Điện lực Kbang: Quan tâm hỗ trợ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, cùng với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Điện lực Kbang (Gia Lai) đã tích cực tham gia công tác dân vận bằng việc làm cụ thể. Qua đó, đơn vị đã giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2017, lần đầu tiên Điện lực Kbang được Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang phân công giúp đỡ 2 hộ nghèo tại thôn 9, xã Đông gồm hộ ông Đinh Văn Tiên và bà Đinh Thị Kliếp. Đây là việc làm nhằm giúp xã hoàn thành tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Điển-Giám đốc Điện lực Kbang-cho biết: “Sau khi nhận nhiệm vụ, Điện lực Kbang đã khảo sát tình hình đời sống, sản xuất cũng như xây dựng kế hoạch giúp 2 hộ thoát nghèo. Sau đó, hàng tháng, đơn vị cử cán bộ, công nhân tới thăm nắm tình hình sản xuất, sinh hoạt của 2 hộ; hướng dẫn kinh nghiệm trồng mì, mía và chăn nuôi, đồng thời vận động con em các hộ tới trường đầy đủ”.
 Điện lực Kbang tặng quà cho các hộ nghèo nhân ngày lễ, Tết. Ảnh: H.D
Điện lực Kbang tặng quà cho các hộ nghèo nhân ngày lễ, Tết. Ảnh: H.D
Chỉ trong 1 năm, Điện lực Kbang đã hỗ trợ hơn 16 triệu đồng cho 2 hộ thay mới toàn bộ hệ thống điện trong nhà để đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện; lắp đặt máy bơm, hệ thống đường ống, van, thùng chứa và thiết bị đóng, cắt để bơm nước từ giếng làng về nhà phục vụ cho sinh hoạt và tưới cây trong vườn; hỗ trợ lưới B40 để rào vườn trồng rau sạch… Ngoài ra, đơn vị còn giúp đỡ 2 hộ trong sản xuất và tạo việc làm để tăng thu nhập. Nhờ đó, 2 hộ đã nhanh chóng thoát nghèo thành công. 
Đến năm 2018 và 2019, Điện lực Kbang lại tiếp tục hỗ trợ 4 hộ: ông Đinh Ngan, bà Đinh Thị Tin, chị Đinh Thị Giang, anh Đinh Maih (đều trú tại làng Leng 1, xã Tơ Tung) bằng những việc làm thiết thực như giúp sửa chữa nhà ở, cổng ngõ, hệ thống điện trong nhà, lắp đặt bơm nước sạch, mua bò và cây giống...  với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng. Cùng với đó, đơn vị đã quan tâm hướng dẫn 4 hộ phát triển sản xuất và tìm thêm việc làm để tăng thu nhập. Kết quả, cả 4 hộ này đều đã thoát nghèo. Bà Đinh Thị Tin vui mừng bày tỏ: “Gia đình tôi được Điện lực Kbang hỗ trợ rất nhiệt tình. Nhờ sự giúp đỡ của đơn vị mà gia đình tôi đã có nước máy về đến nhà, không phải đi lấy nước ở xa nữa. Chúng tôi còn được Điện lực sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn, mọi sinh hoạt trong nhà giờ đã thuận lợi hơn rất nhiều”.
Qua 3 năm thực hiện công tác dân vận, Điện lực Kbang đã giúp 6 hộ dân thoát nghèo thành công. Ông Nguyễn Hữu Na-Bí thư Đảng ủy xã Đông-cảm kích cho biết: “Năm 2017, xã Đông đã về đích nông thôn mới. Hiện nay, mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 35 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7%. Những kết quả đó là nhờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều đơn vị, trong đó đặc biệt là sự tích cực và trách nhiệm của Điện lực Kbang”.
Theo Giám đốc Điện lực Kbang, sau khi đã giúp các hộ thoát nghèo, đơn vị vẫn cử cán bộ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên bà con. Nếu hộ nào gặp khó khăn, vướng mắc, đơn vị sẽ tìm cách tháo gỡ. “Việc thực hiện tốt công tác dân vận tại địa phương là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngoài việc góp phần giảm bớt khó khăn cho địa phương, cùng huyện từng bước thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì đây cũng là hoạt động để Điện lực Kbang xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thiện, vì dân phục vụ của ngành điện nói chung và đơn vị nói riêng”-ông Điển cho hay. Cũng theo ông Điển, vừa qua, đơn vị đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác kết nghĩa xã, phụ trách làng và giúp hộ thoát nghèo giai đoạn 2016-2019.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.