TechDemo 2019: Đã sớm xử lý những bất cập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ngày 26-11, sự kiện TechDemo 2019 tại Gia Lai đã khép lại với nhiều kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số hạn chế trong quá trình diễn ra sự kiện, ban tổ chức đã sớm khắc phục những bất cập và rút kinh nghiệm để thực hiện tốt những lần tổ chức tiếp theo.
Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Trần Văn Tùng, sự kiện Techdemo 2019 đã hoàn thành toàn bộ 10 hoạt động của chương trình đề ra với nội dung được đổi mới theo hướng tiếp cận đa chiều, cung cấp nhiều thông tin hơn cho doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung vào giải quyết những vấn đề cụ thể mà doanh nghiệp đang vướng mắc cần tháo gỡ; cung cấp các thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhằm định hướng phát triển, đổi mới công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đặc biệt là sự kết hợp giữa hoạt động kết nối cung-cầu công nghệ với các dự án xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai.
Nhiều sản phẩm công nghệ được trưng bày, giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: PV
Nhiều sản phẩm công nghệ được trưng bày, giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: PV
Tại đây có 360 gian hàng tham gia trình diễn, giới thiệu sản phẩm. Trong đó,160 gian trưng bày, giới thiệu, trình diễn trên 800 sản phẩm công nghệ thiết bị của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ trong nước và quốc tế; 130 gian hàng giới thiệu làng nghề truyền thống và 70 gian giới thiệu các thương hiệu, sản phẩm của tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, có gần 100 sản phẩm công nghệ đến từ các nước: Hàn Quốc, Israel, Nhật Bản, Singgapore... cũng được trưng bày, giới thiệu tại sự kiện lần này. Tổng cộng đã có hơn 2.000 đại biểu trong và ngoài nước cùng 10 ngàn lượt khách tham quan, tham dự các hoạt động của sự kiện… 
Các sản phẩm công nghệ thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân. Ảnh: PV
Các sản phẩm công nghệ thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân. Ảnh: PV
Thông qua sự kiện TechDemo 2019, các bên tham gia kết nối cung-cầu đã trao đổi, thống nhất, xác định được 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị trên 500 tỷ đồng. Có 10 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và ghi nhớ đầu tư của tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư gần 20 ngàn tỷ đồng. Sụ kiện cũng thu hút sự tham gia của đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí với trên 500 tin, bài về các hoạt động liên quan.
Bên cạnh những kết quả rất đáng ghi nhận, sự kiện TechDemo 2019 cũng còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót, nhất là tại hoạt động “Trình diễn, giới thiệu công nghệ và sản phẩm làng nghề vùng Tây Nguyên”. Theo ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai (cùng với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH-CN) là 2 đơn vị Thường trực Ban tổ chức sự kiện), hoạt động “Trình diễn, giới thiệu công nghệ và sản phẩm làng nghề vùng Tây Nguyên” gồm 2 khu vực: khu giới thiệu, trình diễn các sản phẩm công nghệ và khu dành cho các hoạt động thương mại phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân và du khách. Tuy nhiên, do khuôn viên tổ chức hoạt động hẹp cùng với việc đơn vị tổ chức sự kiện không phân ranh giới rõ ràng giữa 2 khu vực nên gây hiểu nhầm cho người tham quan. Để xảy ra những sai sót không mong muốn này là do Thường trực Ban tổ chức chưa kiểm soát kỹ đơn vị tổ chức sự kiện. Chúng tôi xin nhận khuyết điểm và sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức tốt các sự kiện trong những lần tiếp theo. 
Ngoài ra, ông Lưu Trung Nghĩa cũng thông tin: Trước khi diễn ra lễ khai mạc sự kiện, Sở KH-CN đã phát hiện một số gian hàng có dấu hiệu vi phạm. Trước tình hình đó, Sở đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và xử lý kịp thời. 
PV

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.