Cùng Gia Lai online đón giao thừa chào năm mới Canh Tý 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời khắc giao thừa đang đến thật gần… Đất trời như ủng hộ lòng người Gia Lai đón xuân khi thời tiết đêm nay chỉ vừa đủ se lạnh. Hiện nay, êkip phóng viên Báo Gia Lai Điện tử đang có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết- nơi sắp diễn ra Lễ hội giao thừa chào xuân Canh Tý 2020. Lễ hội chào năm mới sẽ được Gia Lai Online tường thuật trực tuyến để chuyển đến bạn đọc những thông tin, hình ảnh Gia Lai trong giờ khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Ngọc Sang
Ảnh: Ngọc Sang

Xuân về, cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa. Đi giữa đường xuân, tắm mình trong không khí dựng xây của đất nước. Đây đó, những toà nhà khang trang, hiện đại xuất hiện ngày càng nhiều trên những vùng đất một thời là hiện thân của sự nghèo khó. Xuân về, lòng ta như quên đi bao bận rộn, vất vả, để hướng tới tương lai, hạnh phúc. Xuân cũng là dịp để mỗi gia đình sum họp, tết đoàn viên, là dịp để tưởng nhớ về ông bà tổ tiên, nhắc nhở con cháu về cội nguồn của dòng họ, của dân tộc đãđược đúc kết thành một chân lý vĩnh hằng: nước có nguồn, cây có cội, chim có tổ, người có tông..

Đất nước vào xuân nơi nào cũng đẹp, thơ mộng và đam mê đến nao lòng. Mỗi khi xuân đến, cỏ cây, hoa lá và muôn loài như chợt bừng tỉnh. Tất cả đều trở nên mầu nhiệm dưới ánh nắng cùng làn gió mát dịu. Trong thời khắc chuyển giao năm mới Xuân Canh Tý 2020, hòa chung không khí náo nức, rộn ràng chào đón mùa xuân mới của đất nước. Khi đóa mai đào khoe sắc cũng là lúc một mùa Xuân mới đầm ấm lại về với Gia Lai.

.

Màn bắn pháo hoa

00 giờ 00 phút: Giờ phút giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Canh Tý 2020 đã điểm, những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời phố núi. Mọi người háo hức đón Xuân mới đầm ấm, xum vầy bên người thân và gia đình. Một mùa xuân mới nữa lại về, xin được “Chúc mừng năm mới”.

23 giờ 59 phút: Và bây giờ là những phút giây quan trọng nhất, thời khắc giao thừa đã đến. Qua màn hình Led chúng ta cùng nghe lời chúc tết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư- Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Qua màn hình Led chúng ta cùng nghe lời chúc tết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Đ.T
Qua màn hình Led chúng ta cùng nghe lời chúc tết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Đ.T
Tốp ca “Chào ngày tết Việt Nam” đã khép lại chương trình nghệ thuật với chủ đề “Gia Lai chào xuân mới”. Ảnh: Đ.T
Tốp ca “Chào ngày tết Việt Nam” đã khép lại chương trình nghệ thuật với chủ đề “Gia Lai chào xuân mới”. Ảnh: Đ.T

23 giờ 58 phút: Tết Canh Tý 2020 đã thực sự gõ cửa muôn nhà. Ta cùng nhau hân hoan chào đón một mùa vui mới mang  về bao phúc lộc. Ngày Tết Việt Nam-Thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới. Gạt bỏ đi những ưu tư phiền muộn, dang tay đón chào một mùa xuân gọi tràn ngập yêu thương. Tết Việt Nam- Tết chứa đựng cả tinh hoa tâm hồn người Việt tự bao đời.  Hoa đào hoa mai khoe sắc thắm. Người người cùng nô nức chúc cho nhau vạn điều bình an tấn tài tấn lộc. Và những người con xa quê cũng thấy lòng xao cuyến hướng về đất mẹ như tìm về hình bóng của quê hương-của Tết Việt Nam-của cả hồn dân tộc. Tốp ca “Chào ngày Tết Việt Nam” đã khép lại chương trình nghệ thuật với chủ đề “Gia Lai chào xuân mới”.

23 giờ 55 phút: Xuân đến- là lúc những người con xa xứ được quay về đoàn tụ với gia đình. Cùng trao cho nhau những lời chúc chân thành, ấm áp, cầu mong một năm mới thật nhiều an vui cho những người mình yêu thương và trân quý. Xuân đến, mọi người cùng cầu mong vạn sự may mắn, hanh thông. Màn múa Lân sư rồng rộn rã mang đến cho khán giả có mặt trong đêm nay một không khí mới mẻ, ấn tượng.

.

Màn múa lân sư rồng

Màn múa Lân sư rồng rộn rã mang đến cho khán giả có mặt trong đêm nay một không khí mới mẻ, ấn tượng. Ảnh: Đ.T
Màn múa Lân sư rồng rộn rã mang đến cho khán giả có mặt trong đêm nay một không khí mới mẻ, ấn tượng. Ảnh: Đ.T
Màn múa lân sư rồng. Ảnh: Nguyễn Tú
Màn múa lân sư rồng. Ảnh: Nguyễn Tú
Người già và trẻ nhỏ cùng chăm chú theo dõi màn múa lân sư rồng. Ảnh: Trần Dung
Người già và trẻ nhỏ cùng chăm chú theo dõi màn múa lân sư rồng. Ảnh: Trần Dung

23 giờ 50 phút: Ca khúc “Thấy tết lớn, mừng tết lớn” do Quốc Hưng cùng nhóm nhảy thể hiện đang tiếp nối Lễ hội Giao thừa đêm nay. Tết đến xuân sang khắp mọi nhà, phố phường khoe sắc ngập muôn hoa. Tết nay vui quá lòng náo nức cầu chúc an lành khúc xuân ca. Tết Canh Tý, đất trời và lòng người mừng vui mở hội chúc một năm sang mưa thuận gió hòa, người người nhà nhà an lành phúc lộc tràn man. Thấy tết lớn trên quê nhà rộn rã, mừng tết sang ta chào đón một mùa vui.

Ca khúc “Thấy tết lớn, mừng tết lớn” do Quốc Hưng cùng nhóm nhảy thể hiện đang tiếp nối Lễ hội Giao thừa. Ảnh: Đ.T
Ca khúc “Thấy tết lớn, mừng tết lớn” do Quốc Hưng cùng nhóm nhảy thể hiện đang tiếp nối Lễ hội Giao thừa. Ảnh: Đ.T
Nhiều bạn trẻ livestream chương trình Lễ hội Giao thừa. Ảnh: Trần Dung
Nhiều bạn trẻ livestream chương trình Lễ hội Giao thừa. Ảnh: Trần Dung

23 giờ 45 phút: Đơn ca nữ “Son” (Sáng tác: Đức Nghĩa; Biên đạo: Đan Phượng; Biểu diễn: Thiện Nhân) đang vang lên trên sân khấu của đêm 30 cùng vời đèn hoa... Xuân đến, tết về, mọi âu lo dường như tan biến, chỉ còn đó những ước vọng về một năm mới an lành, may mắn và hạnh phúc.

Đơn ca nữ “Son” đang vang lên trên sân khấu của đêm 30 cùng vời đèn hoa. Ảnh: Đ.T
Đơn ca nữ “Son” đang vang lên trên sân khấu của đêm 30 cùng vời đèn hoa. Ảnh: Đ.T

23 giờ 40 phút: Tết Nguyên đán-Cái Tết đoàn viên cho bao người con xa xứ mong ngóng tìm về sum họp với gia đình bên nồi bánh chưng xanh, quay quần bên nhau trong khoảnh khắc giao thừa ấm áp. Mùi khói hương trầm lan tỏa đâu đây cùng tiếng trống lân tưng bừng rộn rã. Hoa xuân khoe sắc, cây trái đâm chồi nảy lộc, tiếng trông lân rộn ràng trước ngõ. Ta cùng gia đình chào đón một năm mới với bao điều mong ước hạnh phúc an khang-Thông điệp ý nghĩa này được ca sĩ Thiện Nhân mang tới qua ca khúc “Tết đoàn viên”.

Thông điệp ý nghĩa được ca sĩ Thiện Nhân mang tới qua ca khúc “Tết đoàn viên”. Ảnh: Đức Thụy
Thông điệp ý nghĩa được ca sĩ Thiện Nhân mang tới qua ca khúc “Tết đoàn viên”. Ảnh: Đức Thụy

23 giờ 35 phút: Xuân đến hoan ca giữa đất trời/ Ta về con phố bỗng thêm vui/ Chào xuân Canh Tý trên đất mẹ/ Chúc phúc cho nhau đẹp nụ cười/Hãy cất khúc hoan ca giữa trời xuân Gia Lai đang vẫy gọi, chúc vạn điều may mắn bình an... Ca khúc “Hoan ca mùa xuân”- sáng tác và biểu diễn Y Jang Tuyn đã đem đến những dòng cảm xúc lắng đọng cho hàng ngàn khán giả đang có mặt theo dõi trực tiếp tại sân khấu Quảng trường Đại Đoàn Kết-TP. Pleiku. Hình ảnh quê hương, gia đình quây quần sum vầy... mang đến “vị Tết” đặc trưng của dân tộc Việt.

Ca sĩ Y Jang Tuyn đang biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Tú
Ca sĩ Y Jang Tuyn đang biểu diễn ca khúc “Hoan ca mùa xuân”. Ảnh: Nguyễn Tú



23 giờ 30 phút: Anh Nguyễn Anh Tuấn (tổ 6, phường Hội Phú) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến, nghe có thông tin bắn pháo hoa tôi và cả gia đình rất vui, mong chờ đến đêm giao thừa để được nhìn ngắm những màn pháo hoa với đủ sắc màu như bắt đầu cho một năm mới nhiều vui tươi, may mắn và thắng lợi”.

23 giờ 30 phút: Chương trình tiếp tục những âm thanh vui tươi của ngày Xuân vang lên, rộn ràng cả sân khấu với ca khúc “Mùa xuân ơi” (Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện; Biên đạo: Phương Lâm; Biểu diễn: Thu Uyên). Ca khúc “Mùa xuân ơi”  được các diễn viên trẻ trung, năng động trình diễn hết sức sôi động, đem đến một không khí tươi mới cho lễ hội ngày hôm nay với hình ảnh mai, đào ngập tràn sân khấu. Mùa xuân- mùa của năm mới, của sự khởi đầu mới, với những điều tốt đẹp, an lành. Mùa xuân đến- đánh thức trong ta những thanh âm vang động, những sắc màu tươi mới, những hương vị thật ngọt ngào...

.

Tiết mục Mùa Xuân ơi do ca sĩ Thu Uyên biểu diễn

Bé Thu Uyên biểu diễn ca khúc Mùa Xuân ơi
Bé Thu Uyên biểu diễn ca khúc Mùa Xuân ơi. Ảnh: Nguyễn Tú
Chương trình tiếp tục những âm thanh vui tươi của ngày Xuân vang lên, rộn ràng cả sân khấu với ca khúc “Mùa xuân ơi”. Ảnh: Đ.T
Chương trình tiếp tục những âm thanh vui tươi của ngày Xuân vang lên, rộn ràng cả sân khấu với ca khúc “Mùa xuân ơi”. Ảnh: Đ.T
Ca khúc “Mùa xuân ơi” khiến nhiều người dân Gia Lai dâng tràn cảm xúc. Ảnh: Trần Dung
Ca khúc “Mùa xuân ơi” khiến nhiều người dân Gia Lai dâng tràn cảm xúc. Ảnh: Trần Dung

23 giờ 25 phút: Tiết mụa hát múa “Ly rượu mừng” (Sáng tác: Phạm Đình Chương; Biên đạo: Đan Phượng) do ca sĩ Đặng Ánh Nguyệt biểu diễn đang tiếp tục chương trình nghệ thuật chào mừng xuân Canh Tý 2020. Phần trình diễn tưng bừng, đa sắc màu và không khí vui nhộn đã lôi cuốn hàng ngàn khán giả.

23 giờ 20 phút: Trên sân khấu lúc này là giai điệu rộn rã từ ca khúc “Nhớ một chiều xuân” (Sáng tác: Nguyễn Văn Đông; Biểu diễn: Đặng Ánh Nguyệt). Xuân về Tết đến, giữa cảnh sắc thiên nhiên và con người chợt giao hòa với nhau thành một bức tranh tuyệt bích. Khoảnh khắc giao thời ấy đôi lúc cũng làm cho ta chợt bồi hồi xao xuyến nhớ về những mùa xuân cũ. Để ta thấy yêu hơn những mùa xuân mà ta đã đi qua và cùng đón một mùa xuân mới với bao điều hy vọng.

Trên sân khấu lúc này là giai điệu rộn rã từ ca khúc “Nhớ một chiều xuân”, Xuân về Tết đến, giữa cảnh sắc thiên nhiên. Ảnh: Đ.T
Trên sân khấu lúc này là giai điệu rộn rã từ ca khúc “Nhớ một chiều xuân”, Xuân về Tết đến, giữa cảnh sắc thiên nhiên. Ảnh: Đ.T

23 giờ 20 phút: Có mặt cùng bạn bè trong đêm lễ hội, em Trần Ngọc Quỳnh (tổ 7, phường Thắng Lợi) bộc bạch: “Lễ hội giao thừa năm nay công phu hơn, sôi nổi hơn. Trời lạnh nhưng ấm  lòng vì được đón Tết ở quê nhà cùng gia đình, bè bạn. Em mong mình năm nay sẽ thành đạt trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc.


 

 Nhiều bạn trẻ hào hứng với các tiết mục văn nghệ trong Lễ hội giao thừa đón năm mới. Ảnh: Nguyễn Tú
Nhiều bạn trẻ hào hứng với các tiết mục văn nghệ trong Lễ hội giao thừa đón năm mới. Ảnh: Nguyễn Tú
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ hội giao thừa. Ảnh: Đ.T
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ hội giao thừa. Ảnh: Đ.T

23 giờ 15 phút: Mùa đông thầm lặng đi, để mùa xuân nhẹ nhàng tới. Đông tan nhẹ bẫng như biến mất vào màn sương đêm, ẩn mình trong đất mẹ. Cỏ cây hân hoan, tưng bừng thay áo chào đón nàng Xuân. Những gam màu trầm lạnh lùi bước nhường chỗ cho ấm nóng, trăm hoa đua nở, khóm cúc vàng tươi, cụm hồng rực rỡ ngào ngạt khoe hương, tỏa sắc một khoảng trời.

Giữa dòng người tấp nập vui xuân trẩy hội, những con dốc phố nghiêng nghiêng cũng điểm to hoa lộc đón xuân về. Hình dáng em trong chiếc áo dài hoa hòa mình đi trên phố để bao chàng ngơ ngẩn ngóng trông theo. Tà áo dài hoa như điểm tô cho mùa xuân thêm đẹp, từng bước chân em như gọi cả xuân về. Em chính là mùa xuân, là tuổi trẻ là thanh xuân tươi đẹp. Ta chợt thấy yêu đời khi bắt gặp một bóng hình duyên dáng áo hoa. Đó là thông điệp từ ca khúc “Duyên dáng áo hoa” (Sáng tác: Minh Châu; Biên đạo: Đan Phượng; Biểu diễn: Thiện Nhân).

Ca sĩ Thiện Nhân. Ảnh: Nguyễn Tú
Ca sĩ Thiện Nhân. Ảnh: Nguyễn Tú
 Ảnh: Nguyễn Tú
Ảnh: Nguyễn Tú
Người dân hào hứng theo dõi tiết mục có giai điệu rộn rã từ ca khúc “Nhớ một chiều xuân” -Ảnh Trần Dung
Người dân hào hứng theo dõi tiết mục có giai điệu rộn rã từ ca khúc “Nhớ một chiều xuân”. Ảnh: Trần Dung
Dòng người đổ về Quảng trường ngày càng đông khi chương trình Lễ hội giao thừa bắt đầu. Ảnh: Trần Dung
Dòng người đổ về Quảng trường ngày càng đông khi chương trình Lễ hội giao thừa bắt đầu. Ảnh: Trần Dung

23 giờ 5 phút:  Ca khúc “Gia Lai Quê Tôi” (Sáng tác và Biểu diễn: Y Jang Tuyn; Biên đạo: Đan Phượng) đang mở đầu cho chương trình truyền hình trực tiếp Lễ hội giao thừa đêm nay. Mùa xuân đã về rộn ràng trên phố núi Pleiku. Gợi bao xôn xao trong lòng những người con phố núi dù sinh sống ở khắp nơi trên mọi miền đất nước nhưng luôn khát khao, cháy bỏng hướng về quê hương. “Gia Lai quê tôi” là món quà âm nhạc đầy yêu thương mà những người con xa quê  muốn gửi gắm tâm tình.

.

Mở đầu Đêm hội Giao thừa là tiết mục ca nhạc với bài hát Gia Lai quê tôi

Ca khúc “Gia Lai Quê Tôi” đang mở đầu cho chương trình truyền hình trực tiếp Lễ hội giao thừa đêm nay. Ảnh: Đ.T
Ca khúc “Gia Lai Quê Tôi” đang mở đầu cho chương trình truyền hình trực tiếp Lễ hội giao thừa đêm nay. Ảnh: Đ.T

23 giờ 00 phút: Chương trình truyền hình trực tiếp Đêm hội Giao thừa Mừng xuân Canh Tý 2020 đã chính thức bắt đầu.

Gia đình trẻ hạnh phúc bên nhau chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: Trần Dung
Gia đình trẻ hạnh phúc bên nhau chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: Trần Dung

22 giờ 55 phút: Trên sân khấu lúc này, công tác chuẩn bị cho phần trực tiếp Lễ hội giao thừa đang nhanh chóng được thực hiện. Phía dưới, mọi người cùng chăm chú hướng mắt lên sân khấu để có thể thưởng thức trọn vẹn những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, sôi động, mamg không khí của mùa xuân quê hương, đất nước.

20 giờ 45 phút: Ông Nguyễn Thành Được (64 tuổi, trú tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) chia sẻ: “Là một công dân của TP. Pleiku, tôi rất tự hào với những kết quả kinh tế-xã hội mà TP. Pleiku nói riêng, cả tỉnh nói chung đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt, khi TP. Pleiku được công nhận là đô thị loại I, tôi cảm thấy thêm tự hào. Tôi nghĩ, đây là tiền đề để thành phố Pleiku phát triển hơn nữa trong tương lai”.

 

 Ông Nguyễn Thành Được cảm thấy tự hào với những kết quả về kinh tế-xã hội mà tỉnh ta đạt được trong những năm qua. Ảnh: Nguyễn Tú
Ông Nguyễn Thành Được cảm thấy tự hào với những kết quả về kinh tế-xã hội mà tỉnh ta đạt được trong những năm qua. Ảnh: Nguyễn Tú

22 giờ giờ 35 phút:  Chương trình đang được tiếp nối với phóng sự về các sự kiện và thành tựu nổi bật về kinh tế- văn hóa- xã hội tiêu biểu của tỉnh Gia Lai năm 2019.

Ban tổ chức đang phát lại các phóng sự về các sự kiện và thành tựu nổi bật về kinh tế- văn hóa- xã hội tiêu biểu của tỉnh Gia Lai năm 2019. Ảnh: Đ.T
Ban tổ chức đang phát lại các phóng sự về các sự kiện và thành tựu nổi bật về kinh tế- văn hóa- xã hội tiêu biểu của tỉnh Gia Lai năm 2019. Ảnh: Đ.T

Thời điểm này người dân TP. Pleiku và các huyện lân cận tiếp tục đổ về khu vực diễn ra lễ hội trong niềm hân hoan, háo hức.

 Ảnh Ngọc Sang
Ảnh Ngọc Sang

22 giờ 31 phút: Tại sân khấu, UBND TP. Pleiku đang trao Kỷ niệm chương cho các đơn vị, cá nhân, tập thể đóng góp cho việc tổ chức Đêm hội Giao thừa mừng Xuân Canh Tý 2020.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế trao Kỷ niệm chương cho các đơn vị, cá nhân có đóng góp cho lễ hội giao thừa. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế trao Kỷ niệm chương cho các đơn vị, cá nhân có đóng góp cho lễ hội giao thừa. Ảnh: Đ.T

20 giờ 30 phút: Theo ghi nhận của P.V thì hiện tại lượng người đổ về khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết ước tính trên 1.000. Trong đó có nhiều người dân ở các huyện như Chư Pah, Ia Grai, Đak Đoa.

Đông đảo người dân chờ đón Lễ hội giao thừa mừng năm mới Canh Tý 2020. Ảnh Nguyễn Tú
Đông đảo người dân chờ đón Lễ hội giao thừa mừng năm mới Canh Tý 2020. Ảnh Nguyễn Tú

.

Màn nhảy đầy sôi động của các nghệ sĩ nhí

22 giờ 10 phút: Ông Siu Bin (trú làng Jut 2, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cho biết: “Hôm nay gia đình tôi và 10 người khác trong làng ra dự lễ hội giao thừa đón mừng năm mới Canh Tý 2020. Ra đây, chúng tôi thấy không khí rất vui. Trong năm qua, người dân trồng cà phê như chúng tôi gặp khó khăn vì cà phê mất giá, mất mùa nên không khí đón Tết Nguyên đán không được như mọi năm. Tuy nhiên, so với những năm trước, cuộc sống của người dân có nhiều khởi sắc hơn nhiều”.

 

Gia đình ông Siu Bin (làng Jut 2, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cùng 10 người làng ra dự Lễ đón mừng năm mới tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: N.T
Gia đình ông Siu Bin (làng Jut 2, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cùng 10 người làng ra dự Lễ đón mừng năm mới tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: N.T
Mọi người đang thưởng thức màn biểu biểu diễn của các em thiếu nhi với những vũ điệu sôi động. Ảnh: Đ.T
Mọi người đang thưởng thức màn biểu biểu diễn của các em thiếu nhi với những vũ điệu sôi động. Ảnh: Đ.T

Chương trình DJ chơi nhạc- Rapper hoạt náo đang tạo không khí sôi động trên khu vực sân khấu và thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ tuổi. Chương trình do Công ty TNHH MTV Truyền thông-Sự kiện Gia Lai thực hiện.

.

22 giờ 10 phút: Khắp các ngả đường chính dẫn về nơi này như: Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, Anh Hùng Núp, Phạm Văn Đồng… dòng xe cộ qua lại đông đúc. Lực lượng cảnh sát giao thông phải tập trung điều tiết và phân luồng tại những vị trí trọng tâm, đảm bảo cho người dân đón một đêm Giao thừa ấm áp, trọn vẹn, an toàn nhất.

Nhiều bạn trẻ cùng chụp hình lưu niệm trong lúc chờ đón phần lễ hội đón Giao thừa. Ảnh: Trần Dung
Nhiều bạn trẻ cùng chụp hình lưu niệm trong lúc chờ đón phần lễ hội đón Giao thừa. Ảnh: Trần Dung
Lúc này, dòng người đang cùng nhau đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết ngày càng đông để tham dự lễ hội giao thừa chào xuân Canh Tý 2020-đức thụy
Lúc này, dòng người đang cùng nhau đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết ngày càng đông để tham dự lễ hội giao thừa chào xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Đ.T
Trên mọi ngã đường người dân đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết để xem lễ hội giao thừa chào xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Đ.T
Trên mọi ngã đường người dân đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết để xem lễ hội giao thừa chào xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Đ.T
 Lực lượng Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Ảnh: Đức Thụy
Lực lượng Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Ảnh: Đức Thụy



22 giờ: Hiện PV Gia Lai Online đã có mặt tại khu vực diễn ra lễ hội. Ngoài các tuyến phố chính dẫn vào Quảng trường Đại Đoàn Kết đang mỗi lúc một đông hơn, náo nhiệt hơn. Ghi nhận thời điểm này, những ngã rẽ vào khu vực sân khấu tổ chức đêm hội giao thừa đã được chặn, cấm các loại xe ô tô, gắn máy đi vào.

Phố núi đêm nay trở nên rộn ràng, nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới. Ảnh: Ngọc Sang
Phố núi đêm nay trở nên rộn ràng, nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới. Ảnh: Ngọc Sang


Phố núi đêm nay trở nên rộn ràng với sắc màu của những cờ hoa. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới bên những khung cảnh được trang trí trên các tuyến đường.Lúc này, dòng người đang cùng nhau đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết ngày càng đông để tham dự lễ hội giao thừa chào xuân Canh Tý 2020 và tận hưởng màn bắn pháo hoa đẹp đánh dấu cho thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. 

Nhiều người dân đã tập trung tại Quảng trường Đại Đoàn Kết xem chương trình văn nghệ chào đón xuân. Ảnh: N.S
Nhiều người dân đã tập trung tại Quảng trường Đại Đoàn Kết xem chương trình văn nghệ chào đón xuân. Ảnh: N.S



Gia đình anh Đoàn Ngọc Dũng (Hà Nội) chia sẻ: “Sau 10 năm quay lại, tôi cảm thấy không khí Pleiku đêm nay rất ấm áp. Thành phố Pleiku có nhiều thay đổi với hệ thống đường sá khang trang, sạch đẹp. Gia đình chúng tôi đang háo hức chào đón phần lễ hội đặc sắc của đêm nay”. 

 Gia đình anh Đoàn Ngọc Dũng đang định cư ở Hà Nội về thăm họ hàng ở Gia Lai. Ảnh: N.T
Gia đình anh Đoàn Ngọc Dũng đang định cư ở Hà Nội về thăm họ hàng ở Gia Lai. Ảnh: N.T

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.