Chủ tịch Hội đồng tỉnh Preah Vihear sang thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-1, đoàn cán bộ tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) do ngài Long Sa Van-Chủ tịch Hội đồng tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.  Tiếp đón đoàn, tại trụ sở Tỉnh ủy có đồng chí đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tại trụ sở UBND tỉnh có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND TP. Pleiku.
Đến chúc Tết tại Tỉnh ủy, ngài Chủ tịch Hội đồng tỉnh Preah Vihear chúc Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai năm mới sức khỏe và tiếp tục đạt được nhiều thành tựu. Đồng thời cũng gửi lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn sâu sắc đối với gia đình các anh hùng liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia đánh đuổi và thoát khỏi họa diệt chủng. Thời gian qua, chính quyền và nhân dân tỉnh Preah Vihear đã hỗ trợ đắc lực trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để đáp lại phần nào sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình đó. Ngài Long Sa Van cũng gửi lời cảm ơn đối với tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đã có nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ cho tỉnh Preah Vihear và mong muốn mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa 2 tỉnh tiếp tục được vun đắp bền chặt.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Ngọc Sang
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Ngọc Sang
Phát biểu đáp từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã cảm ơn đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam; gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Preah Vihear. Qua đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo những kết quả kinh tết-xã hội đạt được của tỉnh Gia Lai trong năm 2019 và bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của tỉnh Preah Vihear đạt được trong những năm gần đây. Đối với chương trình ký kết giữa Gia Lai với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, trong đó có tỉnh Preah Vihear, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho biết sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm xây dựng mối đoàn kết hữu nghị, hòa bình và phát triển giữa 2 tỉnh.
Đoàn công tác của tỉnh Preah Vihear chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Ảnh: Ngọc Sang
Đoàn công tác của tỉnh Preah Vihear chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Ảnh: Ngọc Sang
Tiếp đón đoàn sang thăm, chúc Tết, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của ngài Long Sa Van giành cho tỉnh Gia Lai. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng chúc mừng đất nước Campuchia sau 41 năm thoát khỏi họa diệt chủng dưới sự lãnh đạo của Thủ thướng Hun Sen đã có nhiều đổi thay đáng mừng. Đồng thời, cảm ơn chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Preah Vihear đã có nhiều giúp đỡ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành mong muốn giữa 2 tỉnh sẽ tiếp tục có sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nhân dịp đón chào năm mới 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến các đồng chí lãnh đạo và các dân tộc trong tỉnh Preah Vihear; chúc mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 đất nước Việt Nam-Campuchia cũng như giữa tỉnh Gia Lai và Preah Vihear mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.