốc Rin Na-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai. 
Tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp đoàn. Tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp đoàn.
 Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Stung Treng. Ảnh: N.S
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Stung Treng. Ảnh: N.S
Tại các buổi đón tiếp, Trung tướng Sốc Rin Na đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh về công tác phối hợp với Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia thời gian qua. Đồng thời khẳng định, nhân dân Campuchia luôn luôn ghi nhớ, biết ơn đối với sự ủng hộ, giúp đỡ mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong quá khứ cũng như trong hiện tại, nhất là trong sự nghiệp giải phóng đất nước thoát khỏi nạn diệt chủng. Trung tướng Sốc Rin Na đã gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đánh giá cao sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân Campuchia nói chung và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) nói riêng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho đội K52 tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian đến, mối quan hệ giữa hai nước và quân đội của hai nước ngày càng đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, hợp tác cùng nhau phát triển.
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng cũng đã cảm ơn chuyến thăm và chúc Tết của đoàn; đồng thời trao đổi thêm về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Gia Lai trong năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Quân khu 4 sẽ tiếp tục giúp đỡ tỉnh Gia Lai trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Lãnh đạo tỉnh Stung Treng tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành.
Lãnh đạo tỉnh Stung Treng tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành. Ảnh: N.S
Cùng ngày, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) do ông Mum Sa Rươn-Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai. Tại trụ sở Tỉnh ủy, các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn. Tại trụ sở UBND tỉnh, các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn. 
Tại các buổi đón tiếp, ông Mum Sa Rươn gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đã luôn quan tâm, giúp đỡ và hợp tác với chính quyền, nhân dân tỉnh Stung Treng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giáo dục, quốc phòng-an ninh... Ông Mum Sa Rươn mong muốn trong thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục duy trì, thực hiện tốt hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, ông Mum Sa Rươn chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, năm mới giành nhiều thắng lợi mới.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Stung Treng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.S
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Stung Treng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.S
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cảm ơn đoàn công tác tỉnh Stung Treng đã dành thời gian quý báu đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân Campuchia nói chung và tỉnh Stung Treng nói riêng trong việc giúp đỡ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, 2 tỉnh ngày càng gần gũi, phát huy tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác hữu nghị và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã cảm ơn chuyến thăm và chúc Tết của đoàn. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian đến, lãnh đạo tỉnh Stung Treng tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp và bà con Việt kiều. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng gửi lời cảm ơn đối với chính quyền tỉnh bạn trong việc hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam...
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.